Du khách cảm thông chính là chung tay giúp ngành du lịch nhanh hồi phục

Thế Lâm |

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 hoành hành và đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch gần như kiệt quệ.

Tại cuộc tọa đàm “TPHCM: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo”, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel - đề cập: “Hai năm qua đủ cho chúng ta nhìn lại những chặng đường đi, tổn thất, giải pháp khắc phục, hồi phục kinh tế… Ai đó nói ngành du lịch là lò xo nén sẽ bật rất mạnh. Nhưng theo tôi, lò xo đó giờ 'đơ' rồi”.

Theo ông, dịch bệnh gây ảnh hưởng đến ngành và từng doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cũng phải chấp nhận hoàn cảnh nhất định. Rất nhiều trăm ngàn, tỉ USD đầu tư vào hạ tầng du lịch thời gian qua gần như tê liệt, bỏ hoang…

“Cần có chính sách trợ giúp cho du lịch và hàng không vốn là hai ngành bị ảnh hưởng rất nặng. Du lịch sớm hồi phục thì lao động nhanh chóng có việc làm, từ đó thúc đẩy tiêu dùng xã hội”, ông Kỳ nói.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đỗ Tuấn Anh – Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty du lịch Vietmark – cho rằng, để ngành du lịch hồi phục trước hết mỗi doanh nghiệp phải tìm cách tự vượt khó, vượt qua những trở ngại có thể nói là đang chồng chất. Trong đó, vấn đề lớn nhất là chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng du lịch sau 2 năm dịch bệnh hầu như đã bị đứt gãy. Tại thời điểm từ tháng 10.2021 trở lại đây khi một số doanh nghiệp du lịch phần nào hồi phục hoạt động, chuỗi cung ứng mà đặc biệt là các dịch vụ tại điểm đến vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ.

Đơn cử, nhiều lao động của ngành đã phải nghỉ việc, bỏ việc và chuyển nghề. Giờ nhiều nơi không đủ nhân sự đáp ứng cho việc đón khách như trước, phải tuyển cộng tác viên, hoặc nhân viên mới, lại phát sinh vấn đề là chuyên môn chưa đáp ứng ngay được, cho nên chưa thể phục vụ được một cách chuyên nghiệp, chu đáo như trước.

Thêm nữa, tại một số địa phương, khả năng đáp ứng của chuỗi cung ứng dịch vụ phục vụ du khách từ lưu trú, ẩm thực, dịch vụ… cũng còn hạn chế. Nếu du khách khó tính, sẽ không khó tìm ra những điểm không đáp ứng hoặc chưa hài lòng để chê bai.

Chính vì thế, một mặt, các doanh nghiệp du lịch phải đẩy mạnh công tác chuẩn bị sẵn sàng đón khách trở lại, từ việc vệ sinh, làm đẹp lại cơ sở hạ tầng và vật chất, cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ cho đến đào tạo lại nhân viên, người lao động.

“Chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch bị đứt gãy nặng trong 2 năm qua cần có thời gian để hồi phục dần. Chính vì thế, những doanh nghiệp du lịch rất cần sự thấu hiểu và thông cảm từ du khách, đó cũng chính là cách tạo điều kiện, chung tay góp sức giúp ngành du lịch sớm hồi phục trở lại”, ông Tuấn Anh bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, du lịch là ngành kinh tế thượng tầng, không tự hoạt động được mà cần nhiều ngành hỗ trợ.

Một minh chứng là, du lịch TPHCM chính là nguồn thị trường lớn, kết nối với các địa phương khác trong khu vực trong mối quan hệ cung cầu không thể thiếu nhau, mà rất cần nhau trong một sự đồng bộ để cùng hồi phục và phát triển.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc Hội chợ Du lịch trực tuyến 2021

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.12, Hội chợ Du lịch trực tuyến "Cất Cánh Du Lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2021" đã chính thức khai mạc. Sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ 23.12.2021 đến 2.1.2022, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trực tuyến và trực tiếp.

Người dân chưa mặn mà du lịch trở lại, công ty lữ hành trầy trật tìm cách phục hồi

Thế Lâm |

Mặc dù nhiều địa phương đã mở cửa lại kinh tế và hồi phục các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ thời điểm ngày 1.10, tuy nhiên, đối với không ít doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giai đoạn hiện tại chủ yếu làm công tác chuẩn bị.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc Hội chợ Du lịch trực tuyến 2021

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.12, Hội chợ Du lịch trực tuyến "Cất Cánh Du Lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2021" đã chính thức khai mạc. Sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ 23.12.2021 đến 2.1.2022, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trực tuyến và trực tiếp.

Người dân chưa mặn mà du lịch trở lại, công ty lữ hành trầy trật tìm cách phục hồi

Thế Lâm |

Mặc dù nhiều địa phương đã mở cửa lại kinh tế và hồi phục các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ thời điểm ngày 1.10, tuy nhiên, đối với không ít doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giai đoạn hiện tại chủ yếu làm công tác chuẩn bị.