TỪ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TẠI HÀ NỘI:

Du lịch Việt Nam làm gì để chớp lấy thời cơ?

MINH BẰNG |

Việc được chọn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được đánh giá là cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội đặc biệt đối với du lịch Việt Nam khi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông thế giới.

Vấn đề là chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào, cần phá bỏ những rào cản nào để Việt Nam thực sự trở thành điểm đến tạo đà bứt phá cho ngành du lịch.

Mỗi phóng viên là một sứ giả của ngành du lịch Việt

Cần nhớ rằng, từ năm 2016 UBND TP.Hà Nội đã phải chi ra khoản tiền tương đương 1 triệu USD/năm để hãng CNN quảng bá hình ảnh của thủ đô, quảng bá cho các doanh nghiệp thông qua một đoạn video chỉ vẻn vẹn 30 giây. Thực tế thì số tiền cũng không nhiều và cũng được CNN giảm giá, hiệu quả thì đã thấy rõ: Năm 2018, Hà Nội đón 26,04 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,3% so với năm 2017, trong đó có khoảng 5,74 triệu lượt khách quốc tế.

Tổng thu từ khách du lịch ước tính đạt 75.815 tỉ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017. Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng, năm 2018 là năm ngành du lịch Hà Nội bội thu về các danh hiệu quốc tế. Thành phố được bình chọn xếp thứ 12 trong số 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2018; là một trong hai thành phố của Việt Nam lọt Top những thành phố có số lượng phòng du khách đặt trước cao nhất thế giới và được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong 17 ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng “Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018”.

Theo các chuyên gia du lịch, dư địa về phát triển du lịch của Hà Nội còn rất nhiều. Với việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, chắc chắn Hà Nội sẽ vượt xa mục tiêu đón 6,8 triệu khách quốc tế trong năm 2019.

Bởi lẽ với số lượng phóng viên lên tới trên 3.000 người từ khắp các châu lục - một hình ảnh Hà Nội thân thiện đẹp đẽ với những món ăn khó quên đã được lan tỏa mạnh mẽ ở tầm thế giới. Mỗi phóng viên quốc tế sẽ trở thành một sứ giả quảng bá du lịch Việt Nam.

Không chỉ Hà Nội, hàng loạt các địa phương cũng nhanh chóng xúc tiến du lịch thông qua sự kiện này. Ngành du lịch Quảng Bình đã nhanh chóng thực hiện nhiều các hoạt động chào mừng sự kiện như đăng tải các thông điệp, các hình ảnh với 3 lá cờ Mỹ - Triều Tiên - Việt Nam tại các điểm du lịch nổi tiếng như hang Sơn Đoòng, hang Én, hang Tiên, Phong Nha… trên các kênh mạng xã hội Facebook, Twitter.

Đặc biệt, ngày 23.2.2019, bức ảnh khách du lịch khám phá hang động chụp ảnh cùng với 3 lá cờ Mỹ - Triều Tiên - Việt Nam do Cty Oxalis thực hiện tại hang Én đã được Associated Press (AP) - Hãng thông tấn Hoa Kỳ lớn nhất thế giới với số người đọc tin tức của AP hằng ngày ước lượng xấp xỉ 1 tỉ người (theo Wikipedia) sử dụng trong bài viết về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter.

Sau đó, các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như Washington Post, ABC News, MSN (Mỹ),… đã tiếp tục đăng tải bài viết này. Ngành đường sắt Việt Nam cũng nhanh chóng đưa ra chính sách rất đặc biệt: Trong thời gian từ 26.2 - 31.3.2019, TCty Đường sắt Việt Nam miễn phí 100% vé tàu hỏa đi tất cả các tuyến đối với tất cả phóng viên báo chí quốc tế sang Việt Nam tham dự, đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều...

Làm gì để không bỏ lỡ cơ hội...

Theo con số mới nhất của Bộ Công an thì từ 16.1 - 15.2.2019, trên toàn quốc có 1.567.495 lượt người nước ngoài đến Việt Nam, so với tháng 1.2019, tăng 96.055 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (6,52%). Nếu con số 1,5 triệu khách/tháng là mức trung bình thì mục tiêu 18 triệu khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 là hoàn toàn khả thi. Với việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của thế giới, Việt Nam cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để thu hút khách du lịch.

Theo các chuyên gia về du lịch, Việt Nam cần nới lỏng hơn việc cấp thị thực cho khách quốc tế. Mới đây, ngày 1.2.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP về việc thí điểm cấp e-visa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Việc tăng cường cấp visa điện tử là một bước cải cách quan trọng trong thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh trong thời đại 4.0, nó cụ thể hoá đường lối mở cửa và hội nhập sâu sắc của Việt Nam, nó là động lực thúc đẩy ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế xã hội Việt Nam nói chung phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Việc miễn thị thực có thể làm giảm nguồn thu trực tiếp (thông qua lệ phí) nhưng rõ ràng lượng khách quốc tế đổ vào Việt Nam sẽ mang lại những ích lợi lớn hơn rất nhiều.

Với ngành du lịch, tại Hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên” được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế ngày 16.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra 5 câu hỏi. Thứ nhất, làm thế nào để du khách tìm đến Việt Nam đông hơn. Thứ hai, làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì đòi đi sớm hơn. Thứ ba, làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu. Thứ tư, làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, với bạn bè một cách đầy hứng khởi, thay vì chê bai, kể một cái xấu gì đó ở Việt Nam. Thứ năm, làm thế nào du khách quay trở lại sớm nhất có thể chứ không phải một đi không trở lại.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều là cơ hội vàng để chúng ta nhìn nhận và tìm ra lời giải rõ ràng hơn cho những vấn đề Thủ tướng nêu ra. Không thể bỏ lỡ cơ hội vàng này được.

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Những sản phẩm du lịch vô giá

LÊ THANH PHONG |

Người dân Việt Nam mến khách, đất nước Việt Nam tươi đẹp, điều đó được thể hiện qua sự chuẩn bị cho cuộc tiếp đón khách quốc tế tham gia sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều suốt tuần qua.

Nóng nhất 24h: Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh

HUYỀN ANH (T/H) |

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều; Báo Thái chấm Văn Lâm điểm số bất ngờ ở trận ra mắt Muangthong United; Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống; Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn" là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơ hội quảng bá cho du lịch Việt Nam

Nhóm PV |

Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam, khi có tới hơn 3.000 phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp, liên tục truyền tin tức từ Việt Nam và đây là cơ hội quảng bá tại chỗ hiệu quả cho du lịch Việt Nam.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những sản phẩm du lịch vô giá

LÊ THANH PHONG |

Người dân Việt Nam mến khách, đất nước Việt Nam tươi đẹp, điều đó được thể hiện qua sự chuẩn bị cho cuộc tiếp đón khách quốc tế tham gia sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều suốt tuần qua.

Nóng nhất 24h: Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh

HUYỀN ANH (T/H) |

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều; Báo Thái chấm Văn Lâm điểm số bất ngờ ở trận ra mắt Muangthong United; Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống; Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn" là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơ hội quảng bá cho du lịch Việt Nam

Nhóm PV |

Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam, khi có tới hơn 3.000 phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp, liên tục truyền tin tức từ Việt Nam và đây là cơ hội quảng bá tại chỗ hiệu quả cho du lịch Việt Nam.