Dùng tiền 500.000 mua vé Trạm BOT Cai Lậy

Theo PLO |

Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30-11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào. Tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé.

Thời điểm hiện nay, lượng xe lưu thông từ hướng Vĩnh Long về Tiền Giang khá đông, trong khi chiều TP.HCM về lượng xe không nhiều. Ở khu vực Trạm BOT Cai Lậy không có tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Một số tài xế sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé khi qua Trạm BOT Cai Lậy và nhân viên phải mất nhiều thời gian để đếm và thối lại tiền.

Trước đó, trên mạng xã hội, giới tài xế đã thẳng thắn nói sẽ dùng tiền mệnh giá 500.000 để mua vé. Họ cũng kêu gọi các tài xế dù phản đối việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1A nhưng việc phản đối phải tuân thủ pháp luật cũng như không để cho đối tượng xấu lợi dụng để gây ảnh hưởng đến anh em tài xế.

Dưới đây là hình ảnh gần 60 phút thu phí tại BOT Cai Lậy.

 
 
 
 
 
 
Theo PLO
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy: Điểm thu phí tiền lẻ, liệu có hết ùn tắc?

TRẦN LƯU |

Việc trạm BOT Cai Lậy mở thêm điểm thu tiền lẻ, mệnh giá nhỏ để đối phó việc ùn tắc như đã từng xảy ra, liệu có đạt được hiệu quả?

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.

Chớ để BOT nằm ngoài cách mạng 4.0!

Anh Đào |

Trong khi ngành GTVT đang cổ súy cho cách mạng 4.0, chẳng hạn trạm thu phí không dừng, thì ở một trạm BOT, sau "tiền lẻ đóng chai", các tài xế không bằng lòng với cách thu trả phí lại nghĩ ra chiêu mới với những tờ bạc mệnh giá lớn nhất.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

BOT Cai Lậy: Điểm thu phí tiền lẻ, liệu có hết ùn tắc?

TRẦN LƯU |

Việc trạm BOT Cai Lậy mở thêm điểm thu tiền lẻ, mệnh giá nhỏ để đối phó việc ùn tắc như đã từng xảy ra, liệu có đạt được hiệu quả?

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.

Chớ để BOT nằm ngoài cách mạng 4.0!

Anh Đào |

Trong khi ngành GTVT đang cổ súy cho cách mạng 4.0, chẳng hạn trạm thu phí không dừng, thì ở một trạm BOT, sau "tiền lẻ đóng chai", các tài xế không bằng lòng với cách thu trả phí lại nghĩ ra chiêu mới với những tờ bạc mệnh giá lớn nhất.