EVN huy động hơn 2,3 tỉ kWh từ điện mặt trời

CAO NGUYÊN |

Trong quý I năm 2020, EVN huy động gần 2,8 tỉ kWh điện từ năng lượng tái tạo, trong đó hơn 2,3 tỉ kWh là điện mặt trời, tăng 28 lần so với cùng kỳ.

Ngày 13.4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu luỹ kế 3 tháng đầu năm đạt gần 57,3 tỉ kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, huy động thủy điện 8,93 tỉ kWh, giảm 30,4 % so với cùng kỳ năm 2019; huy động nhiệt điện khí 9,46 tỉ kWh, giảm 15,9 % so với cùng kỳ năm 2019; huy động nhiệt điện than 33,91 tỉ kWh, tăng 21,3 % so với cùng kỳ năm 2019; huy động nhiệt điện dầu 1,02 tỉ kWh, tăng gần 1 tỉ kWh so cùng kỳ năm 2019;

Ngoài ra, huy động năng lượng tái tạo huy động 2,76 tỉ kWh, trong đó điện mặt trời đạt 2,31 tỉ kWh, tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm 2019.

EVN cho biết, nhờ hàng trăm nhà máy điện mặt trời vận hành từ 2019 đến nay, lượng điện huy động từ khu vực này tăng và đạt độ ổn định.

Trong quý I, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 31,25 tỉ kWh, chiếm 54,54% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 15,96 tỉ kWh, chiếm tỷ trọng 27,86%.

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong Quý I ước đạt 49,28 tỉ kWh, tăng 6,47% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 6,27%.

Tuy nhiên, lượng nước về các hồ thuỷ điện lớn như Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu... vẫn ở mức thấp, chỉ đạt hơn 5,1 tỉ kWh trong 3 tháng qua, ít hơn gần 2,6 tỉ kWh so với kế hoạch năm, khiến ngành điện lo ngại khả năng thiếu hụt điện trong những tháng mùa khô tới.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hóa đơn tiền điện tháng 3.2020 tăng vọt: Bình thường hay bất hợp lý?

Cao Nguyên |

Người dân đang bắt đầu nhận được hóa đơn tiền điện tháng 3.2020. Một số hộ dân cho biết, hoá đơn tiền điện tháng 3 tăng khoảng 40% so với tháng trước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lý giải, trong bối cảnh dịch COVID-19, hầu hết người dân phải ở nhà nhiều hơn, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng. Về nguyên tắc, dùng điện nhiều, tiền điện sẽ tăng. Tuy nhiên, lúc này, người dân vẫn mong muốn được miễn giảm tiền điện.

Nóng nhất 24h: Khách hàng nào sẽ được giảm 100% hóa đơn tiền điện?

Hà Vi |

Khách hàng nào sẽ được giảm 100% hóa đơn tiền điện?; Chi tiền tỉ cấp học bổng cho sinh viên có cha mẹ mất việc do COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp ở tất cả khung giờ

Cường Ngô |

Chiều 12.4, Bộ Công Thương đã chính thức thông tin về việc giảm giá điện và giảm tiền điện - hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 - tháng 6.2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hóa đơn tiền điện tháng 3.2020 tăng vọt: Bình thường hay bất hợp lý?

Cao Nguyên |

Người dân đang bắt đầu nhận được hóa đơn tiền điện tháng 3.2020. Một số hộ dân cho biết, hoá đơn tiền điện tháng 3 tăng khoảng 40% so với tháng trước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lý giải, trong bối cảnh dịch COVID-19, hầu hết người dân phải ở nhà nhiều hơn, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng. Về nguyên tắc, dùng điện nhiều, tiền điện sẽ tăng. Tuy nhiên, lúc này, người dân vẫn mong muốn được miễn giảm tiền điện.

Nóng nhất 24h: Khách hàng nào sẽ được giảm 100% hóa đơn tiền điện?

Hà Vi |

Khách hàng nào sẽ được giảm 100% hóa đơn tiền điện?; Chi tiền tỉ cấp học bổng cho sinh viên có cha mẹ mất việc do COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp ở tất cả khung giờ

Cường Ngô |

Chiều 12.4, Bộ Công Thương đã chính thức thông tin về việc giảm giá điện và giảm tiền điện - hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 - tháng 6.2020.