Dự báo lạm phát ở Châu Âu tiếp tục tăng cao kỷ lục với 4%

Đức Mạnh |

Mức lạm phát tại khu vực đồng Euro được dự báo tăng lên 4% vào cuối năm, cao hơn mốc 3,4% vào tháng trước do lo ngại về nguồn cung và trả tiền lương trong nước.

Giám đốc ngân hàng trung ương Hà Lan Klaas Knot cho biết, lạm phát tại khu vực đồng Euro có thể vượt quá kỳ vọng trong ngắn hạn và trung hạn. Triển vọng tăng vọt này càng làm chắc chắn thêm việc dừng mua trái phiếu khẩn cấp của ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) vào tháng 3 tới.

Lạm phát tăng mạnh trong năm nay bắt nguồn từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo rằng việc tăng giá có thể sẽ kéo dài hơn dự đoán và có thể diễn biến lâu dài hơn.

Ông Knot nhấn mạnh: “Rủi ro đối với lạm phát toàn phần một lần nữa nghiêng về phía tăng. Lạm phát tăng cao trong ngắn hạn và trung hạn chủ yếu liên quan đến những điểm nghẽn trong nguồn cung và áp lực trả tiền lương trong nước".

Ông Klaas Knot lập luận rằng ngay cả khi những rủi ro tăng giá này không thành hiện thực thì chỉ riêng dự báo cơ bản của ngân hàng cũng đủ chắc chắn về việc kết thúc Chương trình mua sắm khẩn cấp 1,85 nghìn tỉ trong đại dịch (PEPP).

"Kịch bản cơ sở hiện tại của ECB phù hợp với việc kết thúc PEPP vào tháng 3.2022. Dữ liệu sắp tới cũng sẽ làm rõ những rủi ro xung quanh mức lạm phát cơ sở hiện tại sẽ diễn ra như thế nào" - ông Knot nói thêm.

Dự báo cơ bản của ngân hàng hiện cho thấy lạm phát tăng lên 4% vào cuối năm trước khi giảm trở lại dưới mốc mục tiêu vào năm 2022. Ảnh: TTXVN
Dự báo cơ bản của ngân hàng trung ương Hà Lan hiện cho thấy lạm phát tại khu vực đồng tiền Euro tăng lên 4% vào cuối năm trước khi giảm trở lại dưới mốc mục tiêu vào năm 2022. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, giám đốc ngân hàng này tỏ ra không mấy lo lắng về khả năng lạm phát tăng kéo dài. Điều nãy đã giảm bớt một số lo ngại của thị trường rằng giá cả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông lập luận rằng triển vọng lạm phát hiện đã "trở lại đúng hướng" và kỳ vọng lạm phát dựa trên thị trường đang đưa tăng trưởng giá cả phù hợp với mục tiêu 2% của chính ECB.

ECB nhấn mạnh mục tiêu lạm phát của mình trong hầu hết thập kỷ qua, bất chấp các biện pháp kích thích chưa từng có, bao gồm mua tài sản dồi dào, các khoản vay trợ cấp cho các ngân hàng và lãi suất âm sâu.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

IMF lo ngại lạm phát cao kéo dài ở các nước đang phát triển

Minh An |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về chênh lệch trong phục hồi kinh tế giữa các quốc gia. Trong khi tỉ lệ lạm phát tại các nước phát triển sẽ giảm xuống 2% vào giữa năm 2022 sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 thì tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tình hình không mấy cải thiện.

Cổ phiếu Châu Á giảm khi giá năng lượng tăng, dấy lên lo ngại lạm phát

Nguyễn Hạnh |

Ngày 12.10, cổ phiếu giảm giá tại Châu Á khi giá dầu, than đá và năng lượng khác tăng cao, đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Dự báo lạm phát năm 2021 chỉ trên 2% dù giá nguyên liệu "phi mã"

Vũ Long |

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng, lạm phát xuất hiện tại một số nước nhưng khả năng lạm phát vượt 4% ở Việt Nam là rất thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

IMF lo ngại lạm phát cao kéo dài ở các nước đang phát triển

Minh An |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về chênh lệch trong phục hồi kinh tế giữa các quốc gia. Trong khi tỉ lệ lạm phát tại các nước phát triển sẽ giảm xuống 2% vào giữa năm 2022 sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 thì tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, tình hình không mấy cải thiện.

Cổ phiếu Châu Á giảm khi giá năng lượng tăng, dấy lên lo ngại lạm phát

Nguyễn Hạnh |

Ngày 12.10, cổ phiếu giảm giá tại Châu Á khi giá dầu, than đá và năng lượng khác tăng cao, đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Dự báo lạm phát năm 2021 chỉ trên 2% dù giá nguyên liệu "phi mã"

Vũ Long |

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng, lạm phát xuất hiện tại một số nước nhưng khả năng lạm phát vượt 4% ở Việt Nam là rất thấp.