Du lịch Đắk Nông hồi sinh, đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong những ngày đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Đắk Nông đã đón 41.234 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đắk Nông từng bước được hồi sinh, có nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hàng ngàn lượt khách đã đến tham quan tại Khu du lịch thác D'ray Sáp. Ảnh: Phan Tuấn
Hàng ngàn lượt khách đã đến tham quan tại Khu du lịch thác D'ray Sáp. Ảnh: Phan Tuấn

Người dân đã hào hứng đi du lịch

Tỉnh Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên - là nơi hội tụ nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa nên có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch.

Trong đó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên; Cụm thác Đray Sáp - Gia Long; Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên; thác Đắk Glun…

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, chị Lê Ngọc Ánh cùng 5 thành viên trong gia đình đã vượt gần 200km từ tỉnh Bình Phước đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại hồ Tà Đùng.

Theo chị Ánh, đã lâu lắm rồi gia đình chị chưa có dịp xả hơi sau một năm dịch bệnh căng thẳng. Khi các thành viên trong gia đình đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 nên gia đình tôi tự tin đến "Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên để thăm qua, nghĩ dưỡng.

Tương tự, anh Nguyễn Xuân Trung, ở tỉnh Đắk Lắk cũng đã đưa gia đình đến Khu du lịch D'ray Sáp để thăm quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần. "Cả nước đã thích ứng với tình hình mới nên gia đình tôi đã mạnh dạn đi du lịch, thăm quan nghỉ dưỡng. Việc này rất quan trọng nhằm giúp cho các thành viên trong gia đình nạp lại năng lượng, bắt đầu cho một năm làm việc còn dài phía trước".

"Chúng tôi nhận thấy thị trường du lịch nội địa có dấu hiệu phục hồi. Hi vọng lượng khách đi du lịch sẽ duy trì ổn định để đơn vị có nguồn thu nhập, duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương" - anh Vũ Văn Vương, quản lý Khu du lịch D'ray Sáp chia sẻ.

Các khu du lịch hồi sinh

Thực tế cho thấy, các điểm du lịch có nhiều du khách thăm quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua như: Hồ Tà Đùng ở huyện Đắk Glong; Khu du lịch sinh thái Cum thác Đray Sáp - Gia Long ở huyện Krông Nô; Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên ở huyện Đắk Song; thác Đắk Glun ở huyện Tuy Đức…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã có 41.234  lượt du khách đến tham quan, du lịch tại Đắk Nông. Trong đó, có 49 lượt khách quốc tế.

So với dịp Tết Tân Sửu năm 2021 thì tình hình lượt khách và doanh thu Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần có nhiều khởi sắc. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã dần được kiểm soát, rất nhiều người dân đã được tiêm vaccine COVID-19 từ mũi 2 trở lên, cả nước đang bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

Hàng ngàn người đổ về khu du lịch ở Đắk Nông dịp Tết, phòng nghỉ chật kín

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khác hẳn với cảnh đóng băng trước đây, ngay đầu thềm năm mới, đã có rất nhiều người dân bốn phương đến thăm quan, giải trí ở các khu vui chơi, giải trí ở tỉnh Đắk Nông.

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.