Đồng Nai đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Nai đang phấn đấu vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Do đó, ngoài việc toàn tỉnh đang tập trung chống dịch COVID-19 thì hiện nay tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xây dựng phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai cũng đạt những kết quả khả quan, hứa hẹn hoàn thành “mục tiêu kép”.

Tổng vốn đăng ký thêm gần 245 triệu USD

Kế hoạch thu hút đầu tư trong năm 2021, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp Đồng Nai đề ra là khoảng 700 triệu USD đầu tư FDI và 2.000 tỉ đồng đầu tư trong nước. Mới đây nhất, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án có bổ sung thêm vốn cho các nhà máy trong các khu công nghiệp với nhiều kỳ vọng tới từ các doanh nghiệp. 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã bổ sung thêm vốn đầu tư gần 245 triệu USD cho các nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, những dự án có vốn lớn như: Dự án sản xuất cà phê của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (100% vốn đầu tư Thụy Sĩ) ở Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa) có vốn bổ sung thêm 132 triệu USD; Dự án Nhà máy Công ty TNHH Vacpro Việt Nam (vốn Singapore) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (H.Nhơn Trạch) sản xuất các loại máy hút bụi, máy lọc không khí, máy làm vườn tăng vốn khoảng 33 triệu USD...

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Carl Khoury - Giám đốc nhãn hàng cà phê và thức uống Nestlé Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai thông qua các cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng, tích cực cải cách và thuận lợi hoá thủ tục hành chính đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp trở lại cho sự phát triển của địa phương

Đồng Nai cam kết ngăn chặn COVID-19, tạo môi trường ổn định

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, tình hình kinh tế năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình thu hút đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đạt kết quả khả quan. Năm 2020, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút thêm đầu tư FDI với 66 dự án mới với tổng vốn đầu tư trên 400 triệu USD; 124 lượt dự án thực hiện điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng trên 890 triệu USD, đầu tư trong nước cũng có 26 dự án mới.

Năm 2021, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tiếp tục tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ,... hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 28.4, tỉnh đã thu hút được thêm 19 dự án đầu tư mới FDI và có 39 dự án FDI tăng vốn.

Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho những dự án FDI tiêu biểu, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đồng Nai, theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ, tài chính… Từ đó, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất; ưu tiên thu hút dự án công nghiệp phục vụ phát triển chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện- điện tử, chế biến thực phẩm sạch; dự án thân thiện môi trường; dự án công nghiệp có tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm cao, góp phần gia tăng chuỗi giá trị.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành tạo mọi điều kiện cùng DN.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất về phương hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm 2020-2025. Trong đó, tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản; ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu (tổ hợp) công-nông nghiệp-dịch vụ ở các địa phương có điều kiện để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng địa bàn. Quan tâm đầu tư phát triển đối với các địa phương có tiềm năng và lợi thế; trong đó xác định các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch là hai địa phương có tiềm năng và dư địa lớn cần có cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng; đồng thời xác định các trục (tuyến) để phát triển và đầu tư phát triển đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. H.A.C

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Hữu Long |

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin rằng, việc chuyển đổi số sẽ là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN...

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Hữu Long |

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin rằng, việc chuyển đổi số sẽ là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố, góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN...

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.