Bộ Giao thông vận tải đồng ý kiến nghị:

Đổi tên trạm BOT Ninh An thành Trạm Ninh Lộc

NHIỆT BĂNG |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản thống nhất chủ trương về nguyên tắc kiến nghị đổi tên trạm BOT Ninh An (QL 1A, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư BOT Ninh An.

Tại văn bản này, Bộ GTVT đề nghị Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả có ý kiến thống nhất với địa phương để lựa chọn trạm thu giá cho phù hợp.

Ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả cho biết, việc đặt trạm BOT Ninh An tại xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là do hiểu nhầm. Trước đây, trạm này thu cho Hầm đường bộ Đèo Cả (nối Phú Yên - Khánh Hòa).

Sau đó, để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km thu cho dự án mở rộng QL 1, Bộ GTVT thống nhất dời về xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là Ninh An. Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đề xuất đổi tên trạm Ninh An thành trạm Ninh Lộc.

Theo ông Tự, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất đổi tên trạm Ninh An thành trạm Ninh Lộc. 

Như Lao Động đã thông tin, ngày 4.1, Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã chấp thuận miễn giảm 100% đối với xe loại 1 của 17 xã trên địa bàn thị xã và hoàn lại tiền vé tháng mà các chủ phương tiện đã đóng trong vòng bán kính 10km.

Việc này sẽ được áp dụng vào ngày 5.1, và đây là thỏa thuận trước giữa chủ đầu tư và tài xế, DN để "hạ nhiệt" bức xúc. Bên cạnh đó, các xe loại 2, 3, 4 ở thị xã Ninh Hòa sẽ được Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả báo cáo Bộ GTVT cho phép miễn giảm 50% phí qua trạm. Việc này, đến tháng 2.2018, Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả sẽ trả lời chính thức.

Tuy vậy, Bộ GTVT cho rằng, việc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã triển khai giảm giá 100% cho các phương tiện nhóm 1 có kinh doanh vận tải là chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ GTVT, cần rút kinh nghiệm.

Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ lưu ý, không để xảy ra ở các trạm thu phí khác, đồng thời phối hợp, chỉ đạo Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả có kế hoạch khắc phục để có thể triển khai sau khi Bộ GTVT có chủ trương mới về giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khu vực lân cận trạm.

Bộ GTVT chỉ chấp thuận bổ sung giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện còn lại (nhóm 2, 3, 4, 5) trong khu vực lân cận trạm trong vòng bán kính 5km.

Điều này khiến nhiều người dân nằm ngoài bán kính 5km không được giảm phí tập trung đến nhà điều hành BOT Ninh An phản ứng vào đêm 1.2. Trong khi đó, các tài xế đưa tiền lẻ, không chịu mua vé khiến ách tắc kéo dài, khiến trạm phải xả để giải tỏa giao thông.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

BOT Ninh An: Bộ GTVT không đồng ý giảm giá 100% cho xe nhóm 1 của 16 xã

Nhiệt Băng |

Sáng 2.2, tại BOT Ninh An (QL 1A, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không còn xảy ra ách tắc vì cảnh tài xế đưa tiền lẻ, không chịu mua vé như đêm 1.2, nhưng nhiều người dân thị xã Ninh Hòa tiếp tục đến nhà điều hành BOT Ninh An đề nghị giảm phí. 

BOT Ninh An lại tiếp tục ách tắc, phải xả trạm

Nhiệt Băng - Châu Tường |

Tối 1.2, tại BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lại xảy ra ách tắc kéo dài hàng km. Người dân các xã ở thị xã Ninh Hòa không được giảm phí qua BOT Ninh An đã kéo đến trạm đòi giảm phí.

Khánh Hòa: BOT Ninh An nhượng bộ tối đa

NHIỆT BĂNG |

"Đừng vòng vo, cố kéo dài thêm nữa" - đó là yêu cầu của các tài xế, doanh nghiệp vận tải tại buổi đối thoại nảy lửa vào ngày 4.1 đã buộc Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả phải giảm phí 100% cho xe loại 1 ở 16 xã thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nhiều tài xế, chủ DN vận tải đã nở nụ cười sau 11 lần xả trạm và hơn 300 đơn thư gửi "ông chủ" BOT Ninh An.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

BOT Ninh An: Bộ GTVT không đồng ý giảm giá 100% cho xe nhóm 1 của 16 xã

Nhiệt Băng |

Sáng 2.2, tại BOT Ninh An (QL 1A, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không còn xảy ra ách tắc vì cảnh tài xế đưa tiền lẻ, không chịu mua vé như đêm 1.2, nhưng nhiều người dân thị xã Ninh Hòa tiếp tục đến nhà điều hành BOT Ninh An đề nghị giảm phí. 

BOT Ninh An lại tiếp tục ách tắc, phải xả trạm

Nhiệt Băng - Châu Tường |

Tối 1.2, tại BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lại xảy ra ách tắc kéo dài hàng km. Người dân các xã ở thị xã Ninh Hòa không được giảm phí qua BOT Ninh An đã kéo đến trạm đòi giảm phí.

Khánh Hòa: BOT Ninh An nhượng bộ tối đa

NHIỆT BĂNG |

"Đừng vòng vo, cố kéo dài thêm nữa" - đó là yêu cầu của các tài xế, doanh nghiệp vận tải tại buổi đối thoại nảy lửa vào ngày 4.1 đã buộc Cty CP Đầu tư BOT Đèo Cả phải giảm phí 100% cho xe loại 1 ở 16 xã thuộc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nhiều tài xế, chủ DN vận tải đã nở nụ cười sau 11 lần xả trạm và hơn 300 đơn thư gửi "ông chủ" BOT Ninh An.