Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 13,9 tỉ USD, tăng 13,6%; lâm sản chính đạt khoảng 11,2 tỉ USD, tăng 42,7%; thủy sản đạt trên 5,6 tỉ USD, tăng 7,1%; chăn nuôi ước đạt 296 triệu USD, tăng 15,9%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỉ USD, tăng 31,1%.

Dù tháng 8, giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhưng do kim ngạch xuất khẩu của những tháng đầu năm tăng mạnh nên tính chung 8 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng, gồm: Càphê, caosu, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế,…

Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, ca su tăng 23,3% khối lượng và tăng 61,4% giá trị; hạt điều tăng 19,2% và tăng 15,1% giá trị; sắn và sản phẩm từ sắn tăng tương ứng 13,4% và 28,4%). …

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng khác đạt kim ngạch xuất khẩu tăng giá chủ yếu nhờ khối lượng cao như sản phẩm mây, tre, cói thảm: Tăng 68,1%, sản phẩm gỗ: Tăng 45,4%, quế: Tăng 36,6%, chăn nuôi: Tăng 15,9%, cá tra: Tăng 9,9%, tôm: Tăng 7,7%...

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng qua là Hoa Kỳ, đạt trên 9,3 tỉ USD (chiếm 29,1% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 71,0% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này;

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt gần 6,1 tỉ USD (chiếm 18,9% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 25,5% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; '

Đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 2,2 tỉ USD;

Thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,4 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lại được xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Vũ Long |

Phía Trung Quốc đã đồng ý cho tỉnh Lào Cai xuất khẩu chuối trở lại, tuy nhiên thủ tục thông quan rất nghiêm ngặt.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.

Nghịch lý đơn hàng nhiều, giá xuất khẩu tăng nhưng không thể sản xuất

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do đứt gãy nguồn cung nguyên liệu và nhân lực lao động; dự báo kim ngạch năm 2021 đạt 8,8 tỉ USD.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam lại được xuất khẩu chuối sang Trung Quốc

Vũ Long |

Phía Trung Quốc đã đồng ý cho tỉnh Lào Cai xuất khẩu chuối trở lại, tuy nhiên thủ tục thông quan rất nghiêm ngặt.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.

Nghịch lý đơn hàng nhiều, giá xuất khẩu tăng nhưng không thể sản xuất

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do đứt gãy nguồn cung nguyên liệu và nhân lực lao động; dự báo kim ngạch năm 2021 đạt 8,8 tỉ USD.