triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Đồng Tháp: Từ “cà phê doanh nghiệp” đến “cà phê khởi nghiệp”

Lục Tùng |

“Xác định doanh nghiệp, doanh nhân là đòn bẩy giúp kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân, nên Đồng Tháp luôn tìm cách làm mới công tác thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tìm đến, gắn bó lâu dài” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa - chia sẻ về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào tình hình thực tế địa phương.

10 phút cho chuyện 10 tuần

Sáng sớm trung tuần tháng 3.2021, điểm Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp (DNh, DN) trong khuôn viên UBND tỉnh nhộn nhịp với sự hiện diện đủ đầy của lãnh đạo các ngành tỉnh và UBND TP.Cao Lãnh... Đúng 6 giờ 30 phút, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Phú khởi động bằng thông tin về DN muốn đầu tư khách sạn 7 tầng tại nội TP.Cao Lãnh. Giữa không gian mở, lại được bố trí tiếp đón riêng biệt, đại diện DN như được mở lòng nên trình bày thêm những điều gan ruột so với tài liệu đã gởi trước đó. Vì thế khi được ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - gợi ý từng ngành chức năng cho ý kiến, Sở Xây dựng, Sở VHTTDL... cũng hết sức phấn khởi khi lần lượt trình bày cơ sở pháp lý cho thấy đây là dự án cần ủng hộ để đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của địa phương trong thời gian tới. Sau khi lắng nghe, ông Phạm Thiện Nghĩa chốt vấn đề: Đồng ý về chủ trương. Sau đó ông Nghĩa giao việc cụ thể cho từng ngành hỗ trợ DN để hoàn tất thủ tục...

Tất cả chỉ diễn ra trong 10 phút - một tốc độ xử lý nhanh đến mức nhà đầu tư “không dám tin dù đó là sự thật”. “Dù đã nghe nhiều thông tin về chính quyền Đồng Tháp năng động và kiến tạo, nhưng tôi không khỏi bất ngờ cách xử lý công việc chỉ trong 10 phút mà với nhiều địa phương khác cần khoảng 10 tuần” - ông Lợi, đại diện dự án chia sẻ.

Đây là một trong số rất nhiều DNh, DN thụ hưởng được sự “đồng hành” từ mô hình cà phê của chính quyền Đồng Tháp. Trong đó có nhiều DN, DNh nước ngoài. Từ nước Australia xa xôi, ông David John Whitehead - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin - đã quyết định chọn Đồng Tháp để đầu tư Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp - nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn và hiện đại nhất ĐBSCL với tổng đầu tư lên đến 40 triệu đô la vì nhận ra Đồng Tháp đủ tin tưởng để gắn bó lâu dài. “Sau khi nghiên cứu và đánh giá rất nhiều tỉnh thành, cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn đầu tư tại Đồng Tháp ngay trong lần đầu trình bày dự án. Ở đây, chúng tôi không chỉ tiếp nhận được môi trường đầu tư thông thoáng, mà còn cảm nhận được sự nhiệt tình và hỗ trợ tuyệt vời dành cho nhà đầu tư của lãnh đạo Đồng Tháp” - ông David cho biết.

Hội tụ và lan tỏa

Ý thức được là địa phương “khuất nẻo” bởi sự hạn chế về vị trị địa lý và tài nguyên thiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tìm hướng đi mới cho hình trình phát triển bền vững Đất Sen Hồng. Bên cạnh việc chủ động tiếp cận nhiều nguồn tài chính để kết nối giao thông, phá thế độc đạo trong giao thương, Đồng Tháp đặc biệt chú ý đầu tư tài nguyên nhân lực năng động và kiến tạo. “Đồng Tháp nhất quán xem DN là bệ đỡ cho kinh tế địa phương - ông Nghĩa nhấn mạnh - chúng tôi chọn mô hình “Cà phê DN-DNh” như đột phá khẩu”. Theo ông Nghĩa, khi DNh, DN có nhu cầu “cà phê”, gởi thông tin trước để bộ phân văn phòng xử lý, sau đó lên lịch bố trí tiếp nhận theo quy trình: Từng DN nhằm tạo tự do trình bày sự việc đầy đủ, chân thật nhất, giúp lãnh đạo địa phương, ban ngành hiểu được chân tơ kẽ tóc vấn đề.

Đây chính là nền tảng để Đồng Tháp thực hiện cuộc cách mạng về nhận thức lẫn hành động trong hành trình đồng hành cùng DN. Cụ thể là thay đổi từ tư duy “xin - cho” sang tư duy “đồng hành cùng DN”; Từ tâm thế “suy nghĩ cho DN” sang “suy nghĩ như DN” và đặc biệt hơn là sự thay đổi, từ tư duy “quản lý, điều hành DN” sang tư duy “kiến tạo môi trường tốt nhất cho DN hoạt động” để DNh an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn... Chính vì thế mà ông Riel Razo Griengo - Giám đốc Cty CP Pilmico VHF (Philippines) sau khi đến đây, đã đưa ra nhận xét: Từ những buổi cà phê giản dị đã mở ra hiệu quả lớn: Đó là chính quyền - DN hiểu nhau hơn. Từ đó các vướng mắc, ách tắc được giải quyết nhanh chóng...

Trước đòi hỏi của xu thế hội nhập đang diễn ra với tốc độ vũ bão, Đồng Tháp đã quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để làm mới mình trong tư duy đồng hành cùng DN, DNh. “Từ mô hình Cà phê tại trụ sở để tiếp nhận, chia sẻ... mới đây chúng tôi chủ trương mở rộng thêm Điểm hẹn Cà phê trong khu, cụm công nghiệp... như một cách chủ động đón nhận những tâm tư của DN, DNh sớm nhất. Nhất là tạo cầu nối cho những dự án khởi nghiệp có thêm cơ hội hình thành và phát triển” - ông Nghĩa chia sẻ. Theo ông Nghĩa, đây không chỉ là kênh hỗ trợ DN, DNh, mà còn là cơ hội để lãnh đạo kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh chính sách, điều hành...

Bắt đầu từ những điều đơn giản, những thay đổi tưởng chừng như rất nhỏ với chi phí rất thấp, nhưng Đồng Tháp đã tạo ra nhiều kết quả lớn không chỉ riêng cho Đất Sen Hồng...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.