Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

"Hồi sinh" lại ngành du lịch

Từ những ngày đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ dần được kiểm soát tốt, các dịch vụ du lịch cũng đang có những động thái thay đổi sau đại dịch, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sau gần 1 tháng thích ứng với tình hình mới, những hoạt động du lịch đã dần được “hồi sinh” chào đón những lượt du khách đầu tiên đến với Cần Thơ như: Chợ Nổi Cái Răng, Pizza Hủ tiếu Sáu Hoài, khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, hay chợ đêm Ninh Kiều… khiến nhiều người làm du lịch không khỏi vui mừng, phấn khởi.

 
Cơ sở Pizza Hủ Tiếu Sáu Hoài (Cần Thơ) tất bật làm các loại sản phẩm hủ tiếu đủ loại để đón khách du lịch. Ảnh: Bạch Cúc

Theo ông Huỳnh Hữu Hoài - Chủ cơ sở Pizza Hủ Tiếu Sáu Hoài (Cần Thơ) cho biết: “Từ những ngày ngành du lịch được hoạt động trở lại, cơ sở chúng tôi đã tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để mở cửa đón khách.

Tuy lượng khách đến vẫn còn hạn chế, tuy nhiên được mở cửa trở lại đã là niềm vui đối với những người làm du lịch như chúng tôi, góp phần phục hồi lại kinh tế sau tháng ngày ngưng hoạt động".

Những lượt khách đầu tiên góp phần kích cầu lại ngành du lịch tại địa phương. Ảnh: Bạch Cúc
Những lượt khách đầu tiên góp phần kích cầu lại ngành du lịch tại địa phương. Ảnh: Bạch Cúc

Hoạt động tham quan Chợ nổi Cái Răng cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại, tuy hoạt động diễn ra trên sông, nhưng mọi người vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc 5K đúng theo quy định.

Một tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng cho biết: "Chúng tôi buôn bán được là nhờ vào khách du lịch, thế nên khi du lịch hoạt động mang lại sự phấn khởi lớn cho những tiểu thương tại chợ nổi. Tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ đã được kiểm soát tốt, mang lại tín hiệu đầy lạc quan cho người dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chấp hành nghiêm về quy định 5K khi buôn bán, hoạt động trở lại".

Du lịch khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán 

Hiện, TP.Cần Thơ đã hạ cấp độ dịch, toàn TP trở về cấp độ 1 (vùng xanh), đây là tín hiệu hết sức lạc quan cho nền kinh tế của TP.Cần Thơ cũng như cho ngành du lịch. Trong đó, các khu du lịch trên địa bàn cũng đã linh hoạt, đưa ra nhiều hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

 
Chợ nổi Cái Răng là nơi đón khách tham quan rất nhộn nhịp, đây là điểm du lịch nổi tiếng của TP.Cần Thơ. Ảnh: Bạch Cúc

Tại làng du lịch Mỹ Khánh, để thu hút du khách đến với TP.Cần Thơ nói chung và Làng du lịch Mỹ Khánh nói riêng trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, theo thông tin từ Ban giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh sẽ tổ chức các hoạt động bao gồm các không gian ẩm thực đậm chất Tết quê, các gian hàng Bánh dân gian của các nghệ nhân nổi tiếng tại Đồng bằng sông Cửu Long…

Điều này không chỉ thu hút khách du lịch quay trở lại mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian Tết quê mang đậm văn hóa sông nước miền Tây.

 
Một trong những chương trinh thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP.Cần Thơ cũng đã có những kế hoạch thực hiện chương trình du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch...

Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết: "Đối với TP.Cần Thơ, dự kiến sở sẽ tham mưu UBND thành phố trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch đón khách quốc tế trong Quý II/2022. Hy vọng năm 2022, du lịch TP sẽ phục hồi và phát triển mạnh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP".

Theo đó, trước mắt TP xác định các nhiệm vụ trọng tâm để phục hồi du lịch, sau đó tiếp tục thực hiện một số hoạt động kích cầu du lịch nhằm thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19".

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.