Đột nhập điểm bán đồng hồ giả hàng hiệu theo cân, giá vài chục nghìn đồng

CAO NGUYÊN |

Đội Quản lý thị trường số 14 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, rất nhiều hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn đã bị thu giữ.

Tại đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện và thu giữ 2.670 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như kính mắt giả nhãn hiệu Dior, Chanel, Gucci, đồng hồ giả nhãn hiệu Hublot, quần áo giả nhãn hiệu Christian Dior, Nike, Adidas, Louis Vuiton, YvesSaintLaurent....

Đồng hồ giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại chợ này được các tiểu thương bán theo kg, giá từ vài trăm nghìn tới hơn một triệu đồng một kg. Tính ra, mỗi chiếc đồng hồ dao động vài chục nghìn đồng đến 100.000 đồng. Trong khi giá trung bình của một đồng hồ mang thương hiệu Hublot chính hãng có giá khoảng 17.000 euro (hơn 450 triệu đồng), hiệu Tag Heuer 2.300 euro (62 triệu đồng)...

Trong đợt kiểm tra này, Đội Quản lý thị trường số 14 cũng thu giữ không ít quần áo giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới. Theo tìm hiểu, mỗi sản phẩm quần áo mang thương hiệu áo Christian Dior được chủ cơ sở kinh doanh bán ra với giá từ 60 nghìn đồng, cao nhất là hơn 100 nghìn đồng/sản phẩm.

Ông Dương Ngọc Viện - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, tiểu thương khắp các nơi thường về đây nhập hàng và bán ra cho tầng lớp người dân có thu nhập thấp, thích sử dụng hàng hiệu. Tổng giá trị hàng hoá vi phạm buộc tiêu huỷ hơn 1 tỉ đồng, và số tiền xử phạt các tiểu thương bán hàng giả là trên 300 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục tổng kiểm tra toàn bộ các mặt hàng thời trang trên địa bàn cả nước.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 2.7: USD “chợ đen” và ngân hàng giảm sốc còn 23.200 VND

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (2.7): Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đồng loạt giảm mạnh. Đáng chú ý, giá USD "chợ đen" hiện tụt xuống mức 23.230 - 23.270 đồng (mua – bán).

Vấn nạn chép tranh lên áo dài: Cần xử lý nghiêm như làm hàng giả!

Minh Thi |

Vì sao phí bản quyền tranh in áo dài không cao nhưng các đơn vị vi phạm vẫn cố tình né tránh liên hệ và trách nhiệm với họa sĩ? Và phải khi có luật sư vào cuộc mới chịu thừa nhận mình đã vi phạm bản quyền? Phải chăng vì thói quen “xài chùa” đã ăn sâu trong nhận thức, hay bởi những vụ việc nghiêm trọng như “phục chế tranh thật thành… tranh giả” còn chưa bị xử lý nên coi thường, không sợ viễn cảnh phải kéo nhau ra hầu tòa?

Nhiều nhóm hàng giảm giá trong 6 tháng đầu năm

P.N |

Theo Vụ Thống kê giá - Tổng cục Thống kê, hàng loạt nhóm hàng giảm giá đã góp phần kiềm chế CPI 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỷ giá ngoại tệ 2.7: USD “chợ đen” và ngân hàng giảm sốc còn 23.200 VND

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (2.7): Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đồng loạt giảm mạnh. Đáng chú ý, giá USD "chợ đen" hiện tụt xuống mức 23.230 - 23.270 đồng (mua – bán).

Vấn nạn chép tranh lên áo dài: Cần xử lý nghiêm như làm hàng giả!

Minh Thi |

Vì sao phí bản quyền tranh in áo dài không cao nhưng các đơn vị vi phạm vẫn cố tình né tránh liên hệ và trách nhiệm với họa sĩ? Và phải khi có luật sư vào cuộc mới chịu thừa nhận mình đã vi phạm bản quyền? Phải chăng vì thói quen “xài chùa” đã ăn sâu trong nhận thức, hay bởi những vụ việc nghiêm trọng như “phục chế tranh thật thành… tranh giả” còn chưa bị xử lý nên coi thường, không sợ viễn cảnh phải kéo nhau ra hầu tòa?

Nhiều nhóm hàng giảm giá trong 6 tháng đầu năm

P.N |

Theo Vụ Thống kê giá - Tổng cục Thống kê, hàng loạt nhóm hàng giảm giá đã góp phần kiềm chế CPI 6 tháng đầu năm 2019.