Du lịch Khánh Hòa: Triển khai các giải pháp thu hút, phục hồi khách

Phương Linh |

Theo ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - tổng lượt khách quý I/2020 ước đạt 773.471 lượt khách, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Mặc dù thị trường khách quốc tế lớn nhất là Trung Quốc sụt giảm mạnh nhưng bù lại thị trường khách Nga tăng 101%, Hàn Quốc 202%.

Trong tháng 3 khách Nga sẽ tăng thêm 10% với tỉ lệ ngày lưu trú kéo dài trung bình 14 ngày. Đây là tín hiệu tích cực cùng với các giải pháp ứng phó dịch hiệu quả của ngành Y tế và dự báo tình hình dịch COVID-19 Sở Du lịch Khánh Hòa đề xuất kịch bản tăng trưởng năm 2020 giữ nguyên mục tiêu đón trên 7 triệu lượt khách. Trong đó, quý II ước đón 1,8 triệu lượt khách, quý III 3,1 triệu lượt khách, quý IV gần 1,7 triệu lượt khách.

Thời điểm này các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa tập trung đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: Phòng chống dịch và nâng cao hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa điểm đến an toàn. Sở Du lịch cùng với Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa triển khai xây dựng các gói, chương trình kích cầu có tính đặc thù, cạnh tranh cao để thu hút khách nội địa. Chuẩn bị nguồn lực, công cụ triển khai xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường Nhật Bản, Ấn Độ...

Các doanh nghiệp khách sạn, dịch vụ giải trí tại Khánh Hòa cũng đang tranh thủ kiện toàn lại cơ sở kinh doanh sau 3 năm khai thác 80%-90% công suất.

Bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Việt Promotion (Nha Trang) chia sẻ, “Sau thời gian chuẩn bị,  đây là thời điểm chúng tôi đưa ra tour kích cầu đặc biệt Nha Trang, với mức giá giảm 50%”.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch ngày 28.2, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - khẳng định: “Thu hút du khách nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Ngành Du lịch Khánh Hòa chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với dịch, thích nghi kịp thời. Tăng cường hoạt động truyền thông quảng bá, ứng dụng công nghệ để du khách tiếp cận các chương trình khuyến mãi. Trước 14.5, mỗi địa phương trong tỉnh sẽ đề xuất một sản phẩm du lịch mới, ý tưởng du lịch mới để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình kích cầu”.

Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) kiến nghị hỗ trợ ngành du lịch

TAB đã có văn bản chính thức đề nghị Chính phủ trong việc hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, với một số điểm đáng chú ý như kiến nghị khẩn cấp về việc miễn thị thực và kéo dài thời hạn lên 30 ngày, cho phép trở lại bất kỳ lúc nào đối với các thị trường ổn định nhất là Anh Australia, New Zealand, Canada và Châu Âu.

Ngoài ra, cần có cơ quan cung cấp thông tin cho những người dự định đến Việt Nam về những quy định hiện hành liên quan đến kiểm tra sức khỏe tại cửa khẩu, yêu cầu về kiểm dịch... Bên cạnh việc giải ngân Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia để thực hiện kế hoạch hành động tiếp thị và quảng bá, cần xem xét đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép cho các doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với ngành Du lịch như hàng không, sân bay và các doanh nghiệp hàng không chung; Khuyến khích chính quyền các tỉnh có các điểm đến quan trọng nâng cao, duy trì đối với tiêu chuẩn vệ sinh, hành vi thân thiện giữa người dân địa phương và khách du lịch, tránh phân biệt đối xử dưới mọi hình thức với bất kỳ nhóm người nào. Nguyên tắc này cần phải duy trì ngay cả sau khi dịch bệnh ngăn chặn hoàn toàn.

TAB cũng cam kết sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL vì sự phát triển du lịch Việt Nam bền vững trong tương lai. M.K

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

“Hồi sinh” du lịch Việt Nam sau đại dịch

Nam Giang |

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là ngành chịu tác động mạnh nhất. Trong cơn khủng hoảng ấy, giải đua F1 Vietnam Grand Prix đình đám với sự đồng hành của MIKGroup được dự đoán sẽ là cú hích lớn giúp ngành du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá.

Kiến nghị giảm thuế thu nhập cho người lao động ngành du lịch

Gia Miêu |

Do gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch COVID-19, Sở Du lịch TPHCM vừa có kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại, đồng thời, dự kiến đề xuất phương án miễn giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tăng cường quảng bá “Việt Nam an toàn”, “Việt Nam chào đón”

THANH MAI |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến tại Hàn Quốc, chiều ngày 25.2, Tổng cục Du lịch (Bộ VVHTTDL) gấp rút ra khuyến cáo đề nghị các sở, ban ngành và doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tạm dừng tổ chức đưa các đoàn khách đến thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Hồi sinh” du lịch Việt Nam sau đại dịch

Nam Giang |

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là ngành chịu tác động mạnh nhất. Trong cơn khủng hoảng ấy, giải đua F1 Vietnam Grand Prix đình đám với sự đồng hành của MIKGroup được dự đoán sẽ là cú hích lớn giúp ngành du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá.

Kiến nghị giảm thuế thu nhập cho người lao động ngành du lịch

Gia Miêu |

Do gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch COVID-19, Sở Du lịch TPHCM vừa có kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại, đồng thời, dự kiến đề xuất phương án miễn giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tăng cường quảng bá “Việt Nam an toàn”, “Việt Nam chào đón”

THANH MAI |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến tại Hàn Quốc, chiều ngày 25.2, Tổng cục Du lịch (Bộ VVHTTDL) gấp rút ra khuyến cáo đề nghị các sở, ban ngành và doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tạm dừng tổ chức đưa các đoàn khách đến thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).