Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Trong tuần giao dịch đầu tháng 5 sau khi nghỉ lễ, khối ngoại nhìn chung vẫn tiếp tục bán ròng. Trong đó, trên sàn HoSE, nhà đầu tư ngoại bán ròng mỗi phiên khoảng trên 100 tỉ đồng, giảm khoảng 60% so với giá trị bán ròng mỗi phiên trong 3 tháng từ tháng 2-4.2020.

Tuy nhiên, tính từ phiên giao dịch ngày 8.5 trở lại đây, khối ngoại lại cho thấy sự “dùng dằng” đan xen giữa mua ròng và bán ròng.

Đơn cử, ngày 8.5 khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng trên toàn thị trường khoảng 62 tỉ đồng. Sang phiên giao dịch đầu tuần này ngày 11.5, khối ngoại lại “quay ngoắt” sang bán ròng trên toàn thị trường gần 400 tỉ đồng. Đến phiên giao dịch ngày 12.5, khối ngoại quay trở lại mua ròng khoảng 69 tỉ đồng (cộng gộp cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom).

Chuyên gia Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, phiên ngày 11.5 khối ngoại bán ròng gần 400 tỉ đồng trên toàn thị trường. Nhưng trên thực tế số liệu, phiên này chỉ riêng mã cổ phiếu PC1 được giao dịch bán thỏa thuận đã lên đến hơn 415 tỉ đồng.

Theo vị chuyên gia, nếu tính trừ đi khoản bán thỏa thuận các mã PC1, SVC, VCI thì khối ngoại giao dịch khớp lệnh mua ròng hơn 100 tỉ đồng. “Nếu có bán ròng thì chủ yếu giao dịch thỏa thuận nên không ảnh hưởng đến diễn biến thị trường”, chuyên gia Kim nhận định.

Một điểm được cho là tín hiệu tích cực từ khối ngoại là giá trị mua ròng trong vài phiên vừa qua tập trung hầu hết vào các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn VN30. Yếu tố này giúp cho tỉ trọng giá trị giao dịch nhóm cổ phiếu VN30 tăng lên ở mức trên 50% tổng giá trị giao dịch của sàn HoSE mỗi phiên.

Giá trị bán ròng mạnh của khối ngoại trong phiên ngày 11.5 được cho là chủ yếu giao dịch thỏa thuận. Nguồn: MBS.
Giá trị bán ròng mạnh của khối ngoại trong phiên ngày 11.5 được cho là chủ yếu giao dịch thỏa thuận. Nguồn: MBS.

Theo những con số thống kê trên sàn HoSE, dòng tiền khối ngoại mua vào trong những phiên vừa qua đóng góp tỉ trọng cao nhất cũng chỉ khoảng hơn 13% tổng giá trị giao dịch của mỗi phiên. Như vậy sự “lĩnh xướng” làm sôi động thị trường chủ yếu là dòng tiền của nhà đầu tư nội, đặc biệt trong đó là dòng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Nhiều chuyên gia tại các công ty chứng khoán cho rằng, xu hướng dòng tiền từ khối ngoại tới thời điểm này vẫn chưa rõ ràng. Theo chuyên gia Hoàng Thạch Lân thuộc Công ty chứng khoán Rồng Việt, động thái của khối ngoại cần được theo dõi thêm xem có kéo dài việc mua ròng một cách bền vững hay không.

Trong trường hợp khối ngoại kéo dài mua ròng và giá trị giao dịch lớn sẽ tạo ra sự đồng thuận với dòng tiền nhà đầu tư nội, giúp thúc đẩy thị trường sôi động hơn.

Dòng vốn ngoại mua ròng là điều mà rất nhiều bên mong chờ, từ những nhà quản lí thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nội, các công ty chứng khoán… Tuy nhiên, sự “dùng dằng” của dòng tiền ngoại đang khó đoán định, qua đó cũng tác động nhất định tới thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.

Chứng khoán bùng nổ, nhà đầu tư nên tiếp tục “tham lam” hay cần “sợ hãi"?

Thế Lâm |

Vn-Index sau phiên giảm điểm ngày đầu tuần trước đã có 5 phiên tăng điểm liền tiếp theo và leo lên ngưỡng 828,33 điểm. Cùng với đó, giá trị giao dịch cũng đạt ở mức cao. Trong 5 phiên tăng điểm, có 3 phiên tổng giá trị giao dịch đều trên 6.000 tỉ đồng mỗi phiên trên sàn HoSE .

Chứng khoán bùng nổ giao dịch trên 6.200 tỉ đồng nhờ dòng tiền trong nước

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 11.5. Theo đó, chỉ số Vn-Index tăng 14,6 điểm tương ứng 1,79%, HNX-Index tăng 1,55 điểm tương ứng 1,41%. Chỉ riêng sàn HoSE, đây là phiên giao dịch thứ ba có giá trị đạt trên 6.000 tỉ đồng tính trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.

Chứng khoán bùng nổ, nhà đầu tư nên tiếp tục “tham lam” hay cần “sợ hãi"?

Thế Lâm |

Vn-Index sau phiên giảm điểm ngày đầu tuần trước đã có 5 phiên tăng điểm liền tiếp theo và leo lên ngưỡng 828,33 điểm. Cùng với đó, giá trị giao dịch cũng đạt ở mức cao. Trong 5 phiên tăng điểm, có 3 phiên tổng giá trị giao dịch đều trên 6.000 tỉ đồng mỗi phiên trên sàn HoSE .

Chứng khoán bùng nổ giao dịch trên 6.200 tỉ đồng nhờ dòng tiền trong nước

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 11.5. Theo đó, chỉ số Vn-Index tăng 14,6 điểm tương ứng 1,79%, HNX-Index tăng 1,55 điểm tương ứng 1,41%. Chỉ riêng sàn HoSE, đây là phiên giao dịch thứ ba có giá trị đạt trên 6.000 tỉ đồng tính trong vòng 10 ngày trở lại đây.