Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp nhộn nhịp tuyển dụng lao động trở lại

Nam Dương |

Theo nhận định, thị trường lao động TPHCM những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực kể cả khu vực chính thức và phi chính thức là cơ hội việc làm đối với sinh viên mới ra trường, người lao động bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19.

Sản xuất ổn định như trước lúc xảy ra dịch

Từ đầu tháng 11 vừa qua, không khí làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (tại huyện Củ Chi, TPHCM) sôi động trở lại. Lý do là công ty (Cty) đã có nhiều đơn hàng sau một thời gian phải “cầm cự” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cty Việt Nam Samho - cho biết, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia, do thiếu đơn hàng, có lúc Cty đã phải lên kế hoạch giảm cả nghìn lao động. Thực tế, sau đó, gần 500 người lao động (NLĐ) hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ), không được Cty tái ký hợp đồng. Ngoài ra, gần 1.000 NLĐ cũng đã tự nghỉ việc do lo ngại đơn hàng không đầy đủ, hoạt động của Cty cầm chừng, dẫn đến thu nhập sẽ không ổn định.

Thế nhưng, vào đầu tháng 11, hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường như trước khi xảy ra dịch. “Do nhu cầu sản xuất, Cty đang tuyển dụng khoảng 1.000 lao động và hiện đã có vài trăm lao động vào làm việc” - ông An cho hay.

Tương tự, bà Thu Hường - Chủ tịch CĐ Cty CCH TOP (ở Khu chế xuất Tân Thuận) - cho biết, lúc cao điểm ảnh hưởng của dịch COVID-19, do thiếu đơn hàng, Cty đã phải cho khoảng 300 NLĐ nghỉ việc. Nhưng nay, do tình hình đơn hàng đã có đến hết tháng 3.2021, Cty đang tuyển dụng lao động trở lại.

Cũng tại Khu chế xuất Tân Thuận, Cty Toyo Precion trong lúc dịch COVID-19 bùng phát, do thiếu đơn hàng cũng phải cho 100 lao động nghỉ việc. Nay do đơn hàng “ấm” trở lại, Cty đã nhận lại số lao động trên và tuyển dụng thêm 50 người nữa.

Còn ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM - nói rằng, ngoài Cty PuoYuen tuyển dụng lại khoảng 2.000 công nhân (CN), nhiều DN khác từng phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng vì dịch COVID-19, nay cũng tuyển dụng lại hàng trăm lao động và đã ổn định sản xuất như trước khi có dịch.

Cần khoảng 62.000 - 65.000 chỗ làm việc trong quý IV/2020

Hầu hết DN khi tuyển dụng lao động trở lại đều ưu tiên nhận các cựu công nhân (CN) của mình (tức những CN bị cắt giảm lúc dịch bệnh).

Theo ông Nguyễn Thanh An, Cty ưu tiên nhận CN cũ vì họ đã có tay nghề, quen với công việc, sinh hoạt của doanh nghiệp. Về cơ bản, các CN cũ sẽ được tính lương như trước khi nghỉ việc. Nhưng những CN tự ý nghỉ việc thì tùy trường hợp Cty sẽ xem xét.

Tại Cty CCH TOP, bà Thu Hường nói rằng, Cty áp dụng tiền lương cho những CN được tuyển dụng lại như những CN mới vào làm việc, nhưng các mức thưởng, phụ cấp thì được giữ như CN cũ. Còn Cty Toyo Precion thì trả lương cho những người được tuyển dụng lại như mức lương trước khi phải nghỉ việc do thiếu đơn hàng.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TPHCM - cho biết, thị trường lao động quý III/2020 tại TPHCM có nhiều dấu hiệu phục hồi so với quý II, tập trung nhiều ở khu vực dịch vụ. Bên cạnh đó, nhóm nghề dệt may, da giày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm đối với sinh viên mới tốt nghiệp và NLĐ chuyển đổi nghề nghiệp, dịch chuyển lao động.

“Những tín hiệu khả quan từ việc khống chế đợt dịch bệnh COVID-19 lần 2 đã giúp sản xuất kinh doanh dần trở lại bình thường, hoạt động xuất - nhập khẩu đang được cải thiện nhờ các nỗ lực mở cửa, phục hồi kinh tế của thị trường trọng điểm như Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ. Đồng thời, Hiệp định EVFTA vừa có hiệu lực, mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới, nhiều DN bắt đầu xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm” - ông Vân nói.

Cũng theo ông Vân, thị trường lao động TPHCM vào những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực kể cả khu vực chính thức và phi chính thức, là cơ hội việc làm đối với sinh viên mới ra trường, NLĐ bị mất việc vì dịch bệnh COVID-19 và dịch chuyển lao động. Nhu cầu nhân lực quý IV/2020 cần khoảng 62.000 - 65.000 chỗ làm việc, trong đó nhân lực qua đào tạo chiếm 85,26%, trình độ đại học chiếm 20%, cao đẳng chiếm 20%, trung cấp chiếm 31%, cơ cấp chiếm 14,26%.

Kinh tế TPHCM có nhiều khởi sắc sau dịch COVID-19

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TPHCM, kinh tế-xã hội TPHCM 10 tháng đầu năm vẫn có những điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 10 có dấu hiệu phục hồi, tăng 3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 77,65 tỉ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 36,71 tỉ USD, tăng 5,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của khu công nghệ cao 10 tháng đầu năm ước đạt 16,2 tỉ USD, tăng 19,82% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 10 đạt hơn 2,7 triệu tỉ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ.

Về tình hình thành lập doanh nghiệp, 10 tháng đầu năm, TPHCM có hơn 33.400 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng số vốn đăng ký lại tăng 41,6% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng, có hơn 7.100 doanh nghiệp hoạt động trở lại; thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 3,4 tỉ USD…MINH QUÂN

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.