Dư địa xuất khẩu sang thị trường Iran rất lớn, cần khai thác hiệu quả

Vũ Long |

Dư địa xuất khẩu sang thị trường Iran còn rất lớn, nhưng giá trị kim ngạch đang ở mức rất khiêm tốn, cần đẩy mạnh khai thác thị trường này.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam – Iran chỉ dừng ở mức trên 100 triệu USD. Đây là con số hết sức khiêm tốn so với tiềm năng tiêu thụ của thị trường Iran đối với nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam.

Trong cơ cấu hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Iran, chủ yếu các loại nông thủy sản như: Hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, hải sản, ngoài ra là một số mặt hàng cao su tự nhiên, rau củ quả, thủy hải sản, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Iran các mặt hàng như sản chất dẻo, phẩm dầu mỏ, cao su, kim loại thường, tân dược...

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại khuyến nghị, để tăng cường xuất khẩu sang Iran, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thị trường còn nhiều tiềm năng bỏ ngỏ này.

Đặc biệt, ngày 1.4.2022, tham gia Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Iran sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam có được những thông tin hữu ích liên quan đến việc xuất, nhập khẩu hàng hóa với thị trường Iran.

Nhiều hàng hóa của Việt Nam có cơ hội thâm nhập thị trường Iran. Ảnh: Thu Thủy
Nhiều hàng hóa của Việt Nam có cơ hội thâm nhập thị trường Iran. Ảnh: Thu Thủy

Theo số liệu của Hải quan Iran, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong năm 2021 (tính theo lịch Iran, bắt đầu từ ngày 20.3.2021 đến ngày 21.12.2021 (không bao gồm xuất khẩu dầu thô) đạt trị giá 72,1 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 35,1 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Thương vụ Việt Nam tại Iran cho biết, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Iran, chiếm 82% kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chính của Iran là: Máy móc không dùng điện (chiếm 17% tổng kim ngạch nhập khẩu), sắt thép (14%), hóa chất và các sản phẩm liên quan (11%), phương tiện vận tải (9%) và máy móc, công cụ và thiết bị điện (7%).

Các đối tác nhập khẩu chính của Iran là: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (chiếm 31% tổng kim ngạch nhập khẩu) và Trung Quốc (17%). Những nước khác bao gồm: Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Iran) tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Iran vào ngày 1.4.2022.

Tại Phiên tư vấn, ông Nguyễn Thành Long - đại diện Thương vụ Việt Nam tại Iran sẽ thông tin cập nhật tới các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tình hình thị trường, trao đổi các vấn đề về tiếp cận, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm… của Việt Nam sang thị trường Iran.

Bên cạnh đó, Phiên tư vấn cũng sẽ có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn kinh doanh với thị trường Iran của bà Nguyễn Thị Hiền Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lâm Thành Hưng, người đã có nhiều năm sinh sống, học tập tại Iran và công tác tại Đại sứ quán Iran tại Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản nhiều khó khăn, nhưng dư địa rất lớn

Vũ Long |

Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là đối với xuất khẩu hải sản, rau quả. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khắt khe.

Xuất khẩu cà phê “vượt mặt” rau quả, đạt trên 1 tỉ USD sau 2,5 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch trên 1 tỉ USD, xuất khẩu cà phê đã vượt qua rau quả, xếp thứ 3 trong nhóm hàng “tỉ đô” của ngành nông nghiệp.

Thực hiện tốt các hiệp định thương mại lớn, xuất khẩu cá ngừ tăng vọt

Vũ Long |

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã đạt 155 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản nhiều khó khăn, nhưng dư địa rất lớn

Vũ Long |

Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là đối với xuất khẩu hải sản, rau quả. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khắt khe.

Xuất khẩu cà phê “vượt mặt” rau quả, đạt trên 1 tỉ USD sau 2,5 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch trên 1 tỉ USD, xuất khẩu cà phê đã vượt qua rau quả, xếp thứ 3 trong nhóm hàng “tỉ đô” của ngành nông nghiệp.

Thực hiện tốt các hiệp định thương mại lớn, xuất khẩu cá ngừ tăng vọt

Vũ Long |

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã đạt 155 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021.