Đón APEC, Đà Nẵng hạn chế kinh doanh du lịch và du khách đến thăm Khu bảo tồn Sơn Trà

N.T.H |

Ngày 24.10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC. Trong đó, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở cho biết sẽ hạn chế du khách đến thăm Khu Bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Sơn Trà trong thời gian APEC diễn ra.
Theo đó, các cơ quan gồm Công an, Ngoại vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã cung cấp các thông tin tổng quan về sự kiện APEC, những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc lễ tân ngoại giao, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Sở Du lịch yêu cầu các khu, điểm, cơ sở du lịch đạt chuẩn phục vụ du khách rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ, các biển báo, nội quy…

Nhiều khách sạn Đà Nẵng “dọn mình” chuẩn bị đón khách APEC / Ảnh K.S
Nhiều khách sạn Đà Nẵng “dọn mình” chuẩn bị đón khách APEC. Ảnh K.S

Đối với các đơn vị tiếp nhận và phục vụ đoàn APEC phải có biểu tượng, băng rôn chào đón đoàn, bảo đảm công tác vệ sinh tất cả các khu vực công cộng, dịch vụ, cảnh quan môi trường tại đơn vị, có phương án bố trí đủ và phải có dự phòng nhân sự chu đáo, tất cả nhân viên lễ tân phải nắm rõ công việc của mình, lịch trình của các đoàn để thực hiện nhanh gọn, phối hợp với các đơn vị liên quan, trợ giúp việc đi lại của khách, xử lý linh hoạt các thay đổi phát sinh của đoàn…

Các khu điểm du lịch, các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch phải xây dựng quy trình, kế hoạch đón tiếp, phục vụ, xử lý tình huống; các yêu cầu về an ninh, an toàn.., văn hóa ứng xử của các nước; tập huấn quy trình tiếp nhận thông tin, báo cáo thông tin, xử lý vụ việc, sự cố xảy ra.

Du khách sẽ bị hạn chế thăm Bán đảo Sơn Trà trong thời gian APEC diễn ra / ảnh A.P
Du khách sẽ bị hạn chế thăm bán đảo Sơn Trà trong thời gian APEC diễn ra. Ảnh A.P

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự cho hoạt động của APEC, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành không tổ chức các chương trình tham quan tại bán đảo Sơn Trà và một số khu vực lân cận trên bộ, trên biển trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, từ ngày 2.11 đến hết ngày 11.11.

Bên cạnh đó, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cử cán bộ tham gia các tổ công tác liên ngành theo lịch phân công của công an thành phố; có văn bản tuyên truyền, thông báo các hộ kinh doanh, các công ty, các dự án đang hoạt động trên bán đảo Sơn Trà tạm dừng hoạt động kinh doanh, thi công công trình trong thời gian diễn ra sự kiện.

N.T.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Hà Nội: Bến xe vắng khách ngày cận Tết, chờ cả tiếng không có người

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chiều 18.1, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tại các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng trong khi đó các bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình thưa thớt hành khách.