Dùng đất, đá thải mỏ san lấp mặt bằng ở Quảng Ninh: Xuất thêm 3,5 triệu m3

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sử dụng đất đá thải từ các mỏ than phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình vừa hạn chế việc khai thác đồi, núi tự nhiên, vừa tận dụng nguồn vật liệu khổng lồ – vốn đang bỏ không tại nhiều mỏ than ở Quảng Ninh. Hiện đã có một số công trình, dự án được sử dụng loại nguyên vật liệu này.

Một doanh nghiệp tại TP.Cẩm Phả vừa được Bộ Tài nguyên – Môi trường cấp giấy phép cho khai thác khoảng 3,5 triệu m3 đất đá thải mỏ của Tổng Công ty Đông Bắc để san lấp mặt bằng dự án khu đô thị.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả – hiện, doanh nghiệp này đã vận chuyển được khoàng vài trăm nghìn m3 từ khai trường mỏ để san lấp mặt bằng.

Như vậy, tính đến nay đã có 2 công trình, dự án xây dựng sử dụng đất, đá thải từ quá trình khai thác than để san lấp mặt bằng. Trước đó, khoảng 700.000 m3 đất, đá thải mỏ đầu tiên được vận chuyển từ bãi thải mỏ của Công ty CP than Núi Béo, TP.Hạ Long để sử dụng để san lấp mặt bằng cho Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Khai trường lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc sử dụng đất, đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các công trình, dự án xây dựng là chủ trương lớn của Quảng Ninh, trong bối cảnh địa phương này đang cần số lượng lớn về nguyên liệu san lấp mặt bằng, nhưng không thể cứ tiếp tục khai thác tài nguyên thiên nhiên cho mục đích này.

Ước tính, để phục vụ cho việc san lấp mặt bằng các dự án, công trình xây dựng, mỗi năm Quảng Ninh cần ít nhất 100 triệu m3 đất, đá, cát… Để giải quyết bài toán này và hạn chế phá đồi, xẻ núi lấy nguyên liệu san lấp mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc đã thống nhất sử dụng đất, đá thải mỏ.

Hiện, Quảng Ninh có trữ lượng khoảng 1,5 tỉ m3 đất, đá thải mỏ. Hàng năm, các mỏ than phát sinh hơn 100 triệu m3 đất đá thải, đang chiếm ngày càng nhiều diện tích đất và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan và sạt lở đất.

Tuy nhiên, việc tái sử dụng đất đá thải mỏ hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, do đất đá thải mỏ than đang được xem và quản lý như tài nguyên khoáng sản đi kèm than.

Theo ông Trần Như Long – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh – nếu coi đất, đá thải mỏ là chất thải rắn thông thường thì quy trình, thủ tục sẽ đơn giản, ngắn gọn đi rất nhiều.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo với Chính phủ, trong đó đề xuất coi đất đá thải mỏ than không phải là khoáng sản, mà là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi cho phù hợp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần nguyên vật liệu để san lấp mặt bằng cũng không mặn mà với đất, đá thải mỏ do việc vận chuyển khó khăn, khiến giá thành tăng cao.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.