Dự án BOT đầu tiên ở Long An: Chủ tịch tỉnh chưa cho phép thu phí thử

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã thông tin, dự án BOT đường bộ đầu tiên ở tỉnh Long An dự kiến sẽ thu phí thử từ ngày 15.4, kéo dài 30 ngày, trước khi thu phí chính thức. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chưa cho phép nhà đầu tư thu phí theo kế hoạch, dù là thu thử.

Sau gần 1,5 năm thi công, dự án BOT Đường tỉnh 830 (đoạn từ thị trấn bến Lức đến thị trấn Đức Hòa) có chiều dài 24km, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành. Dự án BOT đường bộ đầu tiên của tỉnh Long An này hứa hẹn tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện nhà đầu tư dự án (Cty Băng Dương) cho biết, từ ngày 15.4 sẽ thu giá thử nghiệm để vận hành bộ máy, đến khi tỉnh Long An phê duyệt mức thu, nhà đầu tư sẽ chính thức thu giá sử dụng dịch vụ. Theo phương án nhà đầu tư trình UBND tỉnh, mức giá dự kiến từ 30.000 đồng/lượt đến 165.000 đồng/lượt, tùy từng loại xe.

Tuy nhiên, ngày 12.4, ông Mai Văn Nhiều - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An – cho biết, UBND tỉnh chưa đồng ý cho nhà đầu tư BOT Đường tỉnh 830  thu phí thử từ 15.4 theo dự kiến.

Trạm thu phí sẽ chưa hoạt động thử vào ngày 15.4 như dự kiến.
Trạm thu phí sẽ chưa hoạt động thử vào ngày 15.4 như dự kiến.

Còn theo Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An – ông Đặng Hoàng Tuấn, UBND tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư BOT Đường tỉnh 830 phải chuẩn bị trước tình huống tài xế trả tiền lẻ để xử lý kịp thời, không để xảy ra ách tắc giao thông. Đồng thời, chủ đầu tư đặt camera quan sát tại 2 trạm thu phí để theo dõi an ninh khu vực, khi cần thiết có thể trích xuất hình ảnh và có xe chuyên dùng để kịp thời kéo xe dừng tại trạm thu phí quá 5 phút.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thu phí dự án BOT đầu tiên ở Long An: Chuẩn bị sẵn tiền lẻ và người đếm tiền

Kỳ Quan |

Thời gian qua, nhiều dự án BOT đường bộ trên cả nước đã đau đầu trước chuyện các tài xế trả tiền lẻ gây ùn tắc giao thông, phải xả trạm... Tỉnh Long An sắp đưa vào hoạt động dự án BOT đường bộ đầu tiên của tỉnh. Chuyện tài xế trả tiền lẻ đã được tính tới.

Long An: Thu phí thí điểm đường BOT đầu tiên

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An ngày 11.4 cho biết, trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tổ chức thu phí thí điểm 30 ngày dự án BOT Đường tỉnh 830 (nâng cấp, mở rộng) từ thị trấn Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là dự án BOT đường bộ đầu tiên ở Long An.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh các trạm BOT dịp 30.4

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5.2018.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thu phí dự án BOT đầu tiên ở Long An: Chuẩn bị sẵn tiền lẻ và người đếm tiền

Kỳ Quan |

Thời gian qua, nhiều dự án BOT đường bộ trên cả nước đã đau đầu trước chuyện các tài xế trả tiền lẻ gây ùn tắc giao thông, phải xả trạm... Tỉnh Long An sắp đưa vào hoạt động dự án BOT đường bộ đầu tiên của tỉnh. Chuyện tài xế trả tiền lẻ đã được tính tới.

Long An: Thu phí thí điểm đường BOT đầu tiên

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An ngày 11.4 cho biết, trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tổ chức thu phí thí điểm 30 ngày dự án BOT Đường tỉnh 830 (nâng cấp, mở rộng) từ thị trấn Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là dự án BOT đường bộ đầu tiên ở Long An.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh các trạm BOT dịp 30.4

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5.2018.