Dự án phát triển mỏ Cá Tầm thành công với những điểm nhấn đặc biệt.

PV |

Sau hơn 6 năm kiên trì, bền bỉ, nỗ lực, thực hiện số lượng công việc rất lớn, từ khảo sát, khoan các giếng khoan thăm dò thẩm lượng, đánh giá trữ lượng thương mại của Dự án phát triển mỏ Cá Tầm, đến lập kế hoạch phát triển mỏ và triển khai xây dựng giàn dầu giếng Cá Tầm 1 (CTC -1), tháng 01/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đón dòng dầu đầu tiên (first oil) từ mỏ Cá Tầm.

Việc đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Cá Tầm đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí năm 2019, đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và lợi nhuận cho PVN, Vietsovpetro, PVEP và Bitexco.

Lanh dao PVN kiem tra cong tac tai mo Ca Tam  hồi đầu năm 2019
Lãnh đạo PVN kiểm tra công tác tại mỏ Cá Tầm hồi đầu năm 2019

Phát huy nội lực

Thành công của dự án Cá Tầm đến trong thời điểm các khó khăn và thách thức vẫn bủa vây PVN, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, khâu cốt lõi đảm bảo sự phát triển bền vững của PVN.

Tại buổi lễ đón dòng đầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm, Tổng giám đốc PVN ghi nhận các nỗ lực của Tổ hợp nhà thầu đã nghiêm túc thực hiện các cam kết trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-3/12; đặc biệt đánh giá cao vai trò điều hành của Vietsovpetro.

Tổng giám đốc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết: Mỏ Cá Tầm có phần lớn trữ lượng nằm trong trầm tích Oligoxen D, đây là đối tượng lần đầu tiên có phát hiện dòng dầu thương mại trong khu vực trung tâm của Bồn trũng Cửu Long. Việc phát hiện dầu khí trong đối tượng này không những cho phép đưa mỏ Cá Tầm vào khai thác mà còn mở ra hướng thăm dò mới cho Vietsovpetro, Tập đoàn và các nhà thầu trong những năm tới.

Trong giai đoạn xây dựng phát triển mỏ, PVN, Vietsovpetro đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương và PVN, cùng với bề dày kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có của mình, Vietsovpetro đã cùng các nhà thầu phối hợp chặt chẽ và nỗ lực thực hiện tốt các phần việc được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí cho Dự án.

Các chuyên gia dầu khí nhận định, việc dự án mỏ Cá Tầm kết nối với hạ tầng của Vietsovpetro từ cụm mỏ Bạch Hổ đã tiết kiệm hàng trăm triệu USD phải bỏ ra đầu tư cho hạ tầng, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Dự án.

Lanh dao PVN thap tung lanh dao Bo Nganh Trung uong kiem tra cong tac tai mo Ca Tam
Lãnh đạo PVN tháp tùng lãnh đạo bộ ngành trung ương kiểm tra công tác tại mỏ Cá Tấm.

Bước ngoặt mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí

Thành công của dự án mỏ Cá Tầm còn có ý nghĩa rất đặc biệt: lần đầu tiên, một tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam- Bitexco tham gia vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tới tư cách nhà đầu tư.

Ai cũng biết, khai thác dầu khí là ngành có hiệu quả kinh tế lớn, nhưng cũng là “siêu rủi ro”. Thực tế cả trong nước ta và trên thế giới, không ít công ty đã phải bỏ cuộc giữa chừng, thậm chí đang khai thác cũng đóng cửa mỏ vì không đánh giá đúng tiềm năng, trữ lượng, không đạt hiệu quả mong muốn. Rủi ro đầu tư là quá lớn, vì vậy việc tìm kiếm đối tác, đàm phán điều kiện đầu tư, thỏa thuận ăn chia sản phẩm là công tác quyết định quan trọng nhất quá trình tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Trước Bitexco, chưa doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nào đủ khả năng tham gia lĩnh vực “kinh doanh” tốn kém này.

Nỗ lực của PVN, Vietsovpetro, PVEP trong việc hợp tác với Bitexco cũng đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Thành công của dự án mỏ Cá Tầm với sự tham gia của Bitexco có thể tạo ra bước ngoặt mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại Việt Nam với sự tham gia của đầy đủ các thành phần kinh tế.

PV
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui hòa cùng dòng dầu quý giá từ mỏ Cá Tầm

PV |

Dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 của ngành Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh các mỏ khai thác đang có dấu hiệu sụt giảm sản lượng, những giọt dầu quý giá từ mỏ Cá Tầm càng tiếp thêm động lực cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí.

Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

N.N.P |

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam kể ra cũng nhiều giai thoại. Ở đó, có những chuyện tưởng như “vác đá vá trời” khiến nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài với nhân lực toàn diện, công nghệ và kỹ thuật hiện đại bậc nhất cũng phải “bỏ của chạy lấy người” thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại dám đương đầu và gặt hái thành công vang dội như Dự án Biển Đông 01 khiến ngành dầu khí thế giới phải trầm trồ thán phục.

PVN hoàn thành 73% kế hoạch quý I.2019

Đ.T |

Trong tháng 2.2019, mặc dù nghỉ Tết Âm lịch tới 9 ngày song với những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và sự nỗ lực của tập thể người lao động, nhờ đó, PVN vẫn vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tính chung 2 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 111,8 nghìn tỉ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Niềm vui hòa cùng dòng dầu quý giá từ mỏ Cá Tầm

PV |

Dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 của ngành Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh các mỏ khai thác đang có dấu hiệu sụt giảm sản lượng, những giọt dầu quý giá từ mỏ Cá Tầm càng tiếp thêm động lực cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí.

Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

N.N.P |

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam kể ra cũng nhiều giai thoại. Ở đó, có những chuyện tưởng như “vác đá vá trời” khiến nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài với nhân lực toàn diện, công nghệ và kỹ thuật hiện đại bậc nhất cũng phải “bỏ của chạy lấy người” thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại dám đương đầu và gặt hái thành công vang dội như Dự án Biển Đông 01 khiến ngành dầu khí thế giới phải trầm trồ thán phục.

PVN hoàn thành 73% kế hoạch quý I.2019

Đ.T |

Trong tháng 2.2019, mặc dù nghỉ Tết Âm lịch tới 9 ngày song với những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và sự nỗ lực của tập thể người lao động, nhờ đó, PVN vẫn vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tính chung 2 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 111,8 nghìn tỉ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.