Đối tác thúc giục, xuất khẩu vẫn kẹt cứng vì thiếu nhân lực chế biến

Vũ Long |

Cuối năm là thời điểm xuất khẩu "bứt tốc" nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng hóa đang bị ùn ứ. Nhiều lô hàng gạo đang bị kẹt lại.

Khách hàng chờ gạo, doanh nghiệp chờ "luồng xanh"

Ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, trong tháng 8 này doanh nghiệp của ông phải giao 11.111 tấn gạo đã trúng thầu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, nhưng hiện doanh nghiệp không thể đáp ứng được do đứt gãy chuỗi chế biến, vận chuyển.

"Thông lệ từ tháng 8 hàng năm là đơn hàng đổ về nhiều. Nay do dịch bệnh, đơn đặt mua gạo vẫn có nhưng giao hàng gặp khó do giãn cách và cước vận chuyển quá cao nên người mua và người bán vẫn không dám ký kết" - ông Phạm Thái Bình chia sẻ.

Tập đoàn Tân Long cũng là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu về xuất khẩu gạo, nhưng mấy tháng nay đang “kẹt cứng” trong dịch COVID-19. Đơn hàng đang chờ, đối tác thúc giục, nhưng không có lao động để chế biến, cảng bị phong tỏa do dịch COVID-19, doanh nghiệp ngồi chờ mà bụng như lửa đốt.

Trao đổi với PV Lao Động - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long Nguyễn Chánh Trung - cho biết: Hiện Tân Long đang kẹt 1 lô gạo thơm cao cấp Jasmine tại cảng, hàng đang ở sàlan chưa thể bốc lên tàu do thiếu nhân lực và không có tàu nhận do thực hiện giãn cách.

“Việc để hàng nằm tại sà lan ở cảng rất nguy hiểm, bởi hiện đang là mùa mưa, mưa nắng hàng ngày có thể làm gạo bị ẩm, mốc, hấp hơi, giảm chất lượng ảnh hưởng đến uy tín, thậm chí bị khách hàng từ chối” – ông Nguyễn Chánh Trung nói.

Không riêng gì Trung An, Tân Long, hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo như Intimex, đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sáng 12.8, tại cuộc họp trực tuyến do Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương Phan Văn Chinh chủ trì, trao đổi khẩn với đoàn công tác Bộ Công Thương “Về tình hình thu mua tiêu thụ lúa hàng hoá vụ Hè Thu 2021, tạm trữ lưu thông và tình hình xuất khẩu trong thời gian tới; Những khó khăn vướng mắc”, hầu hết các doanh nghiệp đều cho biết, họ không thể triển khai đơn hàng cho đối tác bởi không thể chế biến, vận chuyển hàng hóa xuống tàu trong bối cảnh dịch bệnh COVID căng thẳng hiện nay.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiện tiến độ tiêu thụ lúa tươi cũng như giao hàng tại các cảng đang bị ách tắc nghiêm trọng. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống an sinh xã hội của người trồng lúa và một bộ phận lao động thu nhập thấp ở vùng sâu vùng xa các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trước tình hình đó, VFA đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành cùng các cơ quan chức năng liên quan xem xét có biện pháp cấp bách mở luồng xanh cho vận tải đường thủy.

Lượng lúa gạo tại ĐBSCL đang rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Lượng lúa gạo tại ĐBSCL đang rất lớn. Ảnh: Vũ Long

Hỗ trợ vốn để doanh nghiệp mua lúa giúp dân

Trao đổi với PV Lao Động trưa 12.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Trong tình hình xuất khẩu gạo khó khăn hiện nay, để hỗ trợ bà con nông dân tại ĐBSCL tiêu thụ lúa gạo, Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh nào khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị để bộ hỗ trợ.

“Tỉnh nào khó khăn ở đâu, vướng mắc gì hãy gửi thông tin, Bộ NNPTNT sẽ tháo gỡ dần, giải quyết khó khăn cho từng tỉnh. Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, việc tháo gỡ khó khăn phải làm lần lượt” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Về vấn đề hỗ trợ người dân tiêu thụ lúa gạo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, nếu Nhà nước mua sẽ có những bất cập, trong đó bất cập về thủ tục hành chính sẽ không “ngay và luôn” được.

“Bây giờ chỉ còn cách, ví dụ mua 4 triệu tấn ở ĐBSCL hết mấy nghìn tỉ đồng, chỉ cần hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp sẽ mua luôn” – Thứ trưởng Tiến khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hiện nay có rất nhiều loại lúa gạo thì doanh nghiệp sẽ phân biệt được. Doanh nghiệp sẽ mua và khi có điều kiện sẽ xuất khẩu. Còn nếu để Nhà nước mua tạm trữ thì thủ tục lâu. Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% cho doanh nghiệp trong vòng 3-4 tháng, chỉ mất khoảng mấy chục tỉ nhưng vấn đề tiêu thụ lúa gạo của nông dân sẽ được giải quyết. Đây là hiến kế của Bộ NNPTNT với Chính phủ” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu ý kiến.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long Nguyễn Chánh Trung cũng cho biết, về vấn đề tàu hoặc container không đáng ngại, bởi hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu doanh nghiệp có thể đàm phán được. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đang rất cần được hỗ trợ vốn vay ưu đãi.

"Đề nghị Chính phủ có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo các Ngân hàng TMCP chỉ cần giảm thêm 1-2% vốn cho vay là doanh nghiệp có thể thu mua lúa gạo hỗ trợ dân"-ông Nguyễn Chánh Trung khẳng định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tân Cảng nói gì về việc tàu hàng xuất khẩu gạo phải nằm chờ?

Minh Hạnh |

Hiện nhu cầu xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp Việt rất cao, nhưng các doanh nghiệp không giao hàng được. Nguyên nhân do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra từ ngoài đồng, đến nhà máy, đến giao ra cảng và lên tàu cho khách hàng.

Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng vào quý cuối của năm 2021

Vũ Long |

Các thương nhân kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn. Hiện tại, giá lúa gạo trong nước đang tăng nhẹ.

Xuất khẩu gạo cuối năm 2021 nhiều thách thức: "Cửa sáng" gạo phẩm cấp cao

Vũ Long |

Gỡ khó khăn về xuất khẩu gạo cuối năm 2021, các doanh nghiệp cần tập trung phát triển thị trường xuất khẩu gạo phẩm cấp cao.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tân Cảng nói gì về việc tàu hàng xuất khẩu gạo phải nằm chờ?

Minh Hạnh |

Hiện nhu cầu xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp Việt rất cao, nhưng các doanh nghiệp không giao hàng được. Nguyên nhân do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra từ ngoài đồng, đến nhà máy, đến giao ra cảng và lên tàu cho khách hàng.

Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng vào quý cuối của năm 2021

Vũ Long |

Các thương nhân kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn. Hiện tại, giá lúa gạo trong nước đang tăng nhẹ.

Xuất khẩu gạo cuối năm 2021 nhiều thách thức: "Cửa sáng" gạo phẩm cấp cao

Vũ Long |

Gỡ khó khăn về xuất khẩu gạo cuối năm 2021, các doanh nghiệp cần tập trung phát triển thị trường xuất khẩu gạo phẩm cấp cao.