Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Nguyễn Hải - Trang Trung |

NHCSXH luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ thanh niên. Các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một trong những công cụ trực tiếp hỗ trợ các thế hệ thanh niên trưởng thành, chuẩn bị tiền đề vững vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà.

Phát huy sức mạnh một trụ cột dẫn vốn...

Theo Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết, công tác hỗ trợ thanh niên, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt thông qua kênh ủy thác vốn là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn được NHCSXH quan tâm. Đến nay, 100% các tỉnh thành Đoàn đã và đang thực hiện tốt chương trình Liên tịch giữa 2 đơn vị từ việc phổ biến chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, chương trình vay mới, những đối tượng được thụ hưởng mới qua các trang thông tin điện tử của Trung ương, Tỉnh đoàn, các chương trình “Ngày hội tư vấn vay vốn từ NHCSXH”, tọa đàm “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm... Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đánh giá kết quả việc cho vay và sử dụng vốn vay ở các địa phương, tạo điều kiện để các huyện, xã Đoàn ký văn bản ủy thác và nâng cao chất lượng tín dụng. Đến nay, riêng cho vay ủy thác qua Đoàn thanh niên đạt trên 28.488 tỷ đồng với hơn 891 nghìn hộ vay đang còn dư nợ. Như vậy, so với thời điểm 2013, dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đã tăng thêm 447,12 lần số hộ vay, tăng gần 43 lần.

Tỉnh đoàn Nghệ An là một trong những đơn vị thực hiện tốt hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Sau khi có phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, được sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn và các Sở, ban ngành và thường xuyên phối hợp với NHCSXH để giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên nông thôn có điều kiện phát triển sản xuất. Hiện, tổng dư nợ ủy thác là 680 tỷ đồng. Hàng năm, Nghệ An có từ 6 - 8 gương thanh niên được xét tặng giải thưởng Lương Định Của cấp toàn quốc.

Song hành với những chương trình lập nghiệp NHCSXH tỉnh Nghệ An cũng tập trung tín dụng hướng tới việc hướng nghiệp, ưu tiên các học sinh nghèo, đối tượng chính sách đến trường thông qua Đoàn thanh niên cùng 3 tổ chức hội khác với dự nợ cho vay HSSV của tỉnh đạt 426 tỷ đồng với 14.860 món vay.

Có nhiều phương thức tiếp cận, hỗ trợ

Việc ưu tiên vốn vay cho thanh niên thoát nghèo phát triển kinh tế qua các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... cũng được NHCSXH ưu tiên triển khai sâu rộng. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng chuyên biệt cho thanh niên như chương trình cho vay HSSV; Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm... cũng là kênh quan trọng để NHCSXH đưa vốn đến hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Thanh niên có thể được vay vốn đến 50 triệu đồng, không cần thế chấp....

Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ thanh niên nghèo, hộ cận nghèo đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, thu hút nhiều lao động và việc làm ổn định và giúp được nhiều hộ khác thoát nghèo. Điển hình như anh Nguyễn Trương Phi (sinh năm 1989) - Giám đốc Công ty TNHH Quang Minh Phước ở xã Bình Thanh, Cao Lãnh (Đồng Tháp). Từ đồng vốn của NHCSXH đến nay anh đã vươn lên thành ông chủ, sở hữu 3 máy sấy với mạng lưới phân phối khắp vùng ĐBSCL, tạo việc làm cho 20 thanh niên với mức lương bình quân 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay anh tích lũy đầu tư thêm máy móc hướng tới xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực ASEAN. Còn với cô gái người dân tộc Chăm, Trượng Tha Mai Trang Thảo ở khu phố 12, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) thì nguồn vay vốn từ chương trình tín dụng HSSV từ NHCSXH đã giúp cô hoàn thành ước mơ học tập, trở về đóng góp cho quê hương.

Những điển hình như anh Phi, chị Thảo đã, đang và sẽ là nguồn động lực cổ vũ lớn NHCSXH trong công cuộc hỗ trợ thanh niên vươn lên làm chủ đất nước cũng như cộng hưởng và lan tỏa hơn nữa dòng vốn tín dụng chính sách vào đời sống xã hội.

Nguyễn Hải - Trang Trung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.