Đồng Tháp: Giảm 50% giá cho thuê mặt bằng vỉa hè chợ hoa Tết

Tam Nông |

Đồng Tháp – UBND TP. Cao Lãnh chấp nhận chủ trương giảm 50% giá cho thuê mặt bằng chợ hoa Tết.

Từ ngày 28.1, Ban Quản lý chợ hoa Tết TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) thực hiện chi trả lại 50% tiền cho thuê mặt bằng chợ hoa Tết đối với các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Trương Hán Siêu… thuộc địa bàn phường Mỹ Phú.

Quyết định này được UBND TP. Cao Lãnh chấp nhận sau khi căn cứ tình hình kinh doanh thực tế và thể hiện quan điểm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thực hiện chi trả lại 50% tiền cho thuê mặt bằng chợ hoa Tết Nhâm Dần. Ảnh: TN
Thực hiện chi trả lại 50% tiền cho thuê mặt bằng chợ hoa Tết Nhâm Dần. Ảnh: TN

Được biết, trước đó, để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân trong và ngoài địa phương, Ban Quản lý chợ hoa Tết TP. Cao Lãnh đã sắp xếp và bố trí khoảng 1.000 lô (chủ yếu bán mặt hàng hoa, kiểng và dưa hấu).

Mỗi lô có diện tích 12m2 - 30m2 với giá cho thuê từ 350.000 – 1.000.000 đồng/lô, tùy theo diện tích và vị trí. Thời gian hoạt động của chợ hoa Tết từ ngày 2- 31.1.2022 (nhằm 30.11 đến 29.12 năm Tân Sửu). Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 28.1, lãnh đạo UBND TP. Cao Lãnh đã chấp thuận chủ trương giảm 50% tiền cho thuê mặt bằng.

Tam Nông
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc do hoa Tết chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một con đường những ngày bình thường đã ùn ứ, ách tắc. Gần Tết tiểu thương bán hoa chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường khiến giao thông ùn ứ thêm nghiêm trọng.

Tiểu thương ở TPHCM chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày này, tiểu thương tại các chợ hoa phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ùn tắc do hoa Tết chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một con đường những ngày bình thường đã ùn ứ, ách tắc. Gần Tết tiểu thương bán hoa chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường khiến giao thông ùn ứ thêm nghiêm trọng.

Tiểu thương ở TPHCM chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày này, tiểu thương tại các chợ hoa phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.