Dự án FLC tại Quảng Ngãi: Chọn dân chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án lớn hay nhỏ

Thanh Hải |

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ khẳng định, Quảng Ngãi luôn chọn mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế cho người dân lên hàng đầu chứ không phải nhà đầu tư nào, dự án to hay nhỏ.

Trả lời PV báo Lao Động sáng 23.4, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết, đến nay, dự án quần thể khu du lịch và đô thị FLC dự kiến đầu tư vào Quảng Ngãi chỉ mới là chủ trương kêu gọi đầu tư. Những động thái của địa phương vừa qua thể hiện sự cầu thị, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng về để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là định hướng chủ trương để tiến hành khảo sát, nghiên cứu chứ thực tế chưa có bất kỳ thủ tục đầu tư nào được triển khai cụ thể.

Những thông báo vừa qua của Văn phòng UBND tỉnh nêu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là do chưa chặt chẽ về câu chữ, gây hiểu nhầm. Việc này sẽ được rút kinh nghiệm.

Hiện chúng tôi chưa nói gì được về dự án của FLC cả, vì chưa có bất cứ cái gì cụ thể. Kể cả dự án, quy hoạch, các báo cáo nghiên cứu để trình, xin cấp quyết định đầu tư.

Về mặt quan điểm, Quảng Ngãi luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mang lại sự phát triển của địa phương, sự phồn vinh của người dân chứ chúng tôi không quan trọng họ là ai, dự án lớn hay nhỏ.

Điều có thể khẳng định ngay nữa là Quảng Ngãi sẽ không bất chấp các quy định pháp luật để bỏ qua các trình tự thủ tục cấp phép đầu tư, triển khai dự án. Mọi thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, triển khai dự án, đánh giá tác động môi trường, sử dụng đất nhất định phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Về đất quốc phòng, nếu thu hồi, điều chỉnh quy hoạch cũng phải đảm bảo các trình tự theo quy định pháp luật, được sự tham gia của quân đội. Riêng việc điều chuyển đồn biên phòng Bình Hải mà VP UBND tỉnh có đề cập, thì cũng xin nói lại cho rõ, đó là nơi xây dựng văn phòng, cơ quan làm việc của đồn biên phòng chứ không phải là đất quân đội quản lý, hay cứ điểm, trận địa phòng thủ quốc phòng. Tuy vậy, cũng chỉ là chủ trương, chưa có quyết định nào về việc di dời đồn Biên phòng Bình Hải này.

Trả lời về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng về việc quy hoạch, chỉ chừa 1 một lối xuống biển trên khoảng cách 8km..., Bí thư Lê Viết Chữ khẳng định không có việc đó. Cụ thể việc quy hoạch, sắp xếp dân cư như thế nào thì chưa thể nói bây giờ, vì chưa có nghiên cứu, quy hoạch cụ thể nào cả. Kể cả dự án cũng chưa có.

Tuy nhiên, tôi khẳng định lại một lần nữa là có làm gì, đầu tư thế nào, nhưng Quảng Ngãi sẽ đảm bảo đời sống ổn định, phát triển kinh tế của người dân. Đặc biệt, với ngư dân thì mọi quy hoạch, sắp xếp phải phải gắn với biển.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.