Đua nhau mở tài khoản chứng khoán, vốn hoá HOSE liên tục lập kỷ lục mới

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một năm thăng hoa với sự bùng nổ mạnh mẽ về chỉ số, thanh khoản và mức vốn hóa thị trường. Trong 46 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE có vốn hoá tỉ USD thì VCB, VIC và VHM đứng đầu với giá trị đều trên 10 tỉ USD.

Kết năm 2021, các chỉ số chính trên HOSE đều tăng cao so với đầu năm. Cụ thể, chỉ số VNIndex đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,73%; VNAllshare đạt 1561,33 điểm, tăng 51,23% và chỉ số VN30 đạt 1535,71 điểm, tăng 43,42%.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước đã vượt 4,2 triệu tài khoản, tương ứng khoảng 4,3% dân số. Riêng năm vừa qua, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 1.534.363 tài khoản, tương ứng tăng 56,07% so với năm 2020, cao hơn nhiều so với con số của 4 năm liên tiếp từ 2017 đến 2020 cộng lại.

Giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.593 tỉ đồng và 737,29 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 247,27% về giá trị và 120,43% về khối lượng bình quân so với năm 2020.

Tính đến 31.12.2021, tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu lần lượt đạt khoảng 5,39 triệu tỉ đồng và 184,32 tỉ cổ phiếu, tăng lần lượt 244,51% về giá trị và tăng 118,68% về khối lượng so với năm 2020.

Trong năm 2020, giá trị vốn hóa niêm yết trên sàn HOSE chỉ đạt 4,08 triệu tỉ đồng, tương ứng với 67,59% GDP (theo giá hiện hành năm 2019). Sang đến hết năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HOSE đã tăng vọt hơn 43,06% lên 5,8 triệu tỉ đồng, tương đương 92,77% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Hiện nay, HOSE có 533 mã chứng khoán niêm yết, trong đó gồm: 404 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 8 mã chứng chỉ quỹ ETF, 113 mã chứng quyền có bảo đảm và 5 mã trái phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 120,5 tỉ cổ phiếu.

Đáng chú ý, HOSE ghi nhận 46 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hơn 1 tỉ USD tính đến hết năm 2021, tăng 16 doanh nghiệp so với cuối năm 2020. Trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỉ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã chứng khoán VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán VHM).

Tập đoàn Hoà Phát đã tạm chia tay nhóm doanh nghiệp có vốn hoá trên 10 tỉ USD.
Tập đoàn Hoà Phát đã tạm chia tay nhóm doanh nghiệp có vốn hoá trên 10 tỉ USD trên thị trường chứng khoán (số liệu tính đến 31.12.2021). Ảnh: HOSE

Trong năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều thách thức nhưng với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp đã huy động thành công nguồn vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tổng giá trị vốn huy động thông qua phát hành thêm trên thị trường cổ phiếu của HOSE ước đạt hơn 49.605 tỉ đồng với 72 đợt phát hành có thu tiền, tương ứng tăng hơn 5 lần về giá trị so với năm 2020.

Cũng trong 12 tháng qua, HOSE cũng đã thực hiện được 7 cuộc đấu giá cổ phần, bán được hơn 101,8 triệu cổ phần và gần 72,97 triệu quyền mua cổ phần, qua đó thu về hơn 1.651 tỉ đồng cho nhà nước và các doanh nghiệp. 

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ trọng khối ngoại giảm quá nửa, dòng tiền nội F0 chiếm thế thượng phong

Đức Mạnh |

Nếu như trước đây, mọi diễn biến của khối ngoại trên thị trường chứng khoán luôn được chú ý thì quan niệm "theo dấu chân người khổng lồ" ngày nay đã dần phai nhạt. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường của khối này đã giảm hơn nửa so với cùng kỳ.

Chứng khoán: Dự báo thiên về khả năng thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trước tuần giao dịch mới (17-21.1) vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng. Tuy nhiên, đa phần các dự báo thiên về khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật.

Chứng khoán: Nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng “không thở được”

Thế Lâm |

Những ngày cuối tuần trên các nhóm, diễn đàn về chứng khoán online, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ những “đau thương” khi đang bị kẹp hàng không thể bán được những mã cổ phiếu vì hệ lụy từ vụ bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC và vụ bỏ cọc 600 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉ trọng khối ngoại giảm quá nửa, dòng tiền nội F0 chiếm thế thượng phong

Đức Mạnh |

Nếu như trước đây, mọi diễn biến của khối ngoại trên thị trường chứng khoán luôn được chú ý thì quan niệm "theo dấu chân người khổng lồ" ngày nay đã dần phai nhạt. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường của khối này đã giảm hơn nửa so với cùng kỳ.

Chứng khoán: Dự báo thiên về khả năng thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trước tuần giao dịch mới (17-21.1) vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng. Tuy nhiên, đa phần các dự báo thiên về khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật.

Chứng khoán: Nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng “không thở được”

Thế Lâm |

Những ngày cuối tuần trên các nhóm, diễn đàn về chứng khoán online, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ những “đau thương” khi đang bị kẹp hàng không thể bán được những mã cổ phiếu vì hệ lụy từ vụ bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC và vụ bỏ cọc 600 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh.