Đồng minh ở Châu Á thương chiến căng thẳng, ông Trump muốn đứng ra hòa giải

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng giúp Hàn Quốc và Nhật Bản giải quyết tranh chấp kéo dài giữa hai nước về lao động cưỡng bức từ chiến tranh thế giới thứ hai và hiện đang dẫn tới căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm 19.7 tại Nhà Trắng rằng, ông đã trao đổi với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in.

"Ông Moon đã nói với tôi rằng có nhiều căng thẳng hiện nay liên quan đến vấn đề thương mại. Nhật Bản có những mặt hàng mà Hàn Quốc cần và ông ấy đề nghị tôi can thiệp" - ông Donald Trump nói.

"Tôi thích cả hai nhà lãnh đạo. Tôi mến Tổng thống Moon và các bạn cũng biết rõ tình cảm mà tôi dành cho Thủ tướng Abe. Ông ấy cũng là một người rất đặc biệt. Vì thế, nếu họ cần, tôi ở đây" - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trước đó, sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết buộc các công ty Nhật Bản sử dụng lao động cưỡng bức bồi thường cho nạn nhân, đầu tháng 7 năm nay, Tokyo đã hạn chế xuất khẩu hóa chất quan trọng đối với ngành công nghiệp chip và điện thoại thông minh  của Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cáo buộc động thái của Nhật Bản có động cơ chính trị và gây ra một "tình trạng khẩn cấp chưa từng có" cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ khắp thế giới đang chịu sức ép lớn từ triển vọng kinh tế toàn cầu yếu trong khi lĩnh vực sản xuất chip đặc biệt bị đe dọa bởi nhu cầu về phần mềm.

Các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc đã đàm phán nhiều giờ trong ngày 12.7 để trao đổi về vấn đề này nhưng không có tín hiệu nào cho thấy có sự thay đổi.

Cuộc gặp này diễn ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết sẽ "làm mọi điều có thể" để giảm căng thẳng giữa hai đồng minh của Mỹ. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc giục Mỹ "chốt hạ" có muốn thỏa thuận thương mại hay không

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 17.7 giục Mỹ phải quyết định lựa chọn có muốn đạt thỏa thuận thương mại hay không, cảnh báo rằng thuế quan bổ sung sẽ khiến các cuộc đàm phán tiếp tục chệch đường.

Mỹ thông báo tin cực nóng về thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm nay cho biết, thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đã “hoàn tất đến 90%”.

Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc trước khi tái đàm phán thương mại

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại G20, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào về thuế quan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc giục Mỹ "chốt hạ" có muốn thỏa thuận thương mại hay không

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 17.7 giục Mỹ phải quyết định lựa chọn có muốn đạt thỏa thuận thương mại hay không, cảnh báo rằng thuế quan bổ sung sẽ khiến các cuộc đàm phán tiếp tục chệch đường.

Mỹ thông báo tin cực nóng về thoả thuận thương mại với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm nay cho biết, thoả thuận thương mại Mỹ-Trung đã “hoàn tất đến 90%”.

Mỹ không nhượng bộ Trung Quốc trước khi tái đàm phán thương mại

Khánh Minh |

Mỹ hy vọng sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại G20, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào về thuế quan.