Đồng bằng sông Cửu Long: Sau bão số 3, lộ bất cập các dự án tàu cá

NHẬT HỒ |

Dù chỉ bị ảnh hưởng bão số 3 nhưng miền Tây thiệt hại khá lớn. Điều đáng nói là các dự án trú tránh bão, dự án bến tàu cá, dự án trú tránh bão trong bờ tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau lộ ra nhiều bất cập.

Có cũng như không

Đó là Dự án khu neo đậu tránh trú bão Sông Đốc nằm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc và xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau với tổng chiều dài 2.300m chạy dọc theo bờ sông Ông Đốc (bờ Bắc) kết nối với tuyến lộ Cà Mau - Sông Đốc.

Theo Sở NNPTNT Cà Mau, dự án này đã hoàn thành cách đây 10 năm. Tuy nhiên, hiện tại tàu cá không thể vào trú ẩn mỗi khi có bão, nguyên nhân là cho đến nay vẫn chưa được bàn giao đất để… xây dựng, quản lý dự án và đã bị nhiều tổ chức, cá nhân lấn chiếm sử dụng làm của riêng.

Tàu cá vào neo đậu trú bão tại cửa sông rất mất an toàn do không có nơi trú ẩn an toàn (ảnh Nhật Hồ)
Tàu cá vào neo đậu trú bão tại cửa sông rất mất an toàn do không có nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Nhật Hồ

Với hạ tầng được đầu tư cơ bản đảm bảo cho hơn 1.000 phương tiện khai thác công suất lớn neo đậu, Dự án được cho là khu vực trú bão cấp vùng dành cho tàu thuyền có nơi tránh trú khi có thời tiết xấu, cũng như neo đậu khi không ra khơi đánh bắt.

Dự án, được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 17.11.2009. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đã xảy ra nghiêm trọng. Năm 2009, các đường dẫn D1, D2, D3 và cầu C1, C2, C3 của Dự án bị lấn chiếm; sau nhiều lần cương quyết giải tỏa, năm 2013 tăng lên 22 trường hợp, đến ngày 10.1.2018 lại tăng thêm 2 hộ và doanh nghiệp vi phạm cũ tiếp tục xây dựng lấn chiếm thêm. Đồng thời, theo kết quả đo đạc mới nhất vào tháng 10.2018, có đến 32 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sai phạm với tổng diện tích bị lấn chiếm gần 20.000m2.

Và dự án xây mãi không xong

Đó là dự án trú tránh bão tại xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) và Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Dự án được phê duyệt từ năm 2001, sau 18 năm, cả 2 dự án này vẫn chưa được triển khai. Hiện tại, Bạc Liêu tiếp tục kêu gọi dự án đóng tàu, hậu cần, khu neo đậu tránh trú bão. Dự án đang được một nhà đầu tư tìm hiểu. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu, vẫn chưa biết nhà đầu tư bao giờ mới triển khai.

Bến cá Mỏ Ó (Sóc Trăng) xây dựng mãi không xong (ảnh Nhật Hồ)
Bến cá Mỏ Ó (Sóc Trăng) xây dựng mãi không xong. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Sóc Trăng, dự án nâng cấp Bến cá Mỏ Ó, hợp phần C, quản lý bền vững khai thác thủy sản ven biển được khởi công vào ngày 28.6.2016. Dự án dự kiến vốn gần 50 tỉ đồng, hoàn thành vào năm 2018; tuy nhiên, hiện nay vẫn còn là một bãi công trình ngổn ngang.

Công trình với nhiều hạng mục: Công trình giao thông (kè kết hợp bến tàu 200 CV chiều dài kè kết hợp bến cá 108,3m; đường nội bộ, bãi xe và vỉa hè; đường vào bến cá chiều dài 1.864m, bề rộng mặt đường 5,5m); kè bảo vệ bờ chiều dài 111,9m... với tổng diện tích đất sử dụng của công trình là 1,57ha.

Đơn vị thi công là Liên danh Công ty CP xây dựng Hồng Lâm và Công ty CP công trình thủy VINAWACO. Thời gian thực hiện từ ngày khởi công đến ngày 30.11.2018 (17 tháng).

Nhiều hạng mục tại Bến cá Mỏ Ó (Sóc Trăng) đã xuống cấp dù chưa xây dựng xong (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều hạng mục tại Bến cá Mỏ Ó (Sóc Trăng) đã xuống cấp dù chưa xây dựng xong. Ảnh: Nhật Hồ

Việc xây dựng nâng cấp Bến cá Mỏ Ó được xác định là để tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận, tiêu thụ các sản phẩm đánh bắt, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá; đồng thời, là cơ sở vật chất để triển khai công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn ngư trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển,...

Thế nhưng, cho đến đầu tháng 8.2019, công trình này vẫn còn ngổn ngang. Nhiều vị trí được đập phá, dỡ lên; nhiều nắp cống thoát nước nội bộ cũng được lật lên vì nước không thoát ra được (dù chưa đưa vào sử dụng); bờ kè bị nứt thành vệt dài; sân bị sụt lún; trụ nước chữa cháy bị sét rỉ; tường rào bao quanh có dấu hiệu bị sụt, nghiêng…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: Thêm 3 người nữa bị thiệt mạng

Kh.V |

Đến 5h chiều 5.8.2019, cơ quan phòng chống thiên tai công bố số người thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 đã tăng lên 8 người; 11 người bị mất tích.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

L.V |

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về tình hình thiệt hại, hoàn lưu bão số 3 đã khiến 5 người thiệt mạng, 13 người mất tích.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: Thêm 3 người nữa bị thiệt mạng

Kh.V |

Đến 5h chiều 5.8.2019, cơ quan phòng chống thiên tai công bố số người thiệt mạng do hoàn lưu bão số 3 đã tăng lên 8 người; 11 người bị mất tích.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

L.V |

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về tình hình thiệt hại, hoàn lưu bão số 3 đã khiến 5 người thiệt mạng, 13 người mất tích.