Dự án FLC tại Quảng Ngãi "chồng lấn" lên Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Bình Châu

Trần Hóa |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn hỏa tốc thống nhất cho FLC đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn tại 4 xã ven biển huyện Bình Sơn và “trùm” lên đảo An Bình (huyện Lý Sơn) đang gây xôn xao dư luận.

Dư luận đặt câu hỏi, với một dự án có quy mô lớn như vậy, ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, văn hóa của hàng ngàn ngư dân ở dọc 4 xã ven biển huyện Bình Sơn thì liệu có đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo hay không?

Người dân ở các xã ven biển vẫn còn ngơ ngác trước thông tin về việc FLC đang chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án. Ảnh: T.H
Người dân ở các xã ven biển vẫn còn ngơ ngác trước thông tin về việc FLC đang chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án. Ảnh: T.H

Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát, đề xuất xây dựng dự án, ngày 9.3.2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản thống nhất cho FLC đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn tại 4 xã ven biển Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú Bình Châu (huyện Bình Sơn) và khu vực đảo bé An Bình (Lý Sơn) với diện tích khoảng 3.890ha.

Đặc biệt ở xã Bình Hải, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng dự án đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp.

Trao đổi với báo Lao Động xoay quanh vấn đề trên, ông Đỗ Ngọc Nam – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng Quần thể du lịch nghỉ dưỡng do của UBND tỉnh, Tỉnh ủy mời về đầu tư nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND tỉnh đã yêu cầu Ban chỉ huy BĐBP tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp.

Theo ông Nam việc điều chỉnh đồn biên phòng Bình Hải đã được đơn vị đề nghị cách đây 3 – 4 năm, vào thời điểm mở rộng khu đô thị Vạn Tường (Bình Sơn) về phía nam. “Việc di chuyển đồn biên phòng Bình Hải đến vị trí khác sẽ không ảnh hưởng đến việc phòng thủ chung, còn vấn đề có đảm bảo an ninh vùng biển đảo quốc gia hay không là do Bộ Quốc phòng quyết định” – ông Nam nói.

Ngoài 4 xã ven biển huyện Bình Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án FLC, xã An Bình (đảo Bé) huyện đảo Lý Sơn cũng nằm trong vùng quy hoạch – vị trí mà cách đây chưa đầy một năm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông qua phương án dành gần 50 tỉ đồng để thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên Địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017 - 2024.

Trong khi chuẩn bị trình UNESCO công nhận huyện đảo Lý Sơn - là hạt nhân của Công viên Địa chất toàn cầu sẽ được mở rộng ra phạm vi 40km kéo dài đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và xác xã lân cận thì UBND tỉnh lại tiếp tục cho FLC đầu tư dự án “chồng lấn” đề án trước đó.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết, có nghe thông tin UBND tỉnh thống nhất cho Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn bao trùm ra đảo An Bình (Lý Sơn).

“Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe thông tin chính thức từ UBND tỉnh. Nhưng với quy mô của dự án lớn như vậy chắc chắn sẽ chồng lấn lên Đề án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Châu, và ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến việc bảo tồn sinh thái biển, văn hóa và cộng đồng khu dân cư” – ông Dũng nhận định.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chọn dân chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án lớn hay nhỏ

Thanh Hải |

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ khẳng định, Quảng Ngãi luôn chọn mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế cho người dân lên hàng đầu chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án to hay nhỏ.

Nơi đặt dự án FLC là vùng đất Quảng Ngãi có truyền thống bám biển Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Dải đất ven biển tiếp nối từ khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam) qua các xã biển thuộc huyện Bình Châu (Quảng Ngãi) là nơi mà FLC dự kiến triển khai dự án du lịch và đô thị có vị trí chiến lược về quốc phòng, đặc biệt là với an ninh biển đảo. Bởi không chỉ bờ biển nơi đây gần nhất với Lý Sơn, Hoàng Sa mà ngư dân ở đây đã bám biển, giữ đảo, từ thuở xác lập chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa  cho đến nay...

Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chính quyền thúc đẩy tiến độ thái quá khi chưa đầy đủ thủ tục đầu tư

Thanh Hải |

Bằng công văn hỏa tốc và hàng loạt văn bản khẩn, Quảng Ngãi đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để Tập đoàn FLC khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị dọc bờ biển Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu (huyện Bình Sơn) và cả huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn vào ngày 19.5.2018 tới khi chưa đủ các thủ tục đầu tư theo trình tự pháp luật quy định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chọn dân chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án lớn hay nhỏ

Thanh Hải |

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ khẳng định, Quảng Ngãi luôn chọn mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế cho người dân lên hàng đầu chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án to hay nhỏ.

Nơi đặt dự án FLC là vùng đất Quảng Ngãi có truyền thống bám biển Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hải |

Dải đất ven biển tiếp nối từ khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam) qua các xã biển thuộc huyện Bình Châu (Quảng Ngãi) là nơi mà FLC dự kiến triển khai dự án du lịch và đô thị có vị trí chiến lược về quốc phòng, đặc biệt là với an ninh biển đảo. Bởi không chỉ bờ biển nơi đây gần nhất với Lý Sơn, Hoàng Sa mà ngư dân ở đây đã bám biển, giữ đảo, từ thuở xác lập chủ quyền với Hoàng Sa, Trường Sa  cho đến nay...

Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chính quyền thúc đẩy tiến độ thái quá khi chưa đầy đủ thủ tục đầu tư

Thanh Hải |

Bằng công văn hỏa tốc và hàng loạt văn bản khẩn, Quảng Ngãi đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để Tập đoàn FLC khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị dọc bờ biển Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu (huyện Bình Sơn) và cả huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn vào ngày 19.5.2018 tới khi chưa đủ các thủ tục đầu tư theo trình tự pháp luật quy định.