Đơn giản thủ tục hải quan: "Mong 1 cửa là 1 cửa, chứ không phải 1 cửa nhiều chìa"

Lâm Anh |

Liên tục cải cách và hiện đại hoá thủ tục hành chính, ngành Hải quan nhận được sự đánh giá cao của các hiệp hội Doanh nghiệp. Tuy nhiên, những hạn chế trong việc phối hợp với các bộ ngành liên quan cùng không ít rào cản trong kiểm tra chuyên ngành khiến doanh nghiệp (DN) còn gặp khó trong quá trình thông quan.

Phát biểu tại toạ đàm “Hải quan – Doanh nghiệp: Kết nối – Chia sẻ - Đồng hành”, ông Đào Huy Giám Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân đánh giá cao những cải cách trong thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, ông Giám cho rằng việc phối hợp với các bộ ngành liên quan còn hạn chế và kiến nghị ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách cũng như công tác phối hợp, đặc biệt trong vấn đề kiểm tra chuyên ngành để cơ chế 1 cửa thực sự là 1 cửa, chứ không phải 1 cửa nhiều chìa khoá.

Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam kiến nghị ngành Hải quan cần có những biện pháp để đẩy mạnh các biện pháp xã hội hoá, hỗ trợ phát triển hệ thống đại lý hải quan để DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ dễ dàng hơn trong công tác thông quan. 

“Xuất khẩu hoa quả đi đến biên giới như biên giới Trung Quốc, phía bạn yêu cầu chứng nhận truy xuất hàng hoá, nếu không chuẩn bị trước thì đến đó không cho vào là hỏng, mà mỗi một năm trên 3 tỉ USD hàng tiểu ngạch xuất sang Trung Quốc, liệu Tổng cục Hải quan có cách nào đó tháo gỡ vấn đề này không?”, ông Thân đặt vấn đề. Liên quan tới hiện tượng vòi vĩnh sách nhiễu DN của một số cán bộ Hải quan, ông Thân cho rằng “sách nhiễu nhỏ có, ở đâu đó vẫn có” nhưng nhận định hiện tượng đó chỉ cá biệt.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết ngành vẫn đang tiếp tục cải cách hiện đại hoá, trong đó đẩy mạnh đổi mới cải cách về kiểm tra, giám sát hải quan, tăng tỉ lệ kết nối dữ liệu điện tử giữa cơ quan hải quan với DN cũng như các bộ ngành thông qua cơ chế 1 cửa Quốc gia, đặc biệt là đổi mới phương thức quản lý hải quan đối với DN, thay vì đăng ký quyết toán thanh khoản theo từng lô hàng, từng định mức như trước đây, hiện sẽ quản lý trên cơ sở kết nối dữ liệu và thực hiện giám sát thông qua hệ thống điện tử, đồng thời tiếp tục mở rộng quản lý hải quan tự động tại các khu cảng biển, cảng hàng không quốc tế.

Theo ông Cẩn, thủ tục hải quan đối với luồng xanh, không đầy 3 giây là thông quan xong, trên tất cả các lĩnh vực mọi lúc mọi nơi, DN khai bằng điện tử nộp thuế điện tử và 99,6% các lô hàng luồng xanh được thông quan nhanh trong vòng dưới 1 phút (hiện 65% lượng hàng là luồng xanh, 30% là luồng vàng còn lại chỉ 5% là luồng đỏ phải kiểm tra thực tế).

Liên quan việc chống phiền hà sách nhiễu tiêu cực, ông Cẩn khẳng định tất cả các phản ánh của DN, người dân bằng nhiều hình thức phản ánh như điện thoại, email, fax… đều được lãnh đạo các cấp cao nhất trong ngành kiểm soát hàng ngày, thời gian xử lý tối đa không quá 4 tiếng.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.