Dòng tiền nhàn rỗi "cuồn cuộn chảy" vào chứng khoán gây ra nhiều hệ luỵ

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Bộ Công an, do tình hình dịch bệnh trong thời gian vừa qua kéo dài, dòng tiền nhàn rỗi chưa được đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư vào chứng khoán, gây tiềm ẩn gia tăng nợ xấu và an toàn an ninh tiền tệ.

Phát hành trái phiếu, cổ phiếu đều đòi hỏi tính minh bạch

Tại Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, diễn ra chiều nay (22.4), Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho biết, sau 10 năm đổi mới, thời điểm những năm 1996-1997, đồng tiền mất giá, lãi suất vay 24-25%/năm, vốn là nguồn chính hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hoàn cảnh đó, Quỹ đầu tư Dragon Capital đến gặp REE, đề nghị bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế 5 triệu USD với lãi suất 4%/năm.

"Thời điểm đó, nhà đầu tư kỳ vọng gì ở chúng tôi?", bà Thanh đặt vấn đề, rồi giải thích, đó là lợi nhuận trung bình 3 năm 1996, 1997, 1998 là 1 triệu USD/năm, để 5 triệu USD này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu chiếm 24% sở hữu tại REE", bà Thanh thông tin.

Đến năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và một kênh huy động vốn với khuôn khổ pháp lý chặt chẽ ra đời. Khuôn khổ pháp lý cho việc doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp đã khẳng định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp một cách rõ ràng và chặt chẽ.

"Tại REE, chúng tôi đã có nhiều đợt phát hành cổ phiếu mới ra công chúng, và gần đây phát hành 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp có quy mô 1000 tỉ và 100 triệu USD, nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển công suất điện năng lượng tái tạo, nước sạch và bất động sản văn phòng cho thuê", bà Thanh nói và cho hay, phát hành trái phiếu, cổ phiếu đều đòi hỏi tính minh bạch và các doanh nghiệp phải tự đặt mình trong khuôn khổ pháp lý và trách nhiệm rất cao và phải đảm bảo trả lãi và vốn đúng hạn.

Xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, góp phần minh bạch, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, quy mô giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, song hành với đó là sự xuất hiện của những hành vi thiếu minh bạch trên thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Công an: Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Công an: Ảnh: VGP

Thứ nhất, việc chấp hành không đúng quy định của pháp luật về công bố các thông tin liên quan đến thị trường và giao dịch. Theo Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ riêng trong năm 2021 đã có 38 đoàn thanh tra kiểm tra và ban hành 471 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 20 tỉ đồng.

Phân tích các hành vi vi phạm, thì chủ yếu tập trung vào các hành vi như công bố thông tin không đúng sự thật, thao túng giá chứng khoán và các hành vi này chưa đến mức xử lý hình sự.

Đặc biệt là hành vi mua bán cổ phiếu không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch của các cổ động lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cổ đông nội bộ vẫn diễn ra có chiều hướng gia tăng phức tạp, gây thiếu niềm tin cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch, đặt ra những vấn đề thiếu minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Những hành vi này tác động đến tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoản, ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Thứ hai là tình trạng cung cấp, đưa thông tin sai lệch thất thiệt trên các trạng xã hội và lôi kéo các nhóm đầu tư, nhóm tư vấn mua bán gây thiệt hại cho nhà đầu tư có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng thị trường chứng khoán phát triển, số lượng nhà đầu tư gia tăng, các hội nhóm chứng khoán lập nhiều nhóm kín tư vấn lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua bán cổ phiếu nhằm trục lợi.

Thứ ba do tình hình dịch bệnh trong thời gian vừa qua kéo dài, dòng tiền nhàn rỗi chưa được đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư vào chứng khoán, gây tiềm ẩn gia tăng nợ xấu và an toàn an ninh tiền tệ.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, để đảm bảo an toàn minh bạch thị trường, giám sát thị trường chứng khoán, cơ quan chức năng cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, trong đó đề nghị Bộ Tài chính tập trung rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung những quy định vướng mắc bất cập trên các lĩnh vực về thị trường chứng khoán. Trước mắt sửa đổi bổ sung Nghị định 156 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán theo hướng tăng khung hình phạt, mở rộng các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Đề nghị các bộ, ngành tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo cảnh báo sớm trên lĩnh vực ngân hàng, tài chính chủ động phát hiện rủi ro tiềm ẩn, kip thời có biện pháp phòng ngừa khắc phục lỗ hổng.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các biện pháp để chủ động phát hiện sai phạm, thiếu sót, bất cập, để kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tạo môi trường minh bạch, ổn định, phát triển.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 22.4: Sắc xanh trở lại sau 6 phiên, nhóm ngân hàng bứt phá sốc

Nhóm pv |

Chứng khoán 22.4: Trong phiên sáng nay thị trường nhìn chung đã dần bắt đầu lấy lại được sắc xanh sau chuỗi những phiên lao dốc liên tục trong tuần qua. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang là nhóm cổ phiếu trụ cột có diễn biến tích cực.

ABBank dự định chuyển lên sàn chứng khoán HOSE năm 2022

Lan Hương |

chứng khoán ABB sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay.

Xâm nhập vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư, chiếm đoạt 3,4 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trần Minh Hoà xâm nhập vào tài khoản chứng khoán của anh S, đặt lệnh bán hàng chục mã, chiếm đoạt được số tiền 3,4 tỉ đồng.

Bộ Công an tìm nhà đầu tư chứng khoán FLC bị thiệt hại

Việt Dũng |

Bộ Công an thông báo tìm nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi thao túng chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây ra.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chứng khoán 22.4: Sắc xanh trở lại sau 6 phiên, nhóm ngân hàng bứt phá sốc

Nhóm pv |

Chứng khoán 22.4: Trong phiên sáng nay thị trường nhìn chung đã dần bắt đầu lấy lại được sắc xanh sau chuỗi những phiên lao dốc liên tục trong tuần qua. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang là nhóm cổ phiếu trụ cột có diễn biến tích cực.

ABBank dự định chuyển lên sàn chứng khoán HOSE năm 2022

Lan Hương |

chứng khoán ABB sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay.

Xâm nhập vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư, chiếm đoạt 3,4 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Trần Minh Hoà xâm nhập vào tài khoản chứng khoán của anh S, đặt lệnh bán hàng chục mã, chiếm đoạt được số tiền 3,4 tỉ đồng.

Bộ Công an tìm nhà đầu tư chứng khoán FLC bị thiệt hại

Việt Dũng |

Bộ Công an thông báo tìm nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi thao túng chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây ra.