Đường hoa Home Hanoi Xuân: Điểm đến an toàn Tết Tân Sửu

Thu Thủy |

Du khách tham quan hàng trăm loại hoa và không gian văn hoá truyền thống trong không gian thoáng đãng tại khu đô thị Splendora.

Không khí Tết Tân Sửu 2021 tại Hà Nội có sự góp mặt của đường hoa mang tên Home Hanoi Xuân 2021. Mở cửa đón khách từ 26 tháng Chạp, đường hoa do công ty An Khánh JVC tổ chức với chủ đề “Tìm lại bản nguyên Tết Việt”.

Đúng như chủ đề, các du khách khi đến với đường hoa đều chung cảm nhận không khí Xuân nguyên vẹn với cả trăm loài cây, hoa đặc trưng của ngày Tết, cùng những hoạt động vui chơi đầy nét truyền thống của các vùng miền mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Đường hoa tái hiện lại không gian mang giá trị bản nguyên của Tết Việt truyền thống giữa lòng phố thị, để mỗi người Việt, dù giữa một nếp sống hiện đại với biết bao bộn bề, có cơ hội được trở về với nét văn hoá truyền thống, hoà mình trong không khí thi vị êm đềm, độc đáo của các loại cây, hoa mùa Tết. Home Hanoi Xuân 2021 không chỉ là điểm dạo chơi, ghi lại những bức hình đẹp mà sống động của cư dân và du khách quanh Hà Nội đến thăm quan.

Đặt chân đến đường hoa, du khách cảm nhận không khí Xuân tràn ngập. Nhiều gia đình, nhóm bạn xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống cùng chụp ảnh ghi lại kỷ niệm về một cái Tết vui tươi, đầy hoa cỏ mùa xuân. Thời tiết thuận lợi trong suốt những ngày Tết Âm lịch khiến hàng nghìn bông hoa đủ mọi màu sắc càng thêm tươi thắm trong từng khuôn hình.

Đường hoa là một tác phẩm công phu với hàng trăm loài hoa, cây cảnh, trên tổng diện tích gần 1ha trải dài 1/4 km. Những khu vực thu hút du khách nhất có thể kể đến vườn hoa hướng dương rực rữ, vườn violet tím mộng mơ tôn lên vẻ đẹp tà áo dài, hàng trăm gốc đào khoe sắc thắm, những khóm hoa bướm hồng tím dịu dàng và thêm vườn quất trĩu quả cho những ngày Tết no đủ, sum vầy.

Ngoài ngắm hoa, khách tham quan được trải nghiệm hàng loạt gian hàng mang không khí Tết như các gian hàng làng nghề từ xin chữ ông Đồ, tò he, lụa Vạn Phúc, làm tranh Đông Hồ, làm Gốm Bát Tràng, nón lá Làng Chuông,… và những trò chơi dân gian đậm chất văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ: ném còn, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống, ô ăn quan và cờ dân gian, phi tiêu bóng bay, múa rối nước, hát Quan họ.

Hoạt động thú vị với du khách có thể kể đến gian hàng để ghi lời nguyện ước và treo lên cây lộc. Rất nhiều du khách đến hái lộc và ghi những nguyện ước cầu đầu năm.

Đường hoa Home Hanoi Xuan còn tái hiện dòng sông quê hương tại khu Bến Xuân với cầu tre mộc mạc, guồng quay nước, những thuyền hoa xuôi ngược… một không gian bình yên ấm no ngày xuân. Xa xa, rảo bước vài phút sẽ đến vườn đào với hàng trăm gốc đào Nhật Tân đua nhau khoe sắc.

Chị Ngọc Bích (Hà Nội) một du khách tham quan sự kiện cho biết: “Không gian tại đây gợi nhớ không gian Tết xưa và tìm hiểu văn hoá Tết của các vùng miền. Tôi dẫn hai con đi, các bé rất vui khi được hoà mình không gian đậm chất văn hoá truyền thống”.

Hội tụ các không gian văn hoá, cỏ hoa tươi đẹp, Home Hanoi Xuan 2021 giới thiệu phong vị Tết xưa trong dòng chảy đời sống hiện đại, kết nối những giá trị di sản từ quá khứ đến hiện tại, góp phần lưu giữ di sản văn hoá , hướng con người tới tinh thần yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, kiến tạo các giá trị văn hoá, tinh thần giàu ý nghĩa cho cộng đồng.

Những ngày qua, đường hoa đã thường xuyên đón đến tham quan mà vẫn đảm bảo những quy định phòng chống dịch an toàn. Các không gian tiểu cảnh được thiết kế đẹp, thoáng đãng. Ban tổ chức lắp đặt camera đo thân nhiệt, nhắc nhở khách tham quan giữ khoảng cách, luôn đảm bảo số lượng người vào dự hợp lý,...

Đại diện ban tổ chức cho biết: “Đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 lần đầu tiên tổ chức tại Hà nội, tại khu đô thị Splendora, hy vọng sẽ là địa điểm du xuân mới cho người Hà Nội, một không gian trữ tình, đặc trưng các miền quê hương tươi đẹp, hoa đồng, cỏ nội đặc sắc, đưa mọi người về với không gian bình yên ấm no ngày xuân, tận hưởng không khí Tết xưa của một Hà nội hào hoa mà thanh lịch, chốn bình yên cho người dân thủ đô vào các dịp Tết đến Xuân về hàng năm…”

Nhằm tạo điều kiện để nhiều người dân và du khách có thể đến tham quan và du xuân, đường hoa Home Hanoi Xuan sẽ đón khách đến hết mùng 10 tháng giêng (21/2/2021) thay vì đóng cửa vào mùng 6 Tết như kế hoạch. Các bộ phận kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ,.. sẽ tiếp tục nhiệm vụ để đảm bảo an ninh, an toàn tốt nhất phục vụ du khách.

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.