Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Tin từ VCCI Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, xuất, nhập khẩu tại vùng ĐBSCL tăng rất cao. Đáng chú ý, Long An và Tiền Giang là 2 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao nhất so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Long An đạt 3,4 tỉ USD (tăng 22,53% so với cùng kỳ) và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,89 tỉ USD (tăng 30,07%).

Trong 13 tỉnh ĐBSCL, chỉ có tỉnh Trà Vinh là nhập siêu với giá trị 82 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021 dù vẫn giảm so với cùng kỳ (432 tỉ USD ở năm 2020).

Về tình hình thu hút FDI, tháng 6 năm 2021, ĐBSCL có 1.814 dự án còn hiệu lực (chiếm 5,37% cả nước) với tổng vốn đầu tư là 33.314 triệu USD (chiếm 8,37% cả nước). Long An là tỉnh có số dự án thu hút FDI nhiều nhất với 1.256 dự án và với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12 tỉ USD. Tiền Giang đứng vị trí thứ hai về số lượng dự án FDI với 129 dự án, với tổng vốn đầu tư là 2,7 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu xét về số vốn đăng ký bình quân trên dự án thì tỉnh Bạc Liêu có mức vốn đầu tư cao nhất vùng với 350 triệu USD/dự án, kế đến là Trà Vinh (79 triệu USD/dự án) và Kiên Giang (77 triệu USD/dự án).

Khu vực ĐBSCL, số doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.128 doanh nghiệp (tăng 12,28% so với cùng kỳ); tổng số vốn đăng ký đạt 70.605 tỉ đồng (tăng 78,11%); số lao động là 44.810 lao động (giảm 22,38%). Vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp thành lập mới ở khu vực ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2021 đạt 13,77 tỉ đồng/doanh nghiệp (tăng 58,63%).

Theo VCCI Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, bức tranh kinh tế ĐBSCL khả quan dù các tỉnh đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương ĐBSCL đồng loạt siết chặt “ai ở đâu thì ở đó”

TRẦN LƯU |

Ngay cả cán bộ công chức được cấp giấy di chuyển, cũng phải ghi nội dung thật cụ thể, rõ ràng, không được chung chung…

Nông sản ĐBSCL giữa vòng xoáy COVID-19: Thay đổi để thích ứng

TRẦN LƯU - MINH ÁNH |

Dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến nền kinh tế nông nghiệp ĐBSCL, vốn được xem là chủ lực của cả nước. Những ruộng đồng đã thu hoạch chín rộ, nhưng vắng bóng người mua. Khó khăn là vậy, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội để nền nông nghiệp “đất chín rồng” thay đổi để thích ứng, “sống chung với dịch bệnh”, chứ không chỉ trông chờ vào những cuộc giải cứu.

Trung tâm ICU lớn nhất ĐBSCL sẽ đi vào hoạt động trong 3 ngày tới

ÁNH NHIÊN |

Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Phạm Thanh Phong cho biết, trung tâm hồi sức kỹ thuật cao (ICU) đang được hoàn thiện, sắp đi vào hoạt động điều trị hồi sức các trường hợp COVID-19 nặng của khu vực ĐBSCL.

Hàng loạt địa phương ĐBSCL yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 18h

Lục Tùng |

Hàng loạt tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt ban hành văn bản yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 18h.

ĐBSCL đang thiếu nguồn máu dự trữ trầm trọng

BẠCH CÚC |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ vừa có văn bản kêu gọi người dân, cán bộ, công chức, nhân viên y tế tích cực hiến máu cứu người do nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại ĐBSCL đang thiếu hụt trầm trọng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Các địa phương ĐBSCL đồng loạt siết chặt “ai ở đâu thì ở đó”

TRẦN LƯU |

Ngay cả cán bộ công chức được cấp giấy di chuyển, cũng phải ghi nội dung thật cụ thể, rõ ràng, không được chung chung…

Nông sản ĐBSCL giữa vòng xoáy COVID-19: Thay đổi để thích ứng

TRẦN LƯU - MINH ÁNH |

Dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến nền kinh tế nông nghiệp ĐBSCL, vốn được xem là chủ lực của cả nước. Những ruộng đồng đã thu hoạch chín rộ, nhưng vắng bóng người mua. Khó khăn là vậy, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội để nền nông nghiệp “đất chín rồng” thay đổi để thích ứng, “sống chung với dịch bệnh”, chứ không chỉ trông chờ vào những cuộc giải cứu.

Trung tâm ICU lớn nhất ĐBSCL sẽ đi vào hoạt động trong 3 ngày tới

ÁNH NHIÊN |

Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Phạm Thanh Phong cho biết, trung tâm hồi sức kỹ thuật cao (ICU) đang được hoàn thiện, sắp đi vào hoạt động điều trị hồi sức các trường hợp COVID-19 nặng của khu vực ĐBSCL.

Hàng loạt địa phương ĐBSCL yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 18h

Lục Tùng |

Hàng loạt tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt ban hành văn bản yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 18h.

ĐBSCL đang thiếu nguồn máu dự trữ trầm trọng

BẠCH CÚC |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ vừa có văn bản kêu gọi người dân, cán bộ, công chức, nhân viên y tế tích cực hiến máu cứu người do nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại ĐBSCL đang thiếu hụt trầm trọng.