Đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch

Phương Uyên |

Giảm lãi suất, tái cơ cấu nợ... là kiến nghị chung được cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên đề xuất tại cuộc đối thoại gỡ khó giúp doanh nghiệp phục hồi sau khi dịch được kiểm soát.

Chiều 25.9, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt thông tin về những vướng mắc trong công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp và tìm cách tháo gõ các khó khăn để doanh nghiệp phục hồi phát triển khi dịch được kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì buổi đối thoại trực tuyến đầu tiên với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất sau gần 3 tháng ứng phó với dịch COVID-19. Ảnh: Phương Uyên
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì buổi đối thoại trực tuyến đầu tiên với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất sau gần 3 tháng ứng phó với dịch COVID-19. Ảnh: Phương Uyên

Theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có gần 3.900 doanh nghiệp. Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Phú Yên đã tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp, dịch vụ Phú Yên đều giảm mạnh. Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, vận tải.

Tại hội nghị, đại diện các hội, doanh nghiệp đang kinh doanh và đầu tư tại Phú Yên đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 tại Phú Yên. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh được xếp vào Nhóm I - Nhóm các tỉnh/thành đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Phú Yên hiện chỉ còn trên 200 ca bệnh đang điều trị. Tỉnh cũng đã ưu tiên nguồn vaccine để tiêm phòng cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp Phú Yên ngoài vấn đề thị trường là nguồn vốn, lãi ngân hàng và các khoản vay đến hạn. Các doanh nghiệp mong muốn tỉnh có đề xuất Trung ương giảm lãi suất, tái cơ cấu các khoản vay. Địa phương cũng nên ưu tiên cho các chuyên gia và người thân gia đình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được nhập cảnh để có chuyên gia làm việc.

Với hơn 13.000 công dân Phú Yên sinh sống phía Nam được tỉnh đón về trong hơn 2 tháng qua, các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh cần có khảo sát và đào tạo nghề cho lao động có nhu cầu để cung cấp nguồn lao động chất lượng cho định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đến ngày 31.7, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu nợ cho 45 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với tổng dư nợ 560 tỉ đồng, miễn giảm lãi 544 tỉ đồng. Chủ tịch UBND đề nghị các sở, ngành phải dành thời gian tối đa hỗ trợ các khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền của mình.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - khẳng định: Tỉnh sẽ nỗ lực xây dựng các vùng xanh sớm mở cửa hoạt động trở lại trong tình hình mới. Các kiến nghị vượt quá thẩm quyền của địa phương, lãnh đạo tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế giảm mạnh, Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi

Thanh - Trang |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp chỉ hoạt động được 30% số lượng nên tổng thu ngân sách của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm bị giảm sâu.

Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố đảm bảo để tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn.

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đối thoại với người dân

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đối thoại với người dân xung quanh chủ đề "Những định hướng lớn của TP HCM sau ngày 15.9", trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kinh tế giảm mạnh, Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi

Thanh - Trang |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp chỉ hoạt động được 30% số lượng nên tổng thu ngân sách của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm bị giảm sâu.

Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố đảm bảo để tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn.

Chủ tịch TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đối thoại với người dân

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đối thoại với người dân xung quanh chủ đề "Những định hướng lớn của TP HCM sau ngày 15.9", trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời".