Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng: Sẽ ủy quyền ký vay tiền nhưng không phải thành phố nhận nợ

Ngô Sơn |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo khẩn truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến về thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

Theo kết luận, ông Tuyến giao Trung tâm chống ngập thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan để làm việc với Cty TNHH Trung Nam BT 1547 (DN thực hiện dự án chống ngập) để tham mưu đề xuất, kiến nghị và làm việc với Ngân hàng Nhà nước về việc ký phụ lục hợp đồng BT dự án theo đúng Quyết định 2240/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Việc làm này để ngân hàng giải ngân vốn vay, nhằm tạo điều kiện cho dự án tái khởi động.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng bị tam ngưng
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng bị tam ngưng

Nếu ngân hàng chấp thuận, sau ký, UBND TP sẽ ủy quyền cho Trung tâm chống ngập ký xác nhận báo cáo cho vay dự án theo mẫu Phụ lục 02A kèm Quyết định 2240.

Tuy nhiên, UBND TPHCM khẳng định, dù ủy quyền nhưng việc ký xác nhận báo cáo cho vay theo mẫu Phụ lục 02A là báo cáo giải ngân khoản vay cho dự án, không phải thành phố xác nhận nợ.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc sử dụng khoản vay, tổ chức thi công dự án theo đúng quy định.

Như Lao Động phản ánh, dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỉ đồng của TPHCM bị tạm ngưng thi công từ tháng 4.2018 đến nay do vướng mắc trong thủ tục tái cấp vốn, cũng như mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cơ quan giám sát. Mâu thuẫn tới mức bên giám sát tố rằng bị “anh em ngoài xã hội” đe dọa, còn chủ đầu tư thì “tố ngược” kiến nghị công an vào làm rõ ai đe dọa.

Dự án chống ngập
Dự án chống ngập

Theo ông Võ Văn Hoan (Chánh văn phòng UBND TPHCM), dự án bị ngưng thi công, mỗi tháng ngân sách thiệt hại từ 17-20 tỉ đồng.

TPHCM đã có văn bản cầu cứu Thủ tướng Chính phủ về vụ việc. Tuy nhiên tháng 10.2018, Văn phòng Chính phủ gửi công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền thành phố.

Ngô Sơn
TIN LIÊN QUAN

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn sắp tái khởi động

M.Q |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về cuộc họp đề ra các biện pháp tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Meinhardt Việt Nam (quận 1, TPHCM) vì nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Chống ngập đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long: Không thể luẩn quẩn với chuyện đê bao

TRẦN LƯU |

Các đô thị hạ nguồn Đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình trạng ngập nghiêm trọng. Ở đó, vấn đề sản xuất vụ 3 một lần nữa đặt ra những bức xúc, đòi hỏi các địa phương phải ngồi lại để tính toán “không gian” vốn dành cho nước…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn sắp tái khởi động

M.Q |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến về cuộc họp đề ra các biện pháp tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Đề nghị thu hồi giấy phép công ty giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Meinhardt Việt Nam (quận 1, TPHCM) vì nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Chống ngập đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long: Không thể luẩn quẩn với chuyện đê bao

TRẦN LƯU |

Các đô thị hạ nguồn Đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình trạng ngập nghiêm trọng. Ở đó, vấn đề sản xuất vụ 3 một lần nữa đặt ra những bức xúc, đòi hỏi các địa phương phải ngồi lại để tính toán “không gian” vốn dành cho nước…