Dừng cửa hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” vừa mở cửa hoạt động

Nguyễn Hùng |

Đoàn liên ngành UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 15.6, đã yêu cầu đóng cửa một điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” mới đi vào hoạt động tại khách sạn Mạnh Long, Khu du lịch Tuần Châu. Như vậy, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, đến nay, đã có 16 điểm bán hàng cho khách đường bộ Trung Quốc tại Hạ Long bị đóng cửa; trong khi đó, nhiều điểm bán hàng tương tự ở Móng Cái lại hoạt động trở lại.

Theo biên bản được lập tại UBND phường Tuần Châu, ngày 15.6, đoàn liên ngành Hạ Long cho rằng, điểm bán hàng (chủ yếu các mặt hàng cao su) tại khách sạn Mạnh Long không đảm bảo các tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ du khách du lịch theo quy chuẩn của Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đoàn khách du lịch đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái của UBND tỉnh Quảng Ninh. Vì lí do đó, đoàn liên ngành yêu cầu chủ khách sạn Mạnh Long phải đóng cửa ngay lập tức điểm bán hàng này.

Đại diện khách sạn thừa nhận có bán hàng là đệm, gối caosu cho khách du lịch đường bộ Trung Quốc, đồng thời cam kết dừng bán hàng từ ngay trong chiều 15.6.2017.

Hiện, tại Tuần Châu, theo các HDV, đại diện các cty lữ hành, còn có thêm điểm TÔ – ÔT cũng đang bán các loại mặt hàng đệm, gối cao su phục vụ khách đường bộ Trung Quốc.

“Chúng tôi đang yêu cầu UBND Tuần Châu, Cty CP Âu Lạc – đơn vị cho TÔ – ÔT thuê điểm bán hàng và Cảng tàu du lịch Tuần Châu kiểm tra lại thông tin trên. Nếu điểm bán hàng trên vi phạm, yêu cầu dừng ngay lập tức” – ông Hồ Quang Huy – Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết.

Điểm bán hàng ASEAN được TP.Móng Cái cho phép hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi, TP.Hạ Long quyệt liệt xử lý các điểm bán hàng “chỉ dành cho khách Trung Quốc” – nơi tạo ra những nguồn thu khổng lồ bất minh để nuôi dưỡng hệ thống “tour 0 đồng” thì tại Móng Cái, nhiều điểm bán hàng đã mở cửa trở lại, khiến dư luận bức xúc bởi tuân thủ lệnh của chính quyền thì đối tác Trung Quốc không giao khách, trong khi cty dẫn khách vào thì không bị xử lý.

Theo đại diện một số cty lữ hành, sau khi một số điểm bán hàng hoạt động trở lại, giá từ trên 900 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày đã giảm xuống còn khoảng 580 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày.

Hiện, mỗi ngày có khoảng 1.000 khách đường bộ Trung Quốc sử dụng hộ chiếu nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP.Móng Cái báo cáo việc mở lại các điểm bán hàng cho khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Trong khi nỗ lực dẹp “loạn” thị trường khách đường bộ Trung Quốc của Quảng Ninh đang có nhiều tiến triển thì TP.Móng Cái đồng loạt cho các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc hoạt động trở lại. Điều lạ là, việc cho phép các điểm bán hàng trên hoạt động trở lại không được công bố rõ ràng, công khai, khiến các Cty lữ hành, các HDV - tuân thủ lệnh của tỉnh, không dám đưa khách vào các điểm bán hàng - bức xúc, vì không đưa khách vào, các đối tác Trung Quốc không giao khách.

Sau 1 tháng chấn chỉnh “tour 0 đồng”: Hướng dẫn viên có thù lao, khách không bị “nhốt” ở khách sạn

NGUYỄN HÙNG |

Khi tour giá rẻ, rồi “tour 0 đồng” thịnh hành, hướng dẫn viên (HDV) không được trả công tác phí mà tự “chăn” khách để trang trải nên không có thời gian, tâm trí giới thiệu cho du khách về đất nước, con người Việt Nam vì phải dành “trí tuệ” moi tiền khách; trong khi đó, khách thường bị nhốt trong khách sạn vì HDV sợ khách ra ngoài tiêu hết tiền, không còn tiền vào mua sắm ở các điểm bán hàng “chỉ đón khách Trung”. Nay đã khác: khách Trung Quốc thư thái dạo chơi phố đêm Bãi Cháy; HDV đã có thù lao chính đáng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP.Móng Cái báo cáo việc mở lại các điểm bán hàng cho khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Trong khi nỗ lực dẹp “loạn” thị trường khách đường bộ Trung Quốc của Quảng Ninh đang có nhiều tiến triển thì TP.Móng Cái đồng loạt cho các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc hoạt động trở lại. Điều lạ là, việc cho phép các điểm bán hàng trên hoạt động trở lại không được công bố rõ ràng, công khai, khiến các Cty lữ hành, các HDV - tuân thủ lệnh của tỉnh, không dám đưa khách vào các điểm bán hàng - bức xúc, vì không đưa khách vào, các đối tác Trung Quốc không giao khách.

Sau 1 tháng chấn chỉnh “tour 0 đồng”: Hướng dẫn viên có thù lao, khách không bị “nhốt” ở khách sạn

NGUYỄN HÙNG |

Khi tour giá rẻ, rồi “tour 0 đồng” thịnh hành, hướng dẫn viên (HDV) không được trả công tác phí mà tự “chăn” khách để trang trải nên không có thời gian, tâm trí giới thiệu cho du khách về đất nước, con người Việt Nam vì phải dành “trí tuệ” moi tiền khách; trong khi đó, khách thường bị nhốt trong khách sạn vì HDV sợ khách ra ngoài tiêu hết tiền, không còn tiền vào mua sắm ở các điểm bán hàng “chỉ đón khách Trung”. Nay đã khác: khách Trung Quốc thư thái dạo chơi phố đêm Bãi Cháy; HDV đã có thù lao chính đáng.