Du lịch Miền Trung: Chưa thấy tín hiệu khả quan từ thị trường quốc tế

Tường Minh |

Đà NẵngDù các tỉnh Miền Trung đã mở cửa bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy được tín hiệu khả quan từ thì trường quốc tế do ba nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga vẫn đang “đóng băng”.

Đã mở cửa bầu trời

Du lịch các tỉnh Miền Trung đanh bước vào mùa hè cao điểm với những bước chuẩn bị chu đáo cũng như dự đoán được những con số du khách rất khả quan. Nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam dự báo lượng khách sẽ tương đương và nhiều hơn thời điểm lễ 30.4 -1.5

Tuy nhiên, tình hình của mùa “khách Tây” từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau thì không được khả quan lắm. Dù các địa phương, như Đà Nẵng đã nỗ lực kết nối các đường bay quốc tế, trong đó các chuyến bay từ Singapore và Bangkok (Thái Lan) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 27.3, đánh dấu chính thức việc nối lại các đường bay quốc tế sau hai năm gián đoạn vì COVID-19.

Dự kiến từ nay đến tháng 10.2022, sẽ có 7 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia… và một đường bay mới từ Ấn Độ (dự kiến tháng 9) đến Đà Nẵng với tần suất 90 chuyến/tuần (trong đó riêng Hàn Quốc dự kiến có 49 chuyến/tuần).

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình, trong năm 2022, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ khôi phục như thời điểm trước COVID-19 với 31 đường bay quốc tế.

Thật ra, nguồn sống của du lịch Miền Trung bao nhiêu năm nay vẫn là khách nước ngoài với các nguồn chủ lực đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga, còn khách nội địa chỉ có mỗi mùa hè và những ngày lễ được nghỉ dài trong năm.

Chủ lực vẫn là khách nội địa

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng thì với tình hình như hiện nay, nguồn khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới sẽ không nhiều.

Lý do, theo ông Quỳnh, Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế là cơ hội vàng để ngành du lịch vực dậy sau 2 năm "đóng băng" là tất yếu. Nhưng vấn đề đặt ra là Việt Nam mở cửa với ai?

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng nhắc lại số liệu: Năm 2019, hai thị trường khách du lịch quốc tế chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam là Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó, 32% khách từ thị trường Trung Quốc và 23,8% khách từ thị trường Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược "Zero COVD” thì có thể phải cuối năm nay hoặc đầu năm 2023, người dân nước này mới đi du lịch nước ngoài.

Tương tự, Chính phủ Hàn Quốc đang có chính sách cách ly 7 ngày cho người nhập cảnh và về từ Việt Nam trong giai đoạn mở cửa. Với thực tế này, lượng khách quốc tế tới Việt Nam, nhất là Hàn Quốc sẽ ở mức độ khiêm tốn cho năm nay.

Về thị trường Nga thì từ trước Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã lên kế hoạch đưa công dân Nga sang du lịch Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng... Ngành du lịch các tỉnh, thành trên đã lên kế hoạch chi tiết để đón nguồn khách này.

Nhưng mới đây, gần như tất cả các địa phương đều ngưng và huỷ kế hoạch này do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài sau khi Mỹ và các nước phương Tây ra các lệnh cấm vận và trừng phạt do liên quan đến chiến tranh.

“Với những lý do trên, trong những tháng tiếp theo, thậm chí từ nay đến giữa năm 2023, thị trường nội địa vẫn là cứu tinh cho du lịch Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Quỳnh khẳng định.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 50 bức tranh tại triển lãm dành cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề “Nâng cánh ước mơ - 2” nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em.

Đà Nẵng: Triển lãm “Nâng cánh ước mơ" của trẻ em mồ côi, bất hạnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng) tổ chức triển lãm tranh “Nâng cánh ước mơ” lần thứ 2.

Đà Nẵng: “Nâng cánh ước mơ” cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Hơn 50 bức tranh, ảnh của trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Đà Nẵng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với chủ đề "Nâng cánh ước mơ" vào ngày 28.5 sắp tới.

Đà Nẵng: Sẵn sàng các gói sản phẩm cho mùa du lịch hè

Tường Minh |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm cho mùa du lịch hè năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng: 50 bức tranh tại triển lãm dành cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề “Nâng cánh ước mơ - 2” nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em.

Đà Nẵng: Triển lãm “Nâng cánh ước mơ" của trẻ em mồ côi, bất hạnh

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng và Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng) tổ chức triển lãm tranh “Nâng cánh ước mơ” lần thứ 2.

Đà Nẵng: “Nâng cánh ước mơ” cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Hơn 50 bức tranh, ảnh của trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Đà Nẵng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với chủ đề "Nâng cánh ước mơ" vào ngày 28.5 sắp tới.

Đà Nẵng: Sẵn sàng các gói sản phẩm cho mùa du lịch hè

Tường Minh |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm cho mùa du lịch hè năm nay.