Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, kể từ ngày các điểm du lịch ở Quảng Ninh được hoạt động trở lại từ 6.3.2021, ngày đông nhất, vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng 500 khách; còn bình thường chỉ hơn 100 khách, có ngày vài chục khách.

“Ban Quản lý vịnh Hạ Long có trên 300 cán bộ, nhân viên. Tính ra có ngày cứ 4 người của Ban quản lý vịnh Hạ Long đón 1 du khách” – một cán bộ của đơn vị này so sánh đầy chua chát.

Dù Quảng Ninh đã đón khách trở lại từ đầu tháng 3.2021, nhưng đến nay nhiều chủ tàu vẫn chưa khởi động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù Quảng Ninh đã đón khách trở lại từ đầu tháng 3.2021, nhưng đến nay, nhiều chủ tàu vẫn chưa khởi động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết, tổng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long từ đầu năm 2021 đến nay chưa được 3 tỉ đồng, trong khi ở thời điểm chưa có dịch COVID-19, có ngày đơn vị nay thu từ 5-6 tỉ đồng.

Tổng số tiền bán vé tham quan vịnh Hạ Long mỗi năm một tăng và đạt đỉnh – hơn 1.200 tỉ đồng vào năm 2019. Những năm qua, lương và chi phí thường xuyên của Ban quản lý vịnh Hạ Long được sử dụng từ nguồn 11% được trích lại từ số tiền bán vé tham quan. Năm 2020, doanh thu của đơn vị này giảm khoảng 1.000 tỉ đồng và năm nay có thể còn ảm đạm hơn, buộc UBND tỉnh Quảng Ninh phải “cứu trợ”.

Một số chủ tàu cho rằng, cách so sánh “4 nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long đón 1 du khách” như thế chưa sống động, nếu nhìn vào số lượng tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

“Hiện đội tàu du lịch vịnh Hạ Long có trên 500 tàu, với lượng khách như hiện nay, quy ra có ngày 4-5 tàu phục vụ một khách” – một chủ tàu cho biết.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, có ngày chỉ có 4-5 tàu xuất bến vì lượng khách quá ít. Cũng chính vì lý do này nên dù Quảng Ninh đã hoàn toàn mở cửa, nhưng hầu hết các chủ tàu vẫn chưa khởi động trở lại. Bởi, chi phí cho một tàu hoạt động không nhỏ, trong khi không dễ gì gọi lại số nhân viên đã bỏ về quê hoặc phiêu bạt nơi nào đó. Chưa kể, với các tàu thuộc các hộ kinh doanh cá thể, chỉ cần chạy một chuyến thì vẫn phải đóng thuế khoán cả tháng.

“Nhiều chủ tàu có văn bản đề nghị tỉnh, các sở, ban, ngành xem xét cho nộp thuế theo chuyến. Theo quy định, đối với các hộ kinh doanh cá thể, cứ có phát sinh thu-chi là phải nộp đủ thuế khoán/tháng. Chúng tôi có hướng dẫn, để được tính thuế/chuyến thì phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp nhưng các chủ tàu không đồng ý” – ông Hoàng Văn Mạnh – Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh – cho biết.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, tổng dư nợ vốn vay ngân hàng của các chủ tàu du lịch hiện là trên 1.952 tỉ đồng, trong đó số dư nợ bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 là gần 1.140 tỉ đồng. Theo các chủ tàu, đấy chỉ là vốn vay ngân hàng, còn trong thực tế, tiền huy động từ các nguồn khác không hề nhỏ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

Doanh thu vịnh Hạ Long: Từ 6 tỉ/ngày xuống còn 2 tháng thu 1,8 tỉ

Nguyễn Hùng |

Từ 1.1.2021 đến nay, tổng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long chỉ đạt khoảng 1,8 tỉ đồng, trong khi thời điểm trước khi có dịch COVID-19, ngày cao điểm doanh thu lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Một tuần mở lại du lịch mới có 2 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 2.3.2021, nhưng đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu du lịch xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

Doanh thu vịnh Hạ Long: Từ 6 tỉ/ngày xuống còn 2 tháng thu 1,8 tỉ

Nguyễn Hùng |

Từ 1.1.2021 đến nay, tổng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long chỉ đạt khoảng 1,8 tỉ đồng, trong khi thời điểm trước khi có dịch COVID-19, ngày cao điểm doanh thu lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Một tuần mở lại du lịch mới có 2 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 2.3.2021, nhưng đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu du lịch xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long.