"Đường hỏng do mưa", cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngừng thu phí từ ngày 12.10

Khánh Hoà |

Bộ GTVT vừa chỉ đạo chủ đầu tư dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0h ngày mai (12.10) để khắc phục triệt để các hư hỏng đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan.

Sau khi đoàn công tác của Bộ GTVT có báo cáo về thực trạng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có Công điện yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam dừng thu phí và khẩn trương khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc này.

Công điện nêu rõ, tại tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi từ Km 0 đến Km 65 đã xuất hiện một số vị trí mặt đường bê tông nhựa bị rạn nứt, tạo ổ gà, việc sửa chữa khắc phục không kịp thời trong khi các phương tiện tham gia giao thông lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, coi thường tính mạng con người.

Việc sửa chữa tạm thời chỉ được thực hiện sau khi báo chí và dư luận lên tiếng, việc phát ngôn, cung cấp cho báo chí không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm tạo dư luận không tốt.

Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc VEC với vai trò là lãnh đạo chủ đầu tư dự án nhưng chậm trễ trong việc xử lý hư hỏng mặt đường, cung cấp thông tin, trả lời báo chí không kịp thời, né trách nhiệm; yêu cầu HĐTV chỉ đạo rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu VEC tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc này từ 0h ngày12.10 để khắc phục triệt để các hư hỏng, báo cáo Bộ GTVT sau khắc phục để kiểm tra, trước khi cho thu phí trở lại.

Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện trách nhiệm liên quan theo quy định của hợp đồng, khẩn trương thực hiện sửa chữa triệt để các hư hỏng. Trong quá trình sửa chữa, VEC phải tổ chức giao thông, phân làn, đảm bảo tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, thường xuyên theo dõi tình trạng mặt đường, chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục trong suốt quá trình vận hành, khai thác.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi trong thời gian vận hành tiếp theo, chỉ đạo việc thực hiện của VEC, trường hợp VEC không chỉ đạo các nhà thầu sửa chữa kịp thời các hư hỏng mặt đường thì phải kiến nghị để Bộ GTVT quyết định dừng việc thu phí tại dự án”, công điện nêu rõ.

Trước đó, vào sáng nay (11.10), tại Hội nghị về công tác an toàn giao thông 9 tháng năm 2018, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ GTVT làm rõ và xử lý nghiêm vụ cao tốc đầu tư 34.000 tỉ vừa đưa vào sử dụng đã có hư hỏng. 

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Không thể chấp nhận "đường hỏng do mưa", cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thể phải dừng thu phí

Khánh Hoà |

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ tính đến phương án cho dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có hiện tượng hư hỏng cục bộ và chỉ được thu phí lại sau khi hoàn chỉnh khắc phục.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đi vào hoạt động 1 tháng đã chi chít ổ gà, ổ trâu

Sơn Tùng - Tan |

Chỉ sau 1 tháng, công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư lên đến 34.500 tỉ đồng đã xuất hiện chi chít ổ gà. Nhiều đoạn mặt đường nham nhở đe dọa an toàn tính mạng của lái xe.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Không thể chấp nhận "đường hỏng do mưa", cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thể phải dừng thu phí

Khánh Hoà |

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ tính đến phương án cho dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có hiện tượng hư hỏng cục bộ và chỉ được thu phí lại sau khi hoàn chỉnh khắc phục.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đi vào hoạt động 1 tháng đã chi chít ổ gà, ổ trâu

Sơn Tùng - Tan |

Chỉ sau 1 tháng, công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư lên đến 34.500 tỉ đồng đã xuất hiện chi chít ổ gà. Nhiều đoạn mặt đường nham nhở đe dọa an toàn tính mạng của lái xe.