Đôn đốc mặt bằng cho dự án “Thành phố giáo dục quốc tế” hơn 1.300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh theo tiến độ phê duyệt vào quý 3.2021 hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn I; tuy nhiên, đến nay chậm tiến độ, đang giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh khẩn trương phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh”.

Sáng nay (5.12), ông Mai Văn Di - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh) thông tin “Phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thạch Trung vừa rồi ban giải phóng mặt bằng thành phố phối hợp với xã đã làm xong hồ sơ. Giờ ban bồi thường đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt”.

Cũng theo ông Di, phần diện tích đất phải bồi thường ở địa bàn xã Thạch Trung chủ yếu là đất nông nghiệp.

Theo UBND thành phố Hà Tĩnh, đơn vị đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh”. Đến nay đã thông báo thu hồi đất đến các hộ bị ảnh hưởng; hoàn thành khảo sát, kiểm đếm khối lượng, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đối với phần đất nông nghiệp.

Năm 2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh cho Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng).

Dự án xây dựng trên 22,1 ha tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung. Trong đó, khu 1 thuộc Quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh (khoảng 16,6 ha); khu 2 thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung (khoảng 5,5ha). Tổng vốn đầu tư dự án (dự kiến) khoảng 1.329 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 nhà đầu tư sẽ xây dựng Trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy quy mô 20 lớp, với khoảng 600 học sinh; Trường Quốc tế Bắc Mỹ quy mô 35 lớp, với khoảng 700 học sinh; Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc, quy mô 52 lớp, với khoảng 1.300 học sinh; Trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool, quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh. Giai đoạn 2 xây dựng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng quy mô 100 lớp, với khoảng 6.000 sinh viên.

Về tiến độ, giai đoạn 1 dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2021; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2022. Như vậy, đến nay, dự án đã chậm tiến độ khá lâu. Bởi vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đôn đốc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động chăn nuôi ở Hà Tĩnh khó khăn do dịch bệnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Năm 2021 ngành chăn nuôi Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn Châu Phi.

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hoạt động chăn nuôi ở Hà Tĩnh khó khăn do dịch bệnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Năm 2021 ngành chăn nuôi Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn Châu Phi.

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.