Dự báo tăng trưởng kinh tế 2019 có thể đạt từ 6,8%-7%

P.N |

Ngoài dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2019 có thể đạt từ 6,8%-7%, Trung tâm Thông tin và Dự  báo kinh tế - xã hội Quốc gia còn dự báo lạm phát 2019 có thể được kìm ở mức 3,0-3,1%

Sáng 11.7.2019, tại hội nghị đánh giá tổng quan kinh tế giữa kỳ năm 2019, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF) nhận định:

6 tháng năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt mức khá cao trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động; công nghiệp chế biến, chế tạo (CNCBCT) có sự phát triển đồng đều, giảm bớt phụ thuộc vào một số mặt hàng; vốn đầu tư nước ngoài tăng do có sự chuyển dịch nguồn vốn từ Trung Quốc;  Việt Nam tận dụng được cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; chính sách tiền tệ được điều hành thận trọng đã hỗ trợ được tăng trưởng và ổn định vĩ mô; lạm phát và tỉ giá được kiểm soát và điều chỉnh ở mức thấp là tiền đề cho tăng trưởng và ổn định vĩ mô.  

 

Theo TS Đặng Đức Anh - Trưởng ban Phân tích và Dự báo – Trung tâm NCIF, tác động của dịch tả lợn Châu Phi đã làm ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng 1,3% trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn mức tăng trưởng 3,08% của 6 tháng đầu năm 2018; ngành sản phẩm điện tử,  máy tính và sản phẩm quang học; tăng tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do tác động bất lợi của kinh tế thế giới…

Tuy nhiên, nhờ một số cơ hội như đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung vào CNCBCT; tăng đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc; tác động của giá điện, giá xăng dầu không quá nhhiều; tăng trưởng tín dụng chậm lại phù hợp với xu hướng điều hành… đã tạo điều kiện để kinh tế vĩ mô được điều hành đúng hướng, thị trường tiền tệ ổn định, tỉ lệ lạm phát thấp.

Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo về những rủi ro do nguy cơ áp thuế và rào cản kỹ thuật khi xuất siêu vào Mỹ tăng cao; xuất khẩu nông sản dự báo nhiều rủi ro bị cạnh tranh và hàng rào thương mại; dư địa chính sách tài chính và tiền tệ hạn hẹp trước sức ép lạm phát và tỉ giá; nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lao động do cạnh tranh từ các nhà đầu tư nước ngoài và tác động tiêu cực do chi phí lao động tăng nhanh hơn mức tăng năng suất lao động…

 
Cũng theo TS Đặng Đức Anh, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA chậm nhiều năm qua chưa giải quyết được; môi trường kinh doanh chưa có chuyển biến rõ nét; khu vực DN trong nước chủ yếu sản xuất  nhỏ, hoạt động trong phân khúc thấp của chuỗi giá trị; thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo, có chuyên môn cao; sức ép về đảm bảo năng lượng, cơ sở hạ tầng cho năng lượng… là những vấn đề cố hữu của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua, cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ mới chuyển biến nhưng chưa thực sự bền vững.

Để giữ mức tăng trưởng từ 6,8-7% năm 2019, TS Đặng Đức Anh cho rằng, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân để bù đắp sự sụt giảm của khu vực chế biến chế tạo...

P.N
TIN LIÊN QUAN

Tăng trưởng kinh tế quý 2.2019 đối mặt với nhiều thách thức

Kh.V |

Theo đánh giá của Việt Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tăng trưởng kinh tế trong quý 2.2019 (QII) sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức bởi các vấn đề tác động từ bên ngoài và cả những khó khăn nội tại.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới

Kh.V |

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020. Nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tăng trưởng kinh tế quý 2.2019 đối mặt với nhiều thách thức

Kh.V |

Theo đánh giá của Việt Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tăng trưởng kinh tế trong quý 2.2019 (QII) sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức bởi các vấn đề tác động từ bên ngoài và cả những khó khăn nội tại.

Năm 2019 cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước.

2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới

Kh.V |

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020. Nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020.