E ngại dịch bệnh, nhiều người chuyển dùng hoa quả nội chất lượng cao

Khánh Vũ |

E ngại dịch bệnh, nhiều người tiêu dùng hạn chế sử dụng hoa quả nhập khẩu, thay vào đó, hoa quả nội chất lượng cao lại thu hút được sức mua của người tiêu dùng bởi giá hợp lý và chất lượng cao.

Từ 1 tháng nay, gia đình chị Nguyễn Hồng Huyên (số 1 ngõ 33 Đặng Như Mai – TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) chuyển từ ăn trái cây ngoại nhập sang trái cây trồng trong nước.

“Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, giải pháp hợp lý nhất lúc này là cắt giảm chi tiêu nhưng phải tăng cường vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng. Ăn hoa quả nội vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa góp phần hỗ trợ nông dân trong nước” – chị Nguyễn Hồng Huyên cho biết.

Khảo sát thực tế tại các chợ cho thấy, hoa quả mùa hè dù mới đầu vụ nhưng số lượng đã rất dồi dào nhiều và có giá khá hợp lý: Xoài: 30.000-40.000 đồng/kg; hồng xiêm Xuân Đỉnh: 50.000 đồng/kg; quýt đường: 30.000-40.000 đồng/kg; na: 50.000 đồng/kg; bưởi Diễn: 20.000 đồng/quả; bưởi da xanh: 40.000-45.000 đồng/quả cỡ 1,1kg-1,3kg; dưa hấu loại ngon: 18.000-20.000 đồng/kg; ổi: 15.000 đồng/kg, roi (mận): 40.000 đồng/kg, chuối: 20.000-30.000 đồng/nải lớn…

Chị Trần Thị Nhung – chủ sạp hàng kinh doanh trái cây tại chợ Đồng Xa (Hà Nội), cũng cho biết: “Cam, xoài, dưa hấu, thanh long… thứ nào cũng đắt hàng gấp đôi gấp 3 so với hồi chưa có dịch. Đặc biệt, các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi bán rất chạy. Có những ngày tôi bán cả nghìn quả bưởi da xanh và bưởi diễn, cam và quýt đường trung bình mỗi ngày cũng "trôi" khoảng 2 tạ”.

Theo chị Võ Thị Thu - tiểu thương bán hàng hoa quả tại chợ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), để tiết kiệm chi dành tiền "chiến đấu" lâu dài với dịch bệnh COVID-19, người dân chuyển sang ăn hoa quả trồng trong nước. Nhưng lý do cơ bản nhất, là người tiêu dùng không còn yên tâm với các vùng dịch đang lan rộng trên thế giới, sợ ăn phải hoa quả không an toàn. 

Ảnh: KH.V
Ảnh: KH.V

Chính vì vậy, giải pháp an toàn nhất là dùng hoa quả trồng trong nước, đặc biệt là hoa quả có ghi rõ xuất xứ nho Ninh Thuận, cam xoàn Lai Vung (Đồng Tháp), dưa hấu hắc mỹ nhân (Quảng Ngãi), bưởi Diễn, bưởi da xanh Vĩnh Long…” – chị Thu cho hay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, dự kiến diện tích cây ăn quả đạt khoảng 1,1 triệu hécta, tăng trên 50 nghìn hécta; sản lượng ước đạt trên 13,3 triệu tấn, tăng khoảng 0,8 triệu tấn so với năm 2019.

Năm 2020, nhóm cây có diện tích và sản lượng tăng là cam, bưởi, dứa, xoài, nhãn, thanh long, sầu riêng. Trong đó, sản lượng thanh long ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 20,7%; bưởi đạt 900 nghìn tấn, tăng 15,5%; nhãn đạt 580 nghìn tấn, tăng 14,2%; xoài đạt 840 nghìn tấn, tăng 3,1%; vải ước đạt 312,8 nghìn tấn, tăng 15,0%; sầu riêng đạt 620 nghìn tấn, tăng 12,7%.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá

L.V |

Giá hàng loạt loại trái cây chủ lực cho xuất khẩu như thanh long, sầu riêng, chanh leo… lao dốc đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân trong tháng qua.

7 tác dụng tuyệt vời từ trái cây "họ" cam quýt

Ngọc Huyền (Theo HEALTHLINE) |

Nhưng trái cây có múi họ cam quýt không chỉ có hương vị và đẹp  chúng còn tốt cho bạn. Nó có rất nhiều lợi ích về sức khỏe, từ tăng cường khả năng miễn dịch đến chống ung thư.

Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Hạnh Mỹ |

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 khai mạc sáng nay (2.11.2019).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá

L.V |

Giá hàng loạt loại trái cây chủ lực cho xuất khẩu như thanh long, sầu riêng, chanh leo… lao dốc đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân trong tháng qua.

7 tác dụng tuyệt vời từ trái cây "họ" cam quýt

Ngọc Huyền (Theo HEALTHLINE) |

Nhưng trái cây có múi họ cam quýt không chỉ có hương vị và đẹp  chúng còn tốt cho bạn. Nó có rất nhiều lợi ích về sức khỏe, từ tăng cường khả năng miễn dịch đến chống ung thư.

Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Hạnh Mỹ |

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 khai mạc sáng nay (2.11.2019).