Du lịch Kiên Lương quyết thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là 1 trong 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiên Lương thu hút khách du lịch gần xa vì vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí gắn với những câu chuyện lịch sử hay truyền thuyết như hang Mo So, chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Hòn Nghệ...

Trong năm 2020, tổng lượng khách đến tham quan trên địa bàn huyện là 600.716 lượt đạt gần 87% so với kế hoạch. Dù kết quả chưa cao do nhiều nguyên nhân nhưng trước ảnh hưởng dịch bệnh thì đây cũng là 1 tín hiệu vui cho mảnh đất được thiên nhiên ưu ái này để có định hướng chiến lược phát triển.

Chị Nguyễn Bích Phương, du khách đến từ Cần Thơ chia sẻ. “Tôi đến Kiên Giang nhiều lần chủ yếu là đi biển, hôm nay đi thăm các điểm là hang Mo So, khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử và nghe câu chuyện thật sự rất thú vị. Cảnh núi non, hang động thật sự kích thích sự hứng khởi”. Ông Lê Thanh Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương chia sẻ: “Hy vọng khi các điểm du lịch đón khách trở lại sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tạo đà vượt bật cho du lịch Kiên Lương”.

Núi Mo So với hệ thống các hang động bên trong thu hút khách du lịch gần xa đến với Kiên Lương. Ảnh: PV
Núi Mo So với hệ thống các hang động bên trong thu hút khách du lịch gần xa đến với Kiên Lương. Ảnh: PV

Cuối 12.2020, Chùa Hang – Hòn Phụ Tử chính thức mở cửa lại để phục vụ du khách vào dịp cuối năm sau thời gian tạm dừng sửa chữa. Huyện Kiên Lương đã chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong toàn khu du lịch, cử cán bộ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công hoàn thiện nhanh nhất, quy hoạch lại để đảm bảo vẻ mỹ quan...

Nhiều tiềm năng cần khai thác và để phấn đấu thu hút 3 triệu lượt khách tham quan du lịch vào năm 2025 theo nghị quyết đề ra, Kiên Lương đang tập trung phát triển bền vững, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, khai thác hiệu quả hơn các Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, khu du lịch sinh thái quần đảo Bà Lụa… Bên cạnh đó, từng bước kết nối, hình thành vùng du lịch Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc, kết nối các tour biển đảo tạo sự đột phá.

Ông Lê Thanh Hưởng cho biết: “Địa phương đã lên kế hoạch, chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch. Chúng tôi có lợi thế nhiều nhưng phải nhìn nhận sự thật là khai thác vẫn chưa hết tiềm năng thế mạnh. Việc cần bây giờ là đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Kiên Lương, kêu gọi đầu tư du lịch, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vào đầu tư”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ du lịch, Hoa hậu Nhân ái đến thăm chúc Tết các cụ già neo đơn

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như đã đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Thành phố Cần Thơ để thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang sinh sống ở đây.

Số ca COVID-19 tăng, có nên dừng hoạt động lễ hội và đi du lịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc tổ chức lễ hội và các hoạt động du lịch cần được cân nhắc cụ thể các yếu tố nguy cơ.

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đại sứ du lịch, Hoa hậu Nhân ái đến thăm chúc Tết các cụ già neo đơn

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Hoa khôi, Đại sứ du lịch thành phố Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Hoa hậu Nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như đã đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Thành phố Cần Thơ để thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang sinh sống ở đây.

Số ca COVID-19 tăng, có nên dừng hoạt động lễ hội và đi du lịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc tổ chức lễ hội và các hoạt động du lịch cần được cân nhắc cụ thể các yếu tố nguy cơ.

Mang Tết gắn kết đến với lao động du lịch bị mất việc làm ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, chương trình "Tết gắn kết" tiếp tục dành tặng những suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn ngành du lịch tại Khánh Hòa khi Tết nguyên đán đang về.