Du lịch Cà Mau hút khách dịp nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Ngày 2.5, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cà Mau cho biết, trong 5 ngày lễ lượng khách đến Cà Mau gần 50.000 người.

Trong đó, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau thu hút trên 18.000 lượt khách; Khu du lịch Khai Long trên 5.000 lượt khách… Đáng chú ý, Khu du lịch sinh thái Thư Duy thu hút 10.500 lượt khách. Đây là điểm du lịch mới đưa vào khai thác tại Cà Mau.

Một góc khu du lịch Thư Duy, Cà Mau
Một góc khu du lịch Thư Duy, Cà Mau.

Tình trạng chèo kéo, ùn tắc không xảy ra. Mấy năm gần đây, Cà Mau cố gắng tạo hình ảnh du lịch tại địa phương bằng nhiều việc cụ thể như: Quảng bá hình ảnh, hướng dẫn du khách, thành lập các câu lạc bộ hướng dẫn du khách, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến du lịch tại Cà Mau…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Du khách ùn ùn đổ về Hội An vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ

H.VINH |

Phố cổ Hội An trở nên "chật chội" hơn bao giờ hết, bởi hàng ngàn lượt khách du lịch đổ xô về tham quan trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Cánh đồng hoa hướng dương: Địa điểm sống ảo thu hút giới trẻ xứ Huế

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Cánh đồng hoa hướng dương số 240 Lý Nam Đế, TP Huế đang là điểm du lịch thu hút du khách cũng như người dân Huế.

Phú Quốc: Không xảy ra ùn tắc, chặt chém trong 5 ngày nghỉ lễ

Lục Tùng |

Chiều 1.5, ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách đến Phú Quốc du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng tăng rất mạnh, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cũng như không xảy ra nạn chặt chém trong dịch vụ...

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Du khách ùn ùn đổ về Hội An vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ

H.VINH |

Phố cổ Hội An trở nên "chật chội" hơn bao giờ hết, bởi hàng ngàn lượt khách du lịch đổ xô về tham quan trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Cánh đồng hoa hướng dương: Địa điểm sống ảo thu hút giới trẻ xứ Huế

VIỄN CHINH - PHÚC ĐẠT |

Cánh đồng hoa hướng dương số 240 Lý Nam Đế, TP Huế đang là điểm du lịch thu hút du khách cũng như người dân Huế.

Phú Quốc: Không xảy ra ùn tắc, chặt chém trong 5 ngày nghỉ lễ

Lục Tùng |

Chiều 1.5, ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách đến Phú Quốc du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng tăng rất mạnh, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cũng như không xảy ra nạn chặt chém trong dịch vụ...