Đủ nhu cầu tiêu dùng, năm 2020 Việt Nam dư 13,5 triệu tấn lúa cho xuất khẩu

Khánh Vũ |

Dự kiến kế hoạch sản xuất lúa đạt 43,5 triệu tấn lúa, trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ lúa trong nước chưa đến 30 triệu tấn. Chúng ta còn dư cho xuất khẩu trên 13,5 triệu tấn.

Gia đình ông Đỗ Văn Lợi (ngụ xã Vình Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Sóc Trăng) có gần 5ha lúa vừa thu hoạch xong, năng suất xấp xỉ từ 7-8 tấn/ha. “Tôi nghe khuyến cáo của cán bộ khuyến nông, xuống giống sớm để “chạy” hạn xán, xâm nhập mặn. Xuống giống sớm mà vẫn thấp thỏm lo, ai ngờ trúng đậm vụ này, thương lái mua tại ruộng với giá 5.300 đồng/kg, cao hơn đầu vụ 400 đồng/kg.

Cũng như gia đình ông Lợi, nhiều hộ trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long cũng phấn khởi vì vụ đông xuân 2020 không chỉ được mùa, mà còn cho giá thu mua tốt.

"Gia đình tôi gieo 6ha lúa vụ đông xuân, trong đó có 2ha lúa thơm hạt dài, nàng hoa. Thu hoạch thương lái cắt lúa tươi tại ruộng cũng cho giá 5.200 đồng/kg, cao hơn vụ trước 500 đồng/kg" - ông Vũ Ngoan (Vĩnh Long), chó biết.

Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng - ông Nguyễn Chí Thiện, hiện giá lúa bán tại ruộng đang ở mức tốt và tương đối ổn định. Cụ thể: Lúa IR 50404 từ 4.400-4.600 đồng/kg; lúa OM các loại (OM 4900, OM 6976,…) từ 5.000-6.000 đồng/kg; Đài thơm từ 5.000-5.200 đồng/kg; Nàng Hoa, RVT từ 5.000-5.500 đồng/kg; ST 24 từ 6.200-6.800 đồng/kg...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Hà Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội lương thực Việt Nam khẳng định: Sản lượng lúa vụ đông xuân rất khả quan, trung bình đạt từ 7-8 tấn/ha. “Năng suất lúa cao, đảm bảo nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu” – ông Đỗ Hà Nam khẳng định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2020, dự kiến đạt 43,5 triệu tấn lúa, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ khoảng 29,96 triệu tấn.

Cụ thể, tiêu thụ của người dân là 14,26 tiệu tấn lúa (96 triệu người x 96,6kg gạo/người/năm  = 9,27 triệu tấn gạo); phục vụ chế biến: 7,5 triệu tấn; phục vụ chăn nuôi: 3,4 triệu tấn; dùng làm giống, giống dự phòng: 1,0 triệu tấn lúa; dự trữ trong nước: 3,8 triệu tấn lúa.

Riêng đối với Hà Nội, hiện nay nhu cầu tiêu thụ cho 5 triệu người dân khu vực nội thành Hà Nội là: 5 triệu người x 96,6kg gạo/người/năm, tương đương  483.000 tấn gạo).

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lý giải đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Phạm Dung |

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, do có độ vênh về số liệu của bộ nắm được và các tỉnh cũng như doanh nghiệp nên ngay sau khi Tổng cục Hải quan ra văn bản ngừng xuất khẩu gạo thì Bộ Công Thương lại có văn bản đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do “rớt giá”

L.V |

Khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2019 đạt giá trị 2,43 tỉ USD, giảm 9,1% về giá trị.

Cuối năm, tăng cơ hội xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines và Campuchia

Mỹ Hạnh |

Tháng 10.2019, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương Philippines) đã chính thức thông báo sẽ không áp thuế nhập khẩu gạo bổ sung đối với gạo nhập khẩu trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Công Thương lý giải đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Phạm Dung |

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, do có độ vênh về số liệu của bộ nắm được và các tỉnh cũng như doanh nghiệp nên ngay sau khi Tổng cục Hải quan ra văn bản ngừng xuất khẩu gạo thì Bộ Công Thương lại có văn bản đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2019 giảm 9,1% giá trị do “rớt giá”

L.V |

Khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2019 đạt giá trị 2,43 tỉ USD, giảm 9,1% về giá trị.

Cuối năm, tăng cơ hội xuất khẩu gạo Việt Nam sang Philippines và Campuchia

Mỹ Hạnh |

Tháng 10.2019, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương Philippines) đã chính thức thông báo sẽ không áp thuế nhập khẩu gạo bổ sung đối với gạo nhập khẩu trong thời gian tới.