Dừng chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trước những cơn “sốt” đất tại đặc khu tương lai Vân Đồn chiều nay (3.5), ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng giao dịch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Vân Đồn để đợi Luật Đặc khu hành chính – kinh tế dự kiến được QH thông qua vào tháng 5 tới và bản quy hoạch tổng thể đặc khu do đối tác nước ngoài thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Đọc cho rằng, trong khi Nhà nước chi số tiền rất lớn để đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn, thì một số đối tượng đầu cơ trục lợi “lách” luật để buôn bán trao tay đất đai, đẩy giá đất lên cao kiếm lời. Nếu không quản lý chặt, đến khi Luật đặc khu hành chính – kinh tế được thông qua, sẽ không còn nhiều đất cho các nhà đầu tư lớn đến với Vân Đồn.

Vì vậy, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu tạm dừng chuyển mục đích sử dụng các loại đất, nhất là đất rừng, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạm dừng giao đất cho các đơn vị, cá nhân; tạm dừng giao dịch, chuyển nhượng đất đai.

“Tất cả phải đợi cho đến khi Luật đặc khu hành chính – kinh tế được Quốc hội thông qua cũng như bản quy hoạch tổng thể về Đặc khu Vân Đồn được các đối tác quốc tế xây dựng xong, thay cho quy hoạch hiện nay.

Trong trường hợp đặc biệt, UBND huyện Vân Đồn phải báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để xem xét” – ông Đọc nhấn mạnh.

Một dự án lấn biển làm khu đô thị tại Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một dự án lấn biển làm khu đô thị tại Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các dự án lớn, các dự án có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi, tăng giá đất, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý. Đối với các dự án làm khu đô thị, bắt buộc các chủ đầu tư phải xây dựng cơ sở hạ tầng và ít nhất phải xây thô mới được bán, không được phép phân lô, bán đất nền.

Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, giá giao dịch các loại đất từ đầu năm 2018 đến nay tăng nhẹ, không có hiện tượng tăng đột biến như đợt cuối năm 2017. Một số người dân cho biết, do siết chặt quản lý trong việc làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạm dừng tách thửa…, nên nhiều “cò” đang “khóc dở, mếu dở”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.