Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Tham dự tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel - cho rằng, khách quốc tế vào Việt Nam trong thời gian từ nay cho tới tháng 3.2022  chủ yếu là Việt kiều về thăm quê.

“Nếu cho mở lại chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 1.1.2022 thì bà con kiều bào sẽ về quê ăn Tết rất đông. Cần nhanh chóng cho phép TPHCM trở thành điểm thứ 6 đón khách quốc tế. 98% dân thành phố đã tiêm 2 mũi vaccine rồi, càng sớm cho TPHCM đón du khách thì thành phố càng nhanh trở lại”, ông Kỳ đề xuất.

Tuy nhiên, ông Kỳ cũng góp ý TPHCM cần mở cửa mạnh lại các dịch vụ, làm mới lại hình ảnh. “Dịch bệnh đã để lại vết sẹo, cho nên tôi nghĩ TPHCM cần spa lại cho đẹp, hình ảnh tươi tắn, an toàn, là điểm đến của cả đất nước”, ông Kỳ nói.

Đồng quan điểm, ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM – cũng đề nghị: “Thành phố cần làm mới lại. Bị bệnh 2 năm thì cần làm mới, lạ, đẹp, hấp dẫn. Làm mới trong điều kiện bình thường mới”.

Một trong những điểm nhấn được ông Dũng đề cập để TPHCM đón kiều bào về quê ăn Tết là tạo những điểm đến đậm đà hương vị quê nhà, văn hóa cổ truyền.

Đề cập đến công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM – cho biết, bên cạnh việc tham mưu cho UBND TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn để các đơn vị có khung áp dụng đón du khách đến thành phố, TPHCM cũng xây dựng bộ 100 điều thú vị để thu hút khách du lịch, xây dựng lộ trình quảng bá về một thành phố cởi mở, sống động, hứng khởi, hướng về tương lai...

Bên cạnh đó, theo bà Hiếu, thời gian qua TPHCM cũng đã tiến hành xây dựng sản phẩm du lịch với các tour tuyến mới, giới thiệu những ngóc ngách nhỏ ngay nhiều người dân thành phố cũng chưa khám phá hết. Trong đó, bộ 366 điểm đến của thành phố được đưa lên Google Maps để người dân chọn, xây dựng chương trình đi, và doanh nghiệp cũng theo đó khai thác.

Đề cập đến đường bay quốc tế khả năng được chính thức mở lại từ đầu năm 2022, song ông Nguyễn Quốc Kỳ nêu ra một thực tế: “Bà con kiều bào hiện đang không biết về bằng cách nào. Hiện thông tin rất ít, bà con không biết làm sao về”.

Theo ông Phùng Công Dũng, 2 trở ngại khách quan và chủ quan chính là dịch bệnh và tâm lý, vấn đề tâm lý là do bà con thiếu thông tin, và cũng chưa rõ giá vé…

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam – cho rằng, chủ trương thích ứng an toàn là đúng đắn và phù hợp, việc mở lại đường bay quốc tế là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn, sẽ là cứu cánh cho ngành du lịch và hàng không.

Theo ông, nếu chậm mở đường bay quốc tế làm trễ đón khách quốc tế ngay cao điểm thì kinh tế sẽ chậm hồi phục, và cũng giảm năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

“Chúng tôi đã đề xuất đưa TPHCM vào chương trình thí điểm một trong những nơi đón khách du lịch quốc tế. TPHCM cần rà soát lại các tiêu chí về thích ứng an toàn trước bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, cần tăng cường tổ chức đào tạo tập huấn an toàn cho khách du lịch, tạo ra tour tuyến sản phẩm mới”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Doanh nghiệp du lịch TPHCM đang "hồi sinh"

Huân Cao |

TPHCM đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, ngành du lịch cũng bắt đầu khởi động trở lại. Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã cho nhân viên đi làm việc trở lại, tuy nhiên nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn hiện hữu.

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Doanh nghiệp du lịch TPHCM đang "hồi sinh"

Huân Cao |

TPHCM đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, ngành du lịch cũng bắt đầu khởi động trở lại. Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã cho nhân viên đi làm việc trở lại, tuy nhiên nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn hiện hữu.

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.