Dòng tiền mạnh, khối ngoại giảm bán ròng, chứng khoán còn dư địa tăng?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 6 từ phiên hôm nay (1.6) với những dự báo thận trọng hơn từ các công ty chứng khoán. Các khuyến nghị được đưa ra với nhà đầu tư nên tập trung quan sát, hoặc chốt lời,  giảm tỉ trọng danh mục cổ phiếu đang nắm giữ khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự…

Chỉ báo kĩ thuật vẫn cho thấy tăng điểm

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), một số chỉ báo kĩ thuật của VN-Index vẫn cho thấy xu hướng tăng điểm, tuy nhiên vẫn cảnh báo khả năng giằng co xảy ra trong những phiên đầu tuần này. Từ đó, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao nên thực hiện bán giảm tỷ trọng tại vùng 860-880 điểm.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, tín hiệu từ phiên cuối tháng ngày 29.5 cho thấy mức độ phục hồi yếu. Tuy nhiên, thị trường hiện có sự tích cực không xảy ra tình trạng bán tháo ngay trong phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 vừa qua. Theo đó, PHS cho rằng, cơ hội tăng điểm về đỉnh vừa thiết lập vẫn còn và xa hơn là mục tiêu vùng kháng cự 880-900, song theo đó mức độ rủi ro cũng cao dần.

Ủng hộ quan điểm cho rằng nhà đầu tư nên bán giảm tỉ trọng cổ phiếu nếu chỉ số tăng về vùng đỉnh cũ thiết lập gần đây, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đồng thời cũng khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở lại trạng thái mua T+ khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 830 điểm.

Bắt đầu một tháng mới, các dự báo thận trọng hơn. Theo PHS, nhà đầu tư tốt nhất là đứng ngoài quan sát, đợi tín hiệu tích cực mới thì tham gia trở lại thị trường.

Dòng tiền còn mạnh, khối ngoại giảm bán ròng

Ghi nhận tích cực nhất trong tháng 5 là dòng tiền mới tham gia thị trường của nhà đầu tư trong nước được duy trì mạnh mẽ tạo ra nhiều phiên giao dịch bùng nổ và cũng giúp cho thị trường duy trì được đà tăng và sự phấn khích.

Theo thống kê, trong 20 phiên giao dịch trong tháng 5 trên sàn HoSE, bình quân giá trị giao dịch đạt trên 5.700 tỉ đồng mỗi phiên. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh mỗi phiên cũng đạt ở mức cao gần 4.500 tỉ đồng.

Khối ngoại chỉ bán ròng khoảng 450 tỉ đồng trên sàn HoSE trong tháng 5.2020. Ảnh chụp màn hình.
Khối ngoại chỉ bán ròng khoảng 450 tỉ đồng trên sàn HoSE trong tháng 5.2020. Ảnh chụp màn hình.

Dòng tiền trên thị trường đã liên tục luân chuyển từ các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, đặc biệt là rổ cổ phiếu VN30, cho đến các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ; rồi chuyển hướng lan tỏa theo ngành, nhưng đều và rộng khắp. Nhờ đó, cổ phiếu trên thị trường hồi phục khá đều.

Tính chung trong hai tháng 4 và 5.2020, VN-Index đã tăng tổng cộng khoảng 30% so với đáy thời điểm cuối tháng 3. Đa phần các cổ phiếu đã tăng giá ít nhất 30%, nhiều cổ phiếu tăng từ 50-70%...

Một trạng thái tích cực khác là khối ngoại đã giảm bán ròng. Nếu từ tháng 2-4.2020 khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 16.700 tỉ đồng trên sàn HoSE thì trong tháng 5 giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống chỉ còn 450 tỉ đồng.

Những con số này được kì vọng rằng sang tháng 6 khối ngoại sẽ chuyển hướng mua ròng trở lại, cộng hưởng với dòng tiền mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước kích thích đà tăng mới trên thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Đà tăng điểm giảm, coi chừng sắp điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua với phiên ngày 29.5 kết thúc tuần giao dịch VN-Index tuy vẫn tăng điểm nhưng ở mức thấp. Điểm số tăng 3,08, tương ứng mức 0,36%, lên mức 864,47 điểm. Đây là lần thứ ba chỉ số vượt mốc 860, song lại là phiên tăng điểm thấp nhất trong tuần.

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thị trường chứng khoán: Đà tăng điểm giảm, coi chừng sắp điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua với phiên ngày 29.5 kết thúc tuần giao dịch VN-Index tuy vẫn tăng điểm nhưng ở mức thấp. Điểm số tăng 3,08, tương ứng mức 0,36%, lên mức 864,47 điểm. Đây là lần thứ ba chỉ số vượt mốc 860, song lại là phiên tăng điểm thấp nhất trong tuần.

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.