Dự trữ 30 triệu khẩu trang, đủ dùng trong 1 năm để chống dịch COVID-19

Cường Ngô |

Thông tin có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh khiến nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay “nóng” trở lại. Nhiều siêu thị, công ty sản xuất khẳng định lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán.

Trước những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện trở lại, sáng nay (30.1), Bộ Công Thương cho biết đã có cuộc họp khẩn cấp và có Công điện số 526 chỉ đạo các địa phương, yêu cầu các chuỗi siêu thị lớn chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến mới, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các vùng sản xuất, tăng lượng cung ứng cho địa bàn các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, cần cách ly hoặc giãn cách xã hội.

Đặc biệt, trong mọi tình huống đều phải đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu, trong đó có khẩu trang vải, nước rửa tay khử khuẩn, để người dân tiếp cận phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng xáo trộn đời sống của nhân dân.

Lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán. Ảnh: Cường Ngô
Lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán. Ảnh: Cường Ngô

Qua báo cáo nhanh trong ngày 29.1, các chuỗi siêu thị lớn Saigon Coopmart, Viincomerce (bao gồm các cửa hàng Vinmart và Vinmart+), Big C, BRG Retail, Bách hoá Xanh, Satra, MM Mega Market, AEON, Lotte Mart với gần 3.000 điểm bán hàng sẵn sàng cung ứng đủ cho người dẫn tiếp cận mua sắm khẩu trang vải, dùng cho phòng chống dịch.

Lượng hàng khẩu trang vải sẵn có và lượng hàng dự trữ lớn. Lãnh đạo Saigon Coop khẳng định sẵn sàng phục vụ đơn hàng khẩu trang vải nhỏ nhất của cá nhân đến đơn hàng lớn của tập thể với giá ưu đãi.

Về lượng hàng dự trữ đối với mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tại một số hệ thống phân phối lớn như: Big C dự trữ 300% khẩu trang vải và nước rửa tay so với tháng trước. Công ty Vincommerce (Vinmart, Vimart+) còn tồn nhiều, trong hệ thống bán chậm, dự trữ hơn so với bình thường. Công ty BRG Retail bán chậm, còn dự trữ 30.000 khẩu trang vải. Liên minh Hợp tác xã Sài Gòn Coop dự trữ 30.000.000 khẩu trang vải, và lượng nước rửa tay đủ bán trong 1 năm trên toàn hệ thống.

Cũng qua báo cáo nhanh của các chuỗi siêu thị lớn, trong những ngày qua người dân đến mua khẩu trang không nhiều, không xảy ra tình trạng đột biến.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải lớn đảm bảo nguồn cung ứng, các chuỗi siêu thị lớn với hơn 3.000 điểm bán hàng đảm bảo sẵn có khẩu trang vải theo yêu cầu của Bộ Công Thương từ đầu năm 2020 đến nay, đảm bảo sẵn có khẩu trang vải, không để xảy ra tình trạng không có khẩu trang vải, nước rửa tay khử khuẩn cho người dân mua, dùng cho phòng chống dịch.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Phong Nguyễn |

Sáng 29.1, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021, Tổng cục Thống kê nêu nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số liệu của 1 tháng khó phản ánh được bức tranh tổng thể, nhưng đây là những chỉ số quan trọng tạo đà cho tăng trưởng ở các tháng còn lại của quý I/2021.

Ngành du lịch Việt Nam với “cú đấm bồi” từ COVID-19: Không luống cuống, bình tĩnh đối mặt

Thanh Hương |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các tour du lịch Tết hoãn hủy, doanh nghiệp lữ hành tiếp tục bình tĩnh ứng phó, vượt khó để chờ trở lại trạng thái bình thường mới.

Khách hủy tour, đơn vị lữ hành “sống chung với dịch”

Huân Cao |

Trước việc phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Hải Dương, hàng loạt hành khách đã chủ động liên hệ với các đơn vị lữ hành để hủy tour du xuân, nhất là tour đến các tỉnh phía Bắc. Việc khách hủy tour yêu cầu lấy lại tiền khiến các công ty du lịch rơi vào thế khó, bởi việc này còn phụ thuộc vào các đối tác mà các công ty du lịch đã đặt chỗ và thanh toán như: Vé máy khách bay, khách sạn, nhà hàng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Phong Nguyễn |

Sáng 29.1, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021, Tổng cục Thống kê nêu nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số liệu của 1 tháng khó phản ánh được bức tranh tổng thể, nhưng đây là những chỉ số quan trọng tạo đà cho tăng trưởng ở các tháng còn lại của quý I/2021.

Ngành du lịch Việt Nam với “cú đấm bồi” từ COVID-19: Không luống cuống, bình tĩnh đối mặt

Thanh Hương |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các tour du lịch Tết hoãn hủy, doanh nghiệp lữ hành tiếp tục bình tĩnh ứng phó, vượt khó để chờ trở lại trạng thái bình thường mới.

Khách hủy tour, đơn vị lữ hành “sống chung với dịch”

Huân Cao |

Trước việc phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh - Hải Dương, hàng loạt hành khách đã chủ động liên hệ với các đơn vị lữ hành để hủy tour du xuân, nhất là tour đến các tỉnh phía Bắc. Việc khách hủy tour yêu cầu lấy lại tiền khiến các công ty du lịch rơi vào thế khó, bởi việc này còn phụ thuộc vào các đối tác mà các công ty du lịch đã đặt chỗ và thanh toán như: Vé máy khách bay, khách sạn, nhà hàng.