Du lịch Ninh Bình: Một năm thất thu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị ảnh hưởng nặng nề, lượt khách và doanh thu đều giảm mạnh so với năm trước.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón 1.325.000 lượt khách, bằng 50,47% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách nội địa là 1.305.500 lượt; khách quốc tế là 19.500 lượt khách. Doanh thu ước đạt gần 935 tỉ đồng, bằng 59,05% so với cùng kỳ năm 2020.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa tạm dừng hoạt động trong thời gian dài để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa tạm dừng hoạt động trong thời gian dài để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT

"Có thể nói, năm 2021 là năm thất thu nặng nề của ngành du lịch Ninh Bình. Nhiều khu, điểm du lịch phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng trong thời gian dài và chủ yếu là phục vụ khách du lịch tại địa phương" - ông Mạnh nói.

Mặc dù vậy, năm vừa qua, vùng đất Cố Đô cũng cho thấy tinh thần “sẵn sàng” phục hồi, kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Có được điều đó là nhờ vào việc, ngay chính trong tâm dịch COVID-19, ngành du lịch Ninh Bình đã hỗ trợ hàng vạn người, ghi điểm với du khách thập phương.

Công tác chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình được đẩy mạnh. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các website và đẩy mạnh quảng bá trên các kênh của mạng xã hội, các nền tảng số. Năm 2021, Sở Du lịch đã thực hiện quảng bá, xúc tiến với gần 1.000 tin, bài viết bằng 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, Anh, Pháp), thu hút hơn 4,3 triệu lượt khách truy cập. Duy trì, cung cấp thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch Ninh Bình; rà soát các tin bài, bài viết của khách du lịch về du lịch Ninh Bình trên các trang mạng xã hội, Tiktok, Twitter, TripAdvisor, Lonelyplanet...

Một số khu, điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch sinh thái Tràng An hiện nay vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh: NT
Một số khu, điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch sinh thái Tràng An hiện nay vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh: NT

Để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thực hiện hơn 20 chương trình du lịch online để giới thiệu cho khách du lịch; xây dựng và xuất bản Bản tin Du lịch điện tử hằng tháng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện trên 300 phút phóng sự quảng bá du lịch; thực hiện Chương trình khám phá điểm đến Ninh Bình cùng hướng dẫn viên online vào chủ nhật hàng tuần…

Cùng với đó, phối hợp đón tiếp và hỗ trợ trên 10 đoàn khách đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, vận hành tổng đài hỗ trợ khách với đầu số hotline mới là 19000117. Đồng thời, tiến hành xây dựng và lắp đặt 2 trạm hỗ trợ khách du lịch tại Tam Cốc, Tràng An đảm bảo thuận tiện hỗ trợ khách du lịch.

Ngành Du lịch đặt mục tiêu, năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, với kỳ vọng từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số lượng khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu du lịch ước 2.000 tỉ đồng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ninh Bình tổ chức các tour du lịch trực tuyến để quảng bá du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch hoạt động trở lại, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Các khu, điểm du lịch "vắng như chùa Bà Đanh"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng được mở cửa đón khách du lịch trở lại, các khu, điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn trong tình trạng đìu hiu, "vắng như chùa Bà Đanh".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ninh Bình tổ chức các tour du lịch trực tuyến để quảng bá du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch hoạt động trở lại, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Các khu, điểm du lịch "vắng như chùa Bà Đanh"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng được mở cửa đón khách du lịch trở lại, các khu, điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn trong tình trạng đìu hiu, "vắng như chùa Bà Đanh".