Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Theo Ban quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, hôm nay (20.30), danh sơn Yên Tử đón hơn 4.600 khách, trong khi đó ngày hôm qua có gần 2.300 khách ghé thăm Yên Tử.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách tham quan Yên Tử lên tới hơn 140.000 người.

Du khách trên chùa Hoa Yên sáng nay (20.3). Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách trên chùa Hoa Yên sáng nay (20.3). Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong khi đó, theo ông Lê Trọng Thanh – Phó Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm – đơn vị sở hữu hệ thống cáp treo và Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử - lượng khách đặt phòng ở khá cao, bình quân 75%; vào những ngày cao điểm, khu 5 sao không còn phòng trống.

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long cũng có dấu hiệu tăng dần. Tuần trước, kể cả những ngày cuối tuần, mỗi ngày vịnh Hạ Long chỉ đón hơn 300 khách. Tuy nhiên, trong 2 ngày 19 và 20.3, vịnh Hạ Long đón tổng cộng gần 2.800 khách.

Trong 2 ngày cuối tuần này, lượng khách đổ về Hạ Long cũng khá đông, trong đó nhiều người đi trong ngày, để thăm quan và thưởng thức các món ăn của Hạ Long.

Du khách xuất phát từ Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đi tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách xuất phát từ Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đi tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến, vào chiều 22.3 tới, tại Khu du lịch Bãi Cháy, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động mở lại hoạt động du lịch với chủ đề: “Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, sẽ tọa đàm, phát động mở lại hoạt động du lịch; công bố các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế với những sản phẩm đa dạng, thích ứng trong bối cảnh bình thường mới.

Bên lề sự kiện, sẽ có chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của Quảng Ninh và các địa phương; chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh, Vietnam Airlines và Sun Group; hội nghị khách hàng của Vietnam Airlines; chương trình khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…

M.Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Lễ hội Áo dài Quảng Ninh 2022 kéo dài 1 tháng với 6 sự kiện đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Festival Áo dài Quảng Ninh năm 2022 dự kiến diễn ra từ 15.4 – 15.5.2022 ở 3 trung tâm du lịch lớn của tỉnh, gồm: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm nay.

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.

Bộ VHTTDL phát động mở cửa lại du lịch toàn quốc vào 22.3 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 22.3, tại Khu du lịch Bãi Cháy, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ phát động mở lại hoạt động du lịch với chủ đề: “Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Ninh, Bắc Giang khảo sát đường "tắt" kết nối Hạ Long - Bắc Giang

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát đề xuất đầu tư đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan của 2 tỉnh.

Lễ hội Áo dài Quảng Ninh 2022 kéo dài 1 tháng với 6 sự kiện đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Festival Áo dài Quảng Ninh năm 2022 dự kiến diễn ra từ 15.4 – 15.5.2022 ở 3 trung tâm du lịch lớn của tỉnh, gồm: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh năm nay.

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.

Bộ VHTTDL phát động mở cửa lại du lịch toàn quốc vào 22.3 tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 22.3, tại Khu du lịch Bãi Cháy, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ phát động mở lại hoạt động du lịch với chủ đề: “Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”.